Tần Mộc Ngữ ngồi lặng trên ghế, cảm nhận sự trống rỗng lan dần trong lồng ngực. Cô đã đoán trước được phản ứng này. Nhưng đoán trước và thực sự trải qua là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Cô đứng dậy, định rời đi, thì Tần Uyển Nhu từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay cô.
“Chị… chị thực sự muốn đi sao?”
Đôi mắt cô em gái long lanh nhìn cô, ánh lên một nỗi buồn chân thành. Nhưng chính sự chân thành ấy lại khiến lòng Tần Mộc Ngữ quặn thắt.
Bởi vì cô nhớ ra rằng trong nguyên tác, chính cô là người đã lợi dụng sự chân thành này, đã dùng nó như một vũ khí để đâm sau lưng Tần Uyển Nhu hết lần này đến lần khác.
Và cô cũng nhớ ra rằng, sở dĩ cô trở nên ác độc như vậy, không chỉ vì ghen tị với Giang Viễn Hòa. Nó bắt đầu từ lâu hơn thế.
Từ những buổi tối cô ngồi một mình trong phòng, nghe tiếng cười nói của cha và mẹ kế vọng lên từ phòng khách.
Từ những lần cô đạt điểm cao ở trường nhưng không một ai đến dự lễ trao giải, trong khi mỗi bức tranh của Tần Uyển Nhu đều được treo trang trọng giữa phòng khách.
Từ ánh mắt lạnh nhạt của Lý Ngọc Phương mỗi khi nhìn cô, như thể cô là một cái gai trong mắt bà ta, một tàn tích của người vợ trước mà bà ta không thể xóa bỏ.
Sự ác độc của không phải tự nhiên sinh ra. Nó được nuôi dưỡng bằng hai mươi năm bị ghẻ lạnh, bằng những đêm khóc một mình trong bóng tối, và bằng một câu hỏi không bao giờ có lời đáp: “Tại sao cha không yêu con?”
Nhưng bây giờ, khi đã thức tỉnh, khi đã “đọc” được toàn bộ cuộc đời mình, Tần Mộc Ngữ hiểu ra một điều: Tất cả những điều đó không biện minh cho những gì cô ta đã làm. Sự tổn thương không cho phép cô ta trở thành kẻ tổn thương người khác. Và cô – phiên bản hiện tại sẽ không đi vào vết xe đổ đó.
“Ừ, chị đi đây.” Cô nhẹ nhàng gỡ tay Tần Uyển Nhu ra.
“Em ở lại… sống tốt nhé.”
Nói xong, cô quay lưng bước ra khỏi biệt thự. Tần Uyển Nhu đứng trên hiên nhà, nhìn theo bóng chị mình khuất dần sau cánh cổng sắt. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa hồng, rơi lả tả trên lối đi.
Trên chiếc xe taxi trở về căn hộ, Tần Mộc Ngữ ngồi tựa đầu vào cửa kính, nhìn những tòa nhà lướt qua trước mắt. Thành phố cô đã sống hai mươi năm. Nơi cô sinh ra, nơi mẹ cô mất, nơi cô trưởng thành trong cô độc. Và bây giờ, nơi cô sẽ rời bỏ.
Trong túi xách, lá thư chấp nhận từ Đại học B vẫn nằm yên lặng, như một tấm vé một chiều dẫn đến một cuộc đời khác. Một cuộc đời không có gia đình họ Tần. Không có Giang Viễn Hòa. Không có cốt truyện nào định sẵn.
Nhưng khi xe chạy qua một tòa nhà cao tầng mang biểu tượng tập đoàn Giang thị, Tần Mộc Ngữ bất giác rùng mình. Cô nhớ lại giọng nói ngoài cửa sổ đêm qua. Nhớ lại nụ cười ấm áp nhưng đáy mắt lạnh như băng ấy.
Cô đã nghĩ mình là một nữ phụ pháo hôi. Một nhân vật vô danh sẽ bị lãng quên khi cô rời khỏi câu chuyện.
Nhưng hình như Giang Viễn Hòa không nghĩ như vậy.
Và điều đó khiến cô sợ hãi hơn bất cứ điều gì.
Thành phố B là một thành phố biển nhỏ, nằm lặng lẽ bên bờ biển như một viên ngọc bị lãng quên. Nơi đây không có những tòa nhà cao tầng chọc trời như ở thủ đô, không có những con phố đông đúc người xe tấp nập, không có ánh đèn neon rực rỡ suốt đêm. Thay vào đó là những con đường ven biển rợp bóng dương, những ngôi nhà mái ngói đỏ rêu phong, và bầu trời xanh thẳm đến nao lòng.
Tần Mộc Ngữ đến thành phố B vào một buổi chiều nắng nhạt. Khi máy bay hạ cánh, bước xuống sân nay cô dường như có thể ngửi thấy mùi muối biển trong từng cơn gió. Cô kéo theo hai chiếc vali, đứng lặng giữa sân bay, hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây khác hẳn thủ đô– nhẹ nhàng hơn, mặn mòi hơn của biển cả, và không hề có sự nguy hiểm.