Thấy bạn cùng phòng vừa về đã chảy máu cam, Lâm An Tường hoảng muốn chết. May mà hồi trước vì thường xuyên bị bắt nạt nên cậu luôn mang theo hộp y tế.
Nhưng không hiểu vì sao bạn cùng phòng lại luôn né tránh, máu chảy hết ra tay rồi cũng không chịu để cậu lên, cả người cũng đỏ rực lên rồi.
Loay hoay một hồi, bạn cùng phòng đẩy cậu sang một bên rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Lâm An Tường đứng một bên, tay vẫn còn cầm bông gòn mà rơi vào trầm mặc.
Bạn cùng phòng có vẻ hơi lạ thì phải.
Ngó ngó thấy bạn phòng phòng có vẻ không sao, Lâm An Tương mới về giường để thay quần áo.
Cậu mặc một bộ đồ ngủ in hình Shin cậu bé bút chì trông rất đáng yêu, lại lôi từ trên bàn ra một đồng đồ skincare bắt đầu bôi bôi trát trát.
Đến khi Lâm An Tường đắp mặt nạ xong, bạn cùng phòng mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, cũng chả thèm nhìn cậu một cái, lấm la lấm lét lấy quần áo rồi lại chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh.
Lâm An Tường: …
Bộ sợ bị cậu ăn thịt hay gì.
Hôm nay chuyển trường có hơi mệt nên Lâm An Tường muốn đi ngủ sớm, nhưng trước khi ngủ cậu vẫn lấy quyển từ vựng ra học thêm, cũng muốn đợi bạn cùng phòng ra để chính thức giới thiệu một chút.
Ai mà có ngờ người kia ở trong nhà tắm đến gần một tiếng, lúc đi ra nhìn thấy cậu còn chưa ngủ còn hơi giật mình.
Lâm An Tường cũng chẳng để bụng, cậu thấy các bạn trong lớp đều rất đáng yêu, nên mặc định người này cũng như thế.
Vì vậy cậu nhảy xuống dưới giường, đi đôi dép bông nhỏ chạy đến trước mặt Bạch Đại Bảo, rồi chìa tay ra: “Xin chào, tôi là Lâm An Tường học sinh mới chuyển đến lớp 12A1, cũng là bạn cùng phòng mới câu cậu, mong sau này cậu giúp đỡ nhiều hơn.”
Bạch Đại Bảo nhìn cánh tay đang giơ giữa không trung, nuốt ực một cái rồi mới rụt rè đưa tay ra bắt lại. Chỉ là động tác bắt tay có chút gượng ép, dường như chỉ chạm nhẹ qua rồi thôi.
“T- tôi tên Bạch Đại Bảo.”
“Đại Bảo? Nghe đáng yêu ha, sau này thân thiết có thể gọi cậu là Bảo bảo chứ?”
Bạch Đại Bảo không nói gì, chỉ nhanh chóng chạy về giường của mình, rồi trùm kín chăn như trốn tránh.
Bạn cùng phòng này kì ghê, to như vậy mà lại sợ giao tiếp sao?
Nhưng vì buổi sáng quen rất nhiều bạn mới, tâm trạng vui vẻ còn kéo dài đến tận bây giờ, Lâm An Tường chỉ cho rằng bạn cùng phòng có hơi hướng nội một chút thôi.
Cậu cũng nằm xuống rồi tắt đèn đi ngủ, còn quay ra nói “ngủ ngon” với bạn cùng phòng.
Thấy người ta không đáp lại cậu cũng chỉ cho rằng bạn cùng phòng đã ngủ rồi.
Nhưng Bạch Đại Bảo đâu có ngủ, đợi đến khi căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong phòng, Bạch Đại Bảo mới lấy hết can đảm đưa bàn tay vừa được bắt tay lên mũi ngửi, rồi thầm nghĩ: “Sao cậu ta là con trai mà lại thơm như vậy.”
Vì có một đêm ngủ rất ngon, sáng hôm sau Lâm An Tường tự dậy mà không cần báo thức.
Nhìn sang giường bên cạnh thấy bạn cùng phòng đã dậy từ lâu, chăn gối cũng được xếp gọn gàng lại rồi.
Lại nhớ đến lời thầy Đào nói bạn phòng phòng là thành viên trong đội tuyển bóng rổ của trường, tháng mười hai sắp tới sẽ có trận thi đấu, cậu liền nghĩ chắc người ta từ sớm đã dậy đi thể dục rồi.
Lâm An Tường cũng rời giường đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị sách vở.
Đi ngang qua căng tin, cậu tùy tiện mua tạm một chiếc bánh bao, thấy còn lâu mới vào học thì lại tìm một gốc cây để học tiếp từ vựng.
Ở trường cũ mặc dù Lâm An Tường học chuyên toán như các môn khác cũng học rất tốt, thậm chí không ít lần bị các thầy cô dụ dỗ sang ban của mình.
Điểm thi thì lại không cần bàn cãi, lúc nào cũng xếp thứ nhất, bỏ xa người thứ hai một đoạn.
Nếu không có sự việc kia chắc có lẽ cậu cứ sẽ như vậy mà cố gắng tiếp.
Đang mải mê suy nghĩ, Lâm An Tường không nhận ra có người bên cạnh.
“Bạn mới, sao cậu chăm chỉ vậy, sáng sớm cũng tranh thủ học nữa.” Người nói là bạn nam nhiệt tình hôm qua – Vũ Tuấn Anh.
“Thôi đừng học nữa, sắp vào lớp rồi, nhanh nhanh đi thôi nào.” Nói rồi rất tự nhiên mà khoác vai Lâm An Tường.
Hiếm khi chính bản thân cậu cũng không cảm thấy phản cảm, hai người cứ vậy mà tự nhiên đi vào lớp.
Sau khi ngồi xuống cậu phát hiện mấy bạn nữ đang bám lấy cửa sổ, luôn miệng khen “đẹp trai quá hú hú”.
Cho đến khi tiếng hét ấy chuyển từ cửa sổ, đến cửa chính rồi đến gần phía cậu, Lâm An Tường mới ngẩng đầu lên, thì phát hiện bạn cùng phòng của cậu đang đi về phía này.
Bạch Đại Bảo sáng nay từ sớm đã dậy rồi, thậm chí còn ra sân thể dục chạy tận tám vòng mới chịu về phòng tắm rửa chuẩn bị đi học.
Về thấy người kia cũng không ở phòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm nhưng chẳng hiểu sao lại có chút chút thất vọng.
Vội gạt mấy ý nghĩ điên khùng đấy ra khỏi đầu, Bạch Đại Bảo mới đi tắm.
Trên đường đi học hắn suy nghĩ rất nhiều về biểu hiện như bị khùng của hắn ngoài hôm qua.
Ngoài việc đổ cho Lâm An Tường bỏ bùa hắn thì không có gì giải thích nổi.
Đến cửa lớp, hắn lại được một đám nữ sinh ríu rít vây quanh, lại chú ý đến chỗ ngồi của mình phía cuối lớp, vậy mà phát hiện có ai đó đang ngồi ở đấy!
Bạch Đại Bảo rất tức giận, mặc dù nhận được nhiều sự yêu quý cũng nhưng quấy rối từ nhiều người nhưng chưa một ai dám chạm vào đồ của hắn mà chưa được cho phép.
Chỉ cần chạm vào thôi, nhẹ thì bị ăn chửi, nặng thì hắn đấm luôn.
Bạch Đại Bảo hùng hồn đi về phía chỗ của mình.
Đến gần, hắn lại giật mình.
Á duma, sao cậu ta lại ở đây nữa vậy!