Cô nhấc máy: “Alo, tôi là Trần Tuyết Uyển.”
“Tôi là Kha Huyền Giang.”
Giọng nói trầm ấm, từ tốn nhưng mang theo sự uy nghiêm quen thuộc truyền qua ống nghe.
“Có chuyện gì không?” Trần Tuyết Uyển đáp lại bằng tông giọng công việc chuẩn mực.
“Tối nay có một bữa tiệc thương mại lớn do Hiệp hội Doanh nhân thành phố tổ chức. Chúng ta cần cùng nhau xuất hiện.”
“Được.” Trần Tuyết Uyển đưa ra câu trả lời dứt khoát, gọn gàng như vừa phê duyệt một văn bản dự án.
“Bảy giờ tối tôi sẽ sai trợ lý Hạ lái xe đến đón cô. Nhớ chuẩn bị phục trang chỉn chu một chút, đây là lần đầu tiên chúng ta công khai sánh đôi trước truyền thông sau đám cưới.” Kha Huyền Giang dặn dò tỉ mỉ.
“Tôi biết rồi.” Trần Tuyết Uyển nhẹ nhàng đáp rồi cúp máy.
Là những thiên kim đại tiểu thư sinh ra từ vạch đích, cả hai đã quá quen thuộc với các buổi dạ tiệc thượng lưu từ khi còn bé. Họ thừa biết bản thân cần phải thể hiện nụ cười nào, ánh mắt nào để thỏa mãn sự tò mò của giới truyền thông và bảo vệ giá trị cổ phiếu của hai tập đoàn.
…
Bảy giờ rưỡi tối, tại sảnh chính của khách sạn năm sao Imperial.
Ánh đèn thấu kính của vô số máy ảnh nhấp nháy liên hồi tạo nên khung cảnh náo nhiệt. Kha Huyền Giang trong bộ âu phục nữ thiết kế riêng màu xanh đen lịch lãm sánh bước bên Trần Tuyết Uyển quyến rũ trong chiếc đầm dạ hội cúp ngực đính kim sa màu rượu chát.
“Cô Kha, Kha phu nhân! Hai người có thể đứng sát vào nhau hơn một chút được không?”
Các phóng viên liên tục bấm máy, đặt ra vô số câu hỏi dồn dập:
“Giám đốc Kha, nghe nói dạo này Kha thị và Trần thị liên tục rót vốn vào các dự án bất động sản phía Nam, cuộc hôn nhân này có phải là bước đi chiến lược cho sự hợp nhất này không?”
“Trần tiểu thư, có tin đồn trước khi kết hôn hai người mới chỉ gặp mặt đúng hai lần. Cuộc hôn nhân bách hợp này liệu có thuần túy là giao dịch thương mại?”
Trước những câu hỏi hóc búa mang tính xăm soi, cả Kha Huyền Giang và Trần Tuyết Uyển đều giữ vững nụ cười thanh lịch chuyên nghiệp, khéo léo né tránh những vấn đề nhạy cảm.
Sau khi hoàn thành phần chụp ảnh xã giao và tiến vào khu vực sảnh tiệc riêng tư, Kha Huyền Giang quay sang nhìn người bên cạnh, khẽ hỏi:
“Những ống kính và câu hỏi đó… có phiền phức lắm không?”
Trần Tuyết Uyển đón lấy một ly champagne từ phục vụ, bình thản đáp: “Họ cũng chỉ làm theo trách nhiệm công việc thôi, không trách được.”
Kha Huyền Giang dời ánh mắt, chăm chú nhìn gương mặt không chút sóng sánh cảm xúc của Trần Tuyết Uyển: “Cô lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng thế này sao?”
“Ý cô Kha là gì?”
“Là mọi chuyện diễn ra xung quanh, cô đều giữ vẻ mặt không quan tâm.”
Trần Tuyết Uyển khẽ mỉm cười nhạt nhẽo. Cô xoay nhẹ ly thủy tinh trong tay, đảo mắt nhìn quanh những gương mặt lộng lẫy đang cụng ly xã giao trong khán phòng: