Đến nội dung chính

Chương 5

admin 488 Chữ Cài Đặt

Giọng Chung Ý rất bình thản, tựa như đang miêu tả món ăn nào đó, nhưng lại khiến phòng livestream bùng nổ ngay lập tức.

Khung chat hiển thị đủ mọi câu hỏi, bao gồm cả việc có phải Chung Ý điên rồi không, hay đang bị uy hiếp gì đó v.v…

Chung Ý không đáp, bấm điện thoại quay lại giao diện nhắn tin giữa cậu và Phùng Hiển, kéo từ đoạn Phùng Hiển đe dọa ép cậu đi dự tiệc lên phía trên để người xem tận mắt chứng kiến.

Phùng Hiển rõ ràng không hề hay biết cậu đang livestream, tin nhắn mới cứ liên tục đổ về từng câu từng chữ, trở thành buổi phát sóng trực tiếp thời gian thực không thể chối cãi.

Phùng Hiển rõ ràng không hề hay biết cậu đang livestream, tin nhắn mới cứ liên tục đổ về từng câu từng chữ, trở thành buổi phát sóng trực tiếp thời gian thực không thể chối cãi.
Phùng Hiển: [Mày mà biết điều thì mau đến xin lỗi Tổng giám đốc Vương ngay lập tức.]

Phùng Hiển: [Vẫn ở khách sạn hôm qua, Tổng giám đốc Vương nói rồi, chỉ cần mày hầu hạ ông ta cho vừa ý, ông ta có thể bỏ qua chuyện mày đánh ông ta.]

Phùng Hiển: [Mày mà dám không đi thì đừng hòng kiếm được dù chỉ một xu trong cái giới giải trí này nữa.]

Phùng Hiển: [Nghĩ đến người mẹ sắp chết của mày đi.]

Theo những thông tin chính Phùng Hiển tự bóc mẽ, khung chat đã tràn ngập những câu cảm thán kinh hoàng và chửi rủa.

[Hóa ra trong giới giải trí lại có loại cặn bã dắt mối như này thật á?]

[ĐM, khốn nạn thế, cái loại rác rưởi này mà cũng xứng làm quản lý à?]

[Cực Thiên giải trí đúng không, tôi đi tố cáo cái công ty thối tha này ngay đây!]

[Mẹ kiếp, tức chết tôi mất, lại còn dám dùng mẹ để uy hiếp anh trai, anh mau báo cảnh sát đi!]
[Thật hay giả đấy, không phải kịch bản cố tình dựng lên để nổi tiếng đấy chứ?]

Cũng có không ít người hoài nghi tính thực hư, Chung Ý vừa định lên tiếng thì cuộc gọi từ Phùng Hiển đổ tới.

Chung Ý ra hiệu với phòng livestream, vừa nhận máy vừa bật loa ngoài.

Giọng điệu tức giận đầy hằn học của Phùng Hiển lập tức vang lên: “Chung Ý, mày to gan thật đấy, tin nhắn của tao mà cũng dám không thèm trả lời hả?”

“Mày đừng có quên mày đã đánh Tổng giám đốc Vương nhập viện đấy, nếu ông ta kiện mày thì mày coi như tiêu đời.”

“Chưa nói đến chuyện khác, nghĩ kỹ lại con mẹ mày đang nằm liệt ở bệnh viện đi, nếu mày không moi đâu ra tiền thì bà ta chết nhanh lắm đấy.”

“Chung Ý, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày câm rồi à?”