Nụ cười nở trên môi Chung Ý, nhưng viền mắt lại hơi cay xè. Cậu sải bước nhanh đón lấy người kia: “Bố.”
Người đến không ai khác chính là bố Chung. Ông Chung Kiến Quốc mặc một chiếc áo phông kẻ sọc loại mười tệ mua ngoài sạp vỉa hè. Vì làm việc ngoài công trường quanh năm suốt tháng nên từ mặt đến cánh tay đều đen sạm đi. Bàn tay to bè thô ráp đầy những vết chai sần, còn điểm xuyết thêm vài vết thương nhỏ đã đóng vảy.
Chung Kiến Quốc chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Không có bản lĩnh gì to tát, ông chỉ biết dốc hết sức làm những việc trong khả năng của mình.
Ví dụ như chu cấp cho cậu và hai em gái ăn học, ví dụ như cật lực kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, hay như sẵn sàng liều mạng để đòi lại cho cậu một sự công bằng mà vốn dĩ sẽ chẳng có ai trao.
Chung Ý đã ròng rã hai mươi năm chưa từng được gặp ông.
Trông ông trẻ hơn một chút so với trong ký ức của cậu. Dẫu mái đầu đã điểm những sợi bạc, gương mặt in hằn dấu vết sương gió nhọc nhằn, nhưng người vẫn còn khỏe mạnh bình an.
Chung Ý vô thức đưa tay ôm lấy ông, lại nặng nề gọi thêm một tiếng: “Bố.”
Chung Kiến Quốc có vẻ chưa quen lắm, một lúc lâu sau mới giơ tay vỗ vỗ lưng Chung Ý: “Không sao là tốt rồi.”
“Công việc này chúng ta không làm nữa, bố đón con về nhà, bố nuôi con.”
Chung Ý gật đầu, nước mắt chực trào nơi khóe mi, cậu có phần không kiềm chế nổi cảm xúc của chính mình.
Chung Ý lén lút lau đi giọt nước mắt, xác định Chung Kiến Quốc không nhìn ra mới buông ông ra: “Bố, sao bố lại đến đây?”
“Em gái con bảo hôm nay con xuất viện nên bố muốn tới xem con thế nào. Bố không rành đường nên phải loanh quanh bên ngoài mất một lúc, may mà gặp được con.”
Chung Kiến Quốc vừa nói vừa giơ tay định xách vali cho Chung Ý. Chung Ý không từ chối, cậu biết Chung Kiến Quốc phải làm chút gì đó mới yên tâm được.
“Thế bố đến bằng gì, đến bao lâu rồi?”
Chung Kiến Quốc lần lượt trả lời, bảo là ngồi tàu hỏa đến, vừa xuống tàu là bắt xe buýt hối hả chạy tới đây luôn.
Nhìn đôi môi nứt nẻ bong tróc của ông, Chung Ý quay người đi mua hai chai nước. Sau đó dẫn Chung Kiến Quốc đi tìm quán ăn. Không cần hỏi cũng biết, ông lấy đâu ra thời gian mà ăn uống cơ chứ.
Chung Kiến Quốc lại sợ tốn tiền, bảo Chung Ý mua cho hai cái bánh bao chay là được: “Bố cũng không đói, em gái con nghỉ cuối tuần về nhà hấp cho bố mấy cái bánh bao to lắm, lúc đến bố mang theo mấy cái rồi.”
“Không sao đâu bố, con bây giờ có tiền mà. Sau vụ con bị thương họ bồi thường cho con một khoản, vẫn đủ tiền thuốc thang cho mẹ đấy.”
Tuy nhiên Chung Ý rốt cuộc cũng chỉ tìm một quán ăn nhỏ ven đường. Việc tằn tiện chắt bóp đã ăn sâu vào máu thịt cậu kể từ khi mẹ đổ bệnh.
Hai bố con gọi ba món mặn một món canh, ăn cơm no căng cả bụng.
Chung Kiến Quốc hỏi về dự định tiếp theo của Chung Ý: “Nơi này không phải chỗ tốt đẹp gì, con có muốn về nhà không?”
“Về chứ!” Chung Ý đáp vô cùng dứt khoát: “Vốn dĩ con đã định xuất viện là về nhà luôn rồi.”
Chung Kiến Quốc vui mừng ra mặt, lấy điện thoại ra định mua vé xe ngay, miệng lẩm bẩm: “Hôm nay đi luôn, còn tiết kiệm được tiền ở nhà nghỉ.”
Chung Ý vốn muốn để Chung Kiến Quốc nghỉ ngơi một đêm rồi mai hẵng đi, nhưng nghe vậy cũng không phản đối, liền cùng Chung Kiến Quốc xem vé xe.
Tàu hỏa mất nhiều thời gian, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tiếng. Tàu cao tốc thì nhanh hơn kha khá nhưng cũng tốn tầm bảy tám tiếng, vé cũng chẳng rẻ. Cuối cùng hai người chọn đi máy bay, vé máy bay mùa thấp điểm giá ngang ngửa vé tàu cao tốc mà lại nhanh hơn nhiều.
Mua vé xong xuôi, hai bố con bắt xe ra sân bay. Chung Kiến Quốc gọi video cho mẹ Chung Ý, lại nhắn tin cho hai cô con gái, niềm vui sướng hân hoan trong lòng sao cũng không giấu nổi.
Ngay cả hệ thống cũng lên tiếng trong đầu Chung Ý: [Bố mẹ ngài yêu ngài lắm đấy.]
Chung Ý: [Đương nhiên rồi, họ là những ông bố bà mẹ tuyệt vời nhất trên đời.]
[Còn có cả hai em gái nữa, chúng vừa thông minh lại vừa xinh xắn, thành tích học tập lại rất xuất sắc, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho cậu quen.]
Hệ thống: [Bây giờ ngài khác lắm.]
Hệ thống ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung: [Giống như một đứa trẻ vậy.]
[Bố mẹ tôi vẫn còn ở đây, thì tôi đương nhiên là trẻ con rồi.] Có bố mẹ ở bên, cậu chính là bảo bối. Chung Ý chẳng hề cảm thấy xấu hổ khi bị hệ thống bảo giống trẻ con, ngược lại còn thấy vô cùng thỏa mãn.