Đến nội dung chính

Chương 13: Số tài khoản

admin 727 Chữ Cài Đặt

Nói đến đây, cô khẽ hắng giọng, tranh thủ chốt hạ: “Ai muốn xử lý tai ương riêng tư thì gửi tin nhắn vào hộp thư, nhớ xem kỹ bảng giá trước khi hỏi chuyện.”

Phó Cảnh Thâm đứng cạnh bên, ánh mắt sắc lẹm như dao găm phóng thẳng vào chiếc điện thoại của cô: “Tắt máy.”

Khương Ninh liếc xéo anh một cái: “Tôi đang tắt đúng quy trình đấy chứ.”

“Cô gọi cái trò câu kéo này là đúng quy trình?”

“Chính xác.” Cô gật đầu đầy tự tin: “Tôi vừa cứu mạng anh, vừa phải ra sức trấn an tinh thần cho hơn mười nghìn khán giả, lại còn tranh thủ quảng cáo dịch vụ để kiếm cơm. Hiệu suất làm việc đỉnh cao như vậy, ở nơi khác là phải tính thêm tiền tăng ca đấy.”

Tần Dữ đứng bên cạnh nghe mà nghẹn họng, không thốt nên lời.

Cậu ấy làm trợ lý thân cận cho Phó Cảnh Thâm đã nhiều năm, từng chứng kiến đủ loại người tìm mọi cách để bấu víu vào Tập đoàn Phó.
Có kẻ khóc lóc thảm thiết, có kẻ nịnh nọt khúm núm, lại có kẻ cố gồng mình lên tỏ ra thanh cao, coi tiền tài như bùn đất.

Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy một cô gái dám đứng trước mặt Phó Cảnh Thâm, một tay cầm điện thoại livestream kiếm tiền, tay kia chỉ thẳng mặt sếp cậu ấy đòi tính thêm phí.

Điều đáng sợ nhất là thái độ của cô cực kỳ tự nhiên, tự nhiên đến mức người nghe suýt chút nữa thì bị dắt mũi, thấy cô nói vô cùng có lý.

Khương Ninh chủ động bấm tắt livestream trước khi Phó Cảnh Thâm thực sự nổi điên.

Màn hình điện thoại vừa tối đen, tiếng mưa xối xả trong con hẻm lập tức trở nên rõ mồn một.

Không còn những tiếng thông báo bình luận ồn ào, con hẻm nhỏ phía sau bến xe lại nhanh chóng trả về vẻ lạnh lẽo, chật hẹp và sực mùi ẩm mốc vốn có.
Chỉ có bãi bùn đỏ nhầy nhụa dưới đất là minh chứng cho thứ kinh dị vừa diễn ra.

Tần Dữ nhìn đống tàn tích dưới chân, nuốt nước bọt cái ực: “Sếp Phó, chuyện này rốt cuộc là…”

“Tai nạn thôi.” Phó Cảnh Thâm lạnh lùng cắt lời.

Khương Ninh nhìn anh.

Tần Dữ cũng nhìn anh.

Không gian rơi vào sự im lặng quỷ dị suốt ba giây.

Tần Dữ rất muốn tin đó là một vụ tai nạn giao thông bình thường.

Nhưng cái đèn lồng giấy chết tiệt kia rõ ràng vừa tự lồm cồm bò dậy, tự xoay đầu nhìn cậu ấy, rồi tự xẹp xuống ngay trước mắt cậu ấy. Cho dù cậu ấy có là kẻ kiên định theo chủ nghĩa duy vật đến đâu, cũng không tài nào tự lừa dối bản thân được nữa.

Khương Ninh thản nhiên giũ sạch nước mưa bám trên ống tay áo, giọng điệu nhẹ tênh: “Anh muốn coi đó là tai nạn thì tùy anh. Nhưng nếu vụ tai nạn nào của nhà anh cũng đi kèm với kèn đám ma, kiệu đỏ và dây âm hôn buộc chân, thì tôi thành thật khuyên anh nên sa thải ngay cái đội ngũ bảo hộ lao động của công ty đi là vừa.”
Tần Dữ: “…”

Phó Cảnh Thâm nhìn cô, ngắn gọn: “Số tài khoản.”

Khương Ninh lập tức chìa mã QR nhận tiền ra ngay lập tức. Tốc độ ra tay nhanh như chớp của cô khiến Tần Dữ suýt chút nữa thì nghi ngờ cô gái này chỉ chờ chực mỗi câu nói này của sếp mình từ đầu đến giờ.

Phó Cảnh Thâm rũ mắt nhìn màn hình, chuyển khoản ngay trước mặt cô.

Ting…

Tiếng chuông báo nhận tiền trên điện thoại của Khương Ninh vang lên, âm thanh giòn giã dễ nghe đến mức như có thể xua tan đi phần nào sự âm u lạnh lẽo trong con hẻm nhỏ.

Tài khoản của bạn đã được cộng thêm: 500.000 đồng.

Nhìn thấy con số trong ví điện tử tăng lên, nét mặt căng thẳng của Khương Ninh rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút. Rất tốt, vị khách hàng này tuy đa nghi và hay hạch sách, nhưng được cái khoản thanh toán tiền nong lại cực kỳ sòng phẳng, nhanh gọn.