Đàm Thừa Đức: [Haiz, qua được ải là tốt rồi, sống sót dù sao cũng hơn là chết. Tôi thấy lần này lại mất hơn ba mươi người nữa.]
Thuần Vu Văn: [Đồng ý, biết đủ thì sẽ luôn vui vẻ, còn mạng sống đã là một điều may mắn rồi.]
—
Triệu Chỉ Nhuỵ: [Mọi người nhận được thông báo chưa? Ngày mai các đại lão trên bảng xếp hạng sẽ phát sóng trực tiếp trận đấu đấy.]
Vinh Gia Chí: [Thấy rồi, tôi cũng khá mong chờ. Các đại lão đối mặt với cương thi chắc cũng giống chúng ta nhỉ?]
Sài Mộc: [Chắc chắn rồi, lại còn phải đánh sớm hơn chúng ta. Có đại lão đi trước dò đường, cảm giác cũng không hoảng loạn như vậy nữa.]
Giếng Tử Mặc: [Vốn đang rất ngưỡng mộ những người chơi được lên bảng, giờ lại không biết đây là họa hay phúc nữa?]
Trúc Bình Hạ: [Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Lên bảng sẽ có phần thưởng trang phục, cũng sẽ tăng tỷ lệ phòng thủ thành công.]
Lữ nhuế: [Thắng lợi thì dĩ nhiên là tốt, nhưng một khi thất bại thì cú sốc cũng rất lớn, phải để bao nhiêu người chơi khác nhìn thấy cái chết của mình…]
Nghiêm Thương: [Đừng nghĩ mấy chuyện tiêu cực đó nữa. Nếu các đại lão mà còn thua thì người chơi bình thường càng dễ toang hơn.]
Đỗ Chính Thanh: [Nói đúng lắm, nhưng tôi tò mò hơn về thiên phú của những người chơi trên bảng. Có thể lên bảng chắc chắn phải rất lợi hại nhỉ?]
Sài Mộc: [Hắc hắc, biết đâu ngày mai sẽ được tiết lộ thì sao!]
—
Cố Ngưng lướt xem một lúc. Những người chơi vừa phòng thủ thành công đều có tâm trạng khá thoải mái, phần lớn đều đang tán gẫu, cũng vì thật sự không có phương thức giải trí nào khác. Mà con người một khi đã thả lỏng, cơ thể sẽ tự khởi động chế độ nghỉ ngơi, cô nằm một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, trời bên ngoài đã tối đen. Bữa tối là mì trộn tương. [Hộp Cơm Sáng Tối] mà trò chơi thưởng cho có chức năng giữ tươi và giữ ấm, mở ra là có thể ăn ngay. Cô ăn một cách ngon lành, xì xụp hết tô mì lớn. Sốt tương đậm đà, sợi mì dai ngon, cô ăn sạch không còn một miếng.
Sau khi ăn xong, Cố Ngưng nhàn nhã ngả người trên ghế, thỏa mãn ợ một cái, rồi lại lật xem [Khu Giao Dịch] trong [Sách Tranh].
[Hoa Hướng Dương] và [Đậu Hà Lan] vẫn khó đổi như cũ, chỉ là bây giờ có thêm [Đậu Băng] và [Đậu Hai Nòng]. So với chúng, giá trị của [Quả Óc Chó] và [Bom Khoai Tây] thấp hơn một bậc, nhưng vẫn rất hút hàng.
Có những người chơi không đổi được cây mình muốn, liền bắt đầu dùng lợi thế ở thế giới thực để giao dịch.
[Kênh Thế Giới: Khu 2333 – Sever Thực Vật (953 người)]
Tạ Vũ Trúc: [500 nghìn thu mua [Đậu Hà Lan] / 200 nghìn thu mua các loại cây khác. Chờ về lại thế giới thực sẽ chuyển khoản. Tôi là quản lý cấp cao của tập đoàn X ở thành phố S, còn có thể cung cấp thêm một công việc ổn định lương cao.]
Tiền Đa Đa: [Bố tôi là người giàu nhất thành phố A, 1 triệu thu mua [Đậu Băng], nói được làm được!]
