Đến nội dung chính

Chương 8: Không như mọi người nghĩ đâu

admin 1.087 Chữ Cài Đặt

Thở ra mấy câu thối mồm đấy thì đám người trước mặt cũng chả phải tốt lành gì.

Lâm An Tường nắm chặt nắm đấm, tên đầu vàng thấy vậy liền lập tức khiêu khích: “Ô hô, tức rồi à, sợ quá nha, học sinh giỏi, cậu định đánh bọn tớ sao.”

Nhìn khuôn mặt cợt nhả ấy, cậu thật sự muốn lao lên đấm cho mỗi đứa một đấm.

Đào Nhiên từ trước đến giờ là con ngoan trò giỏi, đi chơi chưa bao giờ về qua chín giờ tối, với cả trường học này chưa tình xảy ra một trận đánh nhau nào.

Vậy nên khi nhìn đám người hổ báo phía trước, cô cảm thấy rất sợ hãi nằm núp phía sau Lâm An Tường, nắm chặt lấy góc áo của cậu.

Đào Nhiên cũng từng nghe phong phanh việc Lâm An Tường chuyển trường có liên quan đến bạo lực học đường nhưng chưa từng nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy.

“An Tường phải làm sao đây, bọn họ đông quá.” Giọng nói lắp bắp như sắp khóc đến nơi khiến tim Lâm An Tường như thắt lại.
“Đào Nhiên, quay đầu lại, cắm đầu mà chạy, không được nhìn lại, có thể chạy đến trường thì báo giáo viên, không thì gọi người lớn.” Lâm An Tường nhỏ giọng trấn an.

“Thế… thế còn cậu thì sao, bọn họ đông lắm, còn có vũ khí nữa.”

“Tớ không sao, phía trước có camera, bọn họ cùng lắm cũng chỉ muốn dọa nạt tớ chút thôi.”

“T-Thật sao? Nhỡ đâu…”

Lâm An Tương ngắt lời: “Đào Nhiên, nghe lời tớ, nếu cậu nhanh chút có khi bọn họ không làm gì được tớ đâu.”

Trấn an một hồi Đào Nhiên mới chịu tin, cô quay đầu lại mà cắm đầu cắm cổ chạy.

Vừa mới chạy đã nghe thấy đám người kia cười phá lên, nói rằng Lâm An Tường ngu ngốc, nhục nhã vì không có ai chịu ở lại bên cậu.

Đào Nhiên chỉ có thể cắn môi, vừa khóc vừa chạy thật nhanh về phía trước.

Tất cả cũng tại cô, đường lớn nhất định không đi, vì muốn đi bộ cho tiêu thức ăn lên mới chọn con đường vòng nhỏ phía sau trường.
Nhưng vì nghĩ đến Lâm An Tường vẫn bị bọn kia chặn lại, bụng đã quặn lên vì chạy nhanh Đào Nhiên cũng không dừng lại, chỉ mong có thể thấy một ai đó

…

“Anh Bạch, em nghe mấy đứa lớp anh kể rồi, bạn mới học giỏi lắm phải không, ai trong lớp anh cũng xuýt xoa khi kể về cậu ta luôn á.”

Hiếm khi buôn truyện mà Bạch Đại Bảo lại không trầm mặc, hắn tuôn một tràng những điều Lâm An Tường khiến hắn cảm thấy cậu như quái vật.

Cả đám nghe thế cười ầm lên, vừa cười vừa nhanh tay nhặt mấy miếng thịt trên đĩa.

Bọn họ sau khi tập xong chọn một quán nương hơi xa cổng trường, không phải vì rẻ hay chủ quán đẹp, chỉ đơn giản đây là quán hiếm hoi lén bán bia cho bọn họ.

Trong lúc cả đám đang cười đùa thì Minh Quân nhìn ra cửa chợt nhận ra.

“Ê anh Bạch, kia phải Đào Nhiên lớp anh không, sao vừa chạy vừa khóc vậy?”
Bạch Đại Bảo nhìn theo hướng tay của cậu ta chỉ quả thật thấy Đào Nhiên đầu tóc bù xù đang vừa khóc vừa chạy.

Trùng hợp cô cũng nhìn thấy hắn lập tức chạy vào.

Đám con trai sợ nhất nhìn con gái khóc, đằng này Đào Nhiên là một cô gái rất xinh đẹp, tính cách còn hòa đồng nên được rất nhiều người quý.

Bây giờ nhìn cô chạy mà áo quần xộc xệch, tóc cũng loạn cả lên, cả đám thiếu điều vác ghế ra phang đứa nào chọc cô khóc.

Đào Nhiên khóc tới mức không dừng được, nức nở kể một hồi không ai hiểu gì, chủ quán phải mang ra cho cô một chai nước, vỗ lưng an ủi cho cô bình tĩnh lại.

“Huhu, ban nãy bọn tớ đang đi về kí túc xá thì bị một đám người chặn đường. Bọn họ đông lắm, còn có cả dao cả gậy cơ. Bọn họ nói là bạn cũ của Lâm An Tường. Bọn họ đinh đánh cậu ấy, huhuhu.”

Cả đám nghe thấy thế lập tức đứng dậy không ăn nữa.

Nói gì thì nói, mặc dù Lâm An Tường là bạn mới, nhưng đã là người trường này thì chính là do bọn họ bảo vệ.

Vậy mà có người dám đến địa bàn của họ gây chuyện sao.

Hơn những thế, bọn họ cũng biết Lâm An Tường chuyển đi do bạo lực học đường, vậy mà đám mất nết kia dám tìm tới tận đây để bắt nạt, đúng là không coi trường bọn họ ra gì mà.

Vì vậy Đào Nhiên dẫn đường, bọn họ lập tức theo sau, ngay cả chị chủ quán cũng lo lắng, nói bọn họ cứ đi lát quay lại trả tiền cũng được, chị ấy sẽ gọi cả chồng và em trai chị ấy ra sau.

Cả đám người tính thêm Đào Nhiên là mười sáu người, đều là thành viên của đội tuyển bóng rổ, ai ấy đều cao to, nhưng bọn họ là tay không, còn đám người kia có vũ khí.

Cô thật sự rất sợ nếu đám kia chơi liều có thể bọn họ sẽ bị thương mất.

Bởi vì con đường Lâm An Tường bị chặn là đường vòng, tính cả thời gian Đào nhiên chạy đi và dẫn đám người Bạch Đại Bảo đến nơi phải mất hơn mười phút, cô rất lo lắng cho cậu.

Ai mà có ngờ đến nơi chỉ thấy còn có một mình Lâm An Tường đang đứng, cả đáng khí thế hổ báo ban nãy nằm sõng soài ra đất gào rú kêu đau.

Còn tên tóc vàng ban nãy đang bị câu giẫm dưới chân, cậu ta gào lên một câu lại bị đá thêm một cái.

Đám bạn: …

Ê sai sai nha.

Lúc này Lâm An Tường mới để ý tới mọi người, thấy tất cả đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp, cậu có chút hoảng hốt.

Lúc này chị chủ quán, chồng chị chủ quán và em trai cũng vội chạy đến, ba người họ đều cầm trong tay một chiếc chảo, miệng thì hùng hồn hỏi đám bắt nạt đang ở đâu.

Được đám người Đào Nhiên chỉ, họ nhìn theo hướng tay thì sững sờ.

Lâm An Tường vội vàng biện minh: “Mọi người, không phải như mọi người nghĩ đâu!”