Mộc Ngữ thừa biết mình đang bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bắt tay anh thì coi như tự nộp mạng vào trò chơi tâm lý, còn từ chối thẳng thừng thì chẳng khác nào kích thích cái máu chiếm hữu của anh. Đường nào cũng vậy, và cô thì không có phao cứu sinh.
Hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, cô chìa tay ra. Đầu ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp của anh đã run lên vì lạnh.
Anh chộp lấy ngay, siết nhẹ một cái. Động tác rất lịch sự, chỉ là thời gian giữ hơi lâu quá mức cần thiết.
Một chút trì hoãn cố ý đó là quá đủ để truyền đi một thông điệp sặc mùi đe dọa: Em nghĩ em chạy được sao?
“Rất vui được gặp em, Tần Mộc Ngữ.” Anh thong thả nhả chữ, giọng trầm khàn như thể đang đọc lời thoại phim điện ảnh.
“Hẹn gặp lại.”
Buông tay ra anh vẫn nụ cười chuẩn mực trên môi. Anh ung dung sải bước về phía tòa nhà hiệu bộ – nơi hiệu trưởng chắc đang đứng ngồi không yên chờ ký gói tài trợ học bổng.
Nhìn cái bóng lưng thẳng tắp, nhịp điệu thong dong kia, ai nhìn vào cũng tưởng anh vừa có một cuộc trò chuyện xã giao vô cùng thân thiện.
Nhưng Tần Mộc Ngữ thì không ngây thơ thế. Xã giao cái nỗi gì, đây là tối hậu thư thì có! Một lời khẳng định ngầm rằng: Cô đã lọt vào tầm ngắm, và trò chơi này anh nắm đằng chuôi.
Giữa cái sân trường ngập nắng, tiếng sinh viên cười nói rôm rả xung quanh bỗng trở nên lạc lõng. Mình cô đứng đó, bàn tay vẫn lạnh ngắt như vừa vớt từ ngăn đá ra. Đúng là người giàu ban phát áp lực, còn thế giới của cô thì chính thức sập nguồn.
Ở phía xa, Giang Viễn Hòa đã đi đến sát cửa kính tòa nhà hiệu bộ. Ngay trước khi cánh cửa khép lại, anh quay đầu, “khuyến mãi” thêm cho cô một ánh nhìn cuối cùng. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng lần này, Mộc Ngữ dám thề là mình không nhìn nhầm.
Trong mắt anh không còn là cái vẻ lạnh lùng, xa cách nữa.
Mà là một ngọn lửa – kiểu như thợ săn vừa tìm thấy con mồi ưng ý.
Một đốm lửa nhỏ, le lói nhưng rõ ràng đang nhen nhóm từ đáy mắt đen thẳm ấy. Đó là ánh nhìn của sự hứng thú, của kiểu tò mò dễ rước họa vào thân, và của một gã đi săn vừa nhận ra con mồi lần này xem ra có chút “xương”, không dễ bắt nạt như lão tưởng.
Cánh cửa kính khép lại. Giang Viễn Hòa chính thức biến mất sau lớp kính phản quang màu khói.
Tần Mộc Ngữ vẫn đứng chôn chân tại chỗ thêm một lúc, cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên giòn giã. Cô giật nảy mình, ôm chặt lấy chiếc túi xách rồi vắt chân lên cổ chạy về phía giảng đường.
Thế nhưng, cái nụ cười đầy tính sát thương của anh cứ như bóng ma trong tâm trí cô, đuổi thế nào cũng không chịu biến mất. Cô thừa biết, đây chỉ là tập một của bộ phim dài tập mà cô sẽ còn phải đối đầu dài dài.
Vừa chạy, cô vừa tự hỏi: Không biết lần sau chạm trán, cô có còn đủ bản lĩnh để đứng vững trước cái tiền đề đầy giông bão này nữa hay không.