Bách Trạch: [Phụt, là do tôi ngông cuồng quá sao? Sao lại thấy tiền ít thế nhỉ, con trai nhà giàu nhất mà chỉ ra giá có nhiêu đó?]
Chu Tâm Ngữ: [Bố cậu ta là người giàu nhất chứ có phải cậu ta đâu. Quan trọng là còn không biết có sống được đến ngày kia không nữa, ra giá 10 triệu thì còn cân nhắc được.]
Tề Đặc: [+1, tiền có nhiều đến mấy cũng phải có mạng để mà lấy chứ…]
Nhận thấy chiều hướng dư luận thay đổi, Tạ Vũ Trúc và Tiền Đa Đa vội vàng tăng giá. Dưới mức giá lên tới vài triệu cho một cái cây, vẫn có một bộ phận nhỏ người chơi động lòng.
Tuy nhiên, Cố Ngưng lại chẳng mấy hứng thú. Nếu có thể sống sót trở về, trò chơi cũng đã hứa hẹn một khối tài sản kếch xù, chẳng phải đáng tin hơn bọn họ sao?
Cô nhàm chán lật xem [Sách Tranh]. Tuy cảm giác khó chịu trong người đã biến mất, nhưng sau một thời gian dài tăng ca liên tục, tinh thần của cô vẫn chưa hồi phục. Buổi tối, cô tắm nước nóng một cái rồi lại đi ngủ. Cứ như vậy, cô đã trải qua một đêm yên tĩnh lạ thường.
Ngày hôm sau, 7:30 sáng.
Cô thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Mở hộp cơm ra, bên trong có 8 cái bánh bao và 1 ly sữa đậu nành. Bánh bao nhân thịt heo cải thảo, vỏ mềm, nhân thơm ngon mọng nước. Uống thêm ly sữa đậu nành ngọt ngào, ấm cả dạ dày. Tay cô thì vẫn nghịch cuốn [Sách Tranh], thật sự là từ “điện thoại không rời tay” đã biến thành “sách tranh không rời tay”.
Dù đã qua một đêm, Khu Trò Chuyện vẫn có không ít người chơi hoạt động, gửi cho nhau những lời chào buổi sáng.
“Cốc! Cốc!”
Nghe tiếng gõ cửa, Cố Ngưng quen nếp đứng dậy, đi ra cửa cầm lấy vồ gỗ. Mở cửa ra, cô thấy trên mặt đất có hai chiếc [Lọ Thực Vật]. Cô ngồi xuống, dứt khoát đập vỡ cả hai, rồi nhặt lấy hai tấm thẻ bài đang lơ lửng lên xem xét.
[Hoa Hướng Dương: Cấp Hai.
Giá: 50 Năng Lượng Mặt Trời.
Hồi chiêu: 7 giây.
Trang trí: Kính râm màu đỏ.
Đặc điểm: Khi trồng sẽ lập tức sản xuất 25 Năng Lượng Mặt Trời (1 đóa), có 20% xác suất kích hoạt bạo kích, sản xuất thêm 125 Năng Lượng Mặt Trời (5 đóa). Sau đó, cứ mỗi 20 giây lại sản xuất 25 Năng Lượng Mặt Trời.
Máu: 600.
Nâng cấp: 1/6 (Cấp Một).]
[Chú thích: Người chơi chỉ có thể rút ra thẻ thực vật Cấp Một. Để tránh nhầm lẫn, thông tin sẽ hiển thị cấp bậc thực tế của bạn. Riêng mục “Nâng cấp” sẽ được đánh dấu đặc biệt, thống nhất quy đổi bằng thẻ Cấp Một.]
[Bom Khoai Tây: Cấp Một.
Giá: 25 Năng Lượng Mặt Trời.
Hồi chiêu: 30 giây.
Đặc điểm: Cần 15 giây để kích hoạt. Sau khi kích hoạt sẽ phát nổ khi kẻ địch đến gần.
Máu: 300.
Nâng cấp: 2/3.]
Đây