Đến nội dung chính

Chương 21

admin 784 Chữ Cài Đặt

Cô do dự một giây, rồi khoác vội chiếc áo mỏng và bước xuống cầu thang. Khi cô mở cửa tòa nhà, anh đứng đó, trong chiếc áo khoác dài màu tối, trên tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, và anh mỉm cười với cô – nụ cười ấm áp như gió xuân.

“Mộc Ngữ. Tôi vừa tan làm, đang trên đường về nhắn tin cho em thì… Em không sao chứ?”

“Tôi… tôi không sao.” Cô đáp, giọng vẫn còn run.

“Chỉ là tiếng động lạ thôi. Có lẽ là chim hoặc gió. Tôi hơi hoảng hốt một chút.”

“Để tôi kiểm tra cho cô. Dù sao cũng không nên chủ quan.”

Anh bước qua cô, vào trong tòa nhà, và cô không ngăn cản. Bởi vì dù có thế nào, anh vẫn là một người bằng xương bằng thịt – thứ duy nhất đứng giữa cô và nỗi sợ vô hình trong căn hộ tầng sáu. Và trong khoảnh khắc ấy, cô thực sự biết ơn sự xuất hiện tình cờ của hắn.
Cô không hề biết rằng chính anh đã gây ra tiếng động ấy. Rằng chiếc máy phát âm thanh siêu nhỏ được gắn vào khung cửa sổ từ ba ngày trước, và tối nay, ngồi trong xe hơi bên kia đường, anh đã nhấn nút điều khiển. Rằng mọi thứ – từ tiếng gõ, đến tin nhắn, đến sự xuất hiện “tình cờ” này – đều là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo.

Cô không biết. Và cô sẽ không bao giờ biết. Bởi vì Giang Viễn Hòa là một kẻ săn mồi quá kiên nhẫn, và con mồi của anh vẫn chưa hề hay biết rằng mình đã bước chân vào lưới.

Sau khi kiểm tra lại một lượt, không thấy gì đáng ngờ, Giang Viễn Hòa quay qua trấn an cô: “Không có gì đâu, chắc em nghe nhầm.”

Rồi anh bất chợt nói: “À tôi nghe nói em định chuyển trường. Đại học A không tốt sao? Lý do gì khiến em phải chuyển đi?”

Cô cảm thấy có chút sợ hãi và chột dạ. Chẳng nhẽ lại bảo: là do anh đó, tôi sợ cái vẻ tâm thần bất định của anh, sợ bị tống vào viện tâm thần.
Nhưng rồi cô phải lấy lại bình tĩnh, hết sức tỏ ra tự nhiên: “À thì lí do cá nhân thôi, không tiện chia sẻ với anh.”

Rồi cô tiếp tục nói: “Chuyện hôm nay rất cảm ơn anh đã giúp tôi kiểm tra căn hộ này. Mà anh Giang này, anh là vị hôn phu của em gái tôi. À cái này anh nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng liên lạc hay gặp riêng tôi. Thế này rất dễ bị hiểu nhầm. Lời bán tán sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng hai nhà. Dù gì có khi trong tương lại anh phải gọi tôi một tiếng chị vợ đấy.”

Giang Viễn Hòa khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng trong ánh mắt rét lạnh, không chút ý cười: “Chị vợ tương lai? À thì ra đó là lý do em block liên lạc của tôi.”

Rồi anh im lặng một chút, ánh mắt ấy như xuyên thấu vào trái tim cô, cô cảm giác luồng không khí trở nên nghẹt thờ. Cô ấp úng nói: “À thì tôi lọc lại danh bạ ấy mà.”
Anh “Ồ” lên một tiếng, giọng trở nên thờ ơ hơn, không còn nhiệt tình như lúc trước: “Thế thì tôi hiểu rồi. Vậy cũng muộn rồi, cô Tần nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tạm biệt cô, chị vợ tương lai.” Rồi anh xoay người rời đi.

Âm thanh câu cuối kéo dài đầy mỉa mai. Cô sững người, ý anh là sao đây.

Đêm hôm ấy, Tần Mộc Ngữ không ngủ được. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhưng không tài nào yên giấc. Cô suy nghĩ mông lung nhiều thứ, về lựa chọn hiện tại có đúng không, về tương lai ra sao.

Còn Giang Viễn Hòa, anh khi trở về trong xe, anh chưa rời đi ngày. Anh ngước nhìn lên căn hộ cô đang ở, đèn vẫn sáng, chứng tỏ cô còn đàn thức. Ý cười nơi đáy mắt anh càng sâu, miệng anh ngâm nga một giai điệu dễ nghe.

Trong đầu anh suy nghĩ: Không phải cô ấy từng si mê mình ư? Tại sao cô ấy lại thay đổi? Cô ấy sao lại muốn chạy chốn khỏi mình? Không, cô ấy bây giờ thú vị hơn nhiều. Diễn trò một cách vụng về trước anh, nhưng lại nghĩ anh không biết gì ư? Nếu cô thích chơi trò đuổi bắt thì anh sẽ chơi với cô đến cùng.