Đến nội dung chính

Chương 11: Tôi chưa chết

admin 679 Chữ Cài Đặt

Phó Cảnh Thâm cau mày khó chịu: “Tôi chưa chết.”

Khương Ninh đứng cạnh lập tức bồi thêm một câu cực kỳ đúng lúc: “Sắp chết thôi.”

Bầu không khí rơi vào im lặng tĩnh mịch.

Ngay cả tiếng gào của đầu dây bên kia cũng im bặt.

Phó Cảnh Thâm chậm rãi xoay đầu lại, ghim ánh mắt vào mặt cô.

Nếu ánh mắt có khả năng giết người, thì có lẽ cái giá cứu mạng của Khương Ninh lúc này đã phải x2, x3.

Cô bình thản rút chiếc điện thoại của mình ra khỏi giá đỡ, mở ngay một mã QR nhận tiền, rồi dí thẳng tắp vào mặt anh.

“Không có ai phái tôi đến gài bẫy anh hết.” Cô nhìn anh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Nhưng tôi thật sự có thể cứu mạng anh.”

Màn hình điện thoại tỏa ra ánh sáng xanh lét giữa màn mưa xám xịt, cái mã QR vuông vức hiện lên đập thẳng vào mắt trông vô cùng chướng mắt.
“Phí lôi người ra khỏi kiệu âm, phí cắt đứt dây âm hôn, phí tổn hao bùa máu của tôi, phí livestream trấn an tinh thần người xem, cộng thêm phí tổn thương danh dự vì bị anh nghi ngờ là kẻ lừa đảo.” Khương Ninh nhẩm tính nhẩm rất trôi chảy: “Tổng chi phí trước mắt: 500.000 đồng. Còn cái khoản cứu mạng dài hạn, chúng ta sẽ tính sổ riêng sau.”

Khu vực bình luận lập tức bùng nổ thành một tràng cười ngặt nghẽo.

[Năm trăm nghìn? Má ơi tôi tưởng bả hét giá hai tỷ cơ!]

[Trời đất ơi, cứu người ta từ cõi chết trở về mà thu 500 cành, chị lỗ chổng vó rồi chị ơi!]

[Cái “khoản dài hạn” phía sau mới là cú lừa hút máu đúng không?]

Phó Cảnh Thâm liếc nhìn cái mã QR, rồi lại ngước lên nhìn cô.

“Cô có biết tôi rốt cuộc là ai không?”

Khương Ninh điềm nhiên đáp trả: “Chỉ biết anh là một kẻ sắp chết.”
“…”

“Và là một kẻ sắp chết rất có tiền.” Cô chu đáo bổ sung thêm.

Đúng lúc đó, từ ngoài đầu hẻm vang lên một tiếng phanh xe ma sát mặt đường chói tai.

Hai luồng ánh đèn pha ô tô trắng xóa xé toạc màn mưa xối xả, chiếu thẳng vào con hẻm tối tăm.

Một giọng nam giới hoảng hốt tột độ vang lên vọng lại từ đằng xa:

“Sếp Phó!!!”

Tần Dữ đến rồi.

Nhưng cũng đúng vào giây phút ấy, chiếc la bàn trong túi áo Khương Ninh đột ngột phát ra hơi nóng như muốn thiêu đốt cả lớp vải.

Cạch! Cạch! Cạch!

Chiếc kim đồng xoay điên cuồng mất kiểm soát, rồi “cạch” một tiếng chát chúa, chĩa mũi nhọn thẳng tắp vào ấn đường của Phó Cảnh Thâm.

Khương Ninh lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Luồng sát khí màu đen chết chóc cuộn giữa trán anh chẳng những không phai nhạt đi sau khi anh trốn thoát khỏi cỗ kiệu, mà ngược lại, nó đang vươn những chiếc vòi tua tủa, chậm rãi đâm sâu, cắm rễ vào tận trong xương tủy anh.
Vấn đề chí mạng ở đây là: Đoàn rước dâu ma quỷ kia hóa ra chỉ là phần mồi nhử bề nổi.

Thứ thực sự muốn đoạt mạng người đàn ông này… vẫn luôn nằm ẩn giấu ngay bên trong cơ thể anh.

Khương Ninh lẳng lặng thu lại cái mã QR nhận tiền.

…

Tiếng phanh xe rít lên chói tai, xé toạc màn đêm.

Hai luồng ánh sáng trắng lóa từ đèn pha ô tô rọi thẳng vào hẻm, tạm thời xua đi lớp sương mờ âm u đang lờ đờ trên mặt đất.

Tần Dữ hớt hải lao xuống xe.

Áo vest của cậu ấy còn chưa kịp cài nút, một tay bung ô, tay kia siết chặt điện thoại. Nhưng vừa chạy được hai bước, đôi chân cậu ấy bỗng cứng đờ lại.

Trước mắt cậu ấy là một cảnh tượng dị hợm đến mức một trợ lý chuyên nghiệp, lão luyện như cậu ấy cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để viết vào báo cáo.