Lúc cậu ngã xuống, tổ chương trình không báo cảnh sát cũng chẳng đưa cậu đi viện, chỉ sai người khiêng về ký túc xá mặc kệ cậu sinh tử tự diệt, món nợ này không thể cứ tính như vậy được.
Cú ngã này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến Chung Ý, bắp tay cậu bị trật khớp, cẳng chân bị mảnh thủy tinh đâm sâu vào, vì không được chữa trị kịp thời nên cho đến khi chết ở kiếp trước, những cơn đau vẫn luôn hành hạ cậu.
Chung Ý khẽ cử động khuỷu tay của mình, rất đau, hơn nữa còn cử động một phát là đau thấu xương, Chung Ý lập tức đau đến mức túa mồ hôi lạnh.
Cảm giác vốn đã bị cậu lãng quên nay lại ùa về tâm trí nhờ trận đau buốt này. Trong cơn mơ màng, Chung Ý nhìn thấy chính mình của vô số lần trước kia, đau đớn đến mức mồ hôi đầm đìa chỉ biết cuộn mình ngồi thụp ở góc tường.
Cậu từng tìm tổ chương trình, nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa đến cậu. Điểm yếu của Chung Ý quá nhiều, rất dễ bị người ta nắm thóp.
Cậu không có tiền, cũng tiếc không dám tiêu tiền để chữa trị cho bản thân, những ngày tháng khi ấy quá đỗi cơ cực. Chung Ý chợt nghĩ, cho dù không bị người ta đẩy từ trên lầu ngã chết, thì có lẽ cậu cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Thế mà tất cả những chuyện này, kỳ lạ thay lại chỉ vì cậu là một nhân vật phụ pháo hôi, chỉ vì Tần Vĩnh Tư sợ người nhà họ Tần nhìn thấy cậu, sợ thân phận thiếu gia giả của hắn bị bại lộ.
Chung Ý không đăng thẳng video lên, mà chụp lại một bức ảnh cánh tay và chân của mình gửi cho tổng đạo diễn chương trình Dương Hạ.
Ngoài bức ảnh ra, Chung Ý không nói thêm một câu nào.
Giây tiếp theo, điện thoại của Dương Hạ liền gọi tới.
Từ sau khi vụ livestream lên hot search, các cuộc gọi dội về chưa từng ngừng lại, chỉ là Chung Ý đều phớt lờ.
Nhìn chằm chằm ba chữ “Đạo diễn Dương” trên màn hình điện thoại, Chung Ý chợt nhớ đến một câu: Sông có khúc, người có lúc.
Kiếp trước cậu gọi điện cho Dương Hạ đến mức sắp hỏng cả máy, mà Dương Hạ có thèm nhấc máy đâu, chỉ sai người gửi cho cậu một tấm ảnh bố nuôi đang bê xi măng xây dựng ở công trường.
Vào thời điểm ấy, bất kỳ ai trong gia đình họ Chung cũng đều có thể biến thành thứ uy hiếp khiến Chung Ý phải thỏa hiệp.
Chung Ý cúp máy, xoay người dùng bên tay bị thương nhẹ hơn để thu dọn đồ đạc.
Hệ thống lên tiếng hỏi: [Ký chủ, ngài định làm gì thế?]
Chung Ý thay quần áo xong, gom tất cả đồ đạc của mình vào vali: “Giải nghệ, về nhà.”
Nơi này quá dơ bẩn, hơn nữa đối với cậu mà nói thì cũng quá đau đớn, Chung Ý hoàn toàn không muốn tiếp tục ở lại giới giải trí nữa.
Hệ thống có hơi sốt ruột: [Ký chủ đừng quên giao dịch của chúng ta, ngài phải giúp tôi thu thập giá trị độ nổi tiếng, theo tính toán của hệ thống thì giới giải trí là nơi kiếm độ nổi tiếng tốt nhất.]
Chung Ý: “Tôi không quên, thời đại internet rồi, muốn kiếm giá trị độ nổi tiếng thì ở đâu cũng được.”
“Hệ thống, tôi chính là ngự trù do một tay cậu bồi dưỡng suốt hai mươi năm ròng rã luyện thành đấy, cậu phải tin tưởng tôi chứ.”
Hệ thống vừa định hỏi tiếp kế hoạch bước tiếp theo của Chung Ý, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.
Hệ thống cảm ứng một lúc rồi nói: [Ký chủ, là vị đạo diễn vừa gọi điện cho ngài kìa.]
Chung Ý cười mỉa mai, đến cũng nhanh thật đấy.
Cậu cầm điện thoại tiện tay áp lên tai: “110 hả? Tôi muốn báo cảnh sát…”
“Bùm!”
Tiếng cửa phòng bị đạp mạnh một phát tung toé đã cắt ngang lời Chung Ý. Người xông vào việc đầu tiên là giật lấy điện thoại của Chung Ý, trên mặt mang theo sự phẫn nộ vô cùng rõ ràng.
Tuy nhiên câu nói thốt ra lại mềm mỏng bất ngờ: “Chung Ý, có chuyện gì thì từ từ nói chứ, báo cảnh sát làm gì.”
“Vết thương của em thế nào rồi? Thực sự xin lỗi em, tại hai ngày nay anh bận quá nên quên mất không sắp xếp người đưa em đi viện.”
“Thế này đi, xe của anh đang đậu ở bên ngoài đây, anh tự mình đưa em đi. Em cứ yên tâm, anh biết em đang thiếu tiền, chuyện viện phí em không cần phải lo, toàn bộ do tổ chương trình gánh hết.”
Dương Hạ nói xong liền vươn tay định kéo Chung Ý.
Chung Ý né bàn tay hắn ra, chỉ vào chiếc điện thoại của mình: “Đạo diễn Dương, trong điện thoại tôi có một đoạn video, anh có thể xem trước đã.”
Dương Hạ liếc nhìn chiếc vali nằm dưới đất, rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh nắm chắc phần thắng của Chung Ý, trong lòng hắn bỗng dưng thấy hơi hoảng hốt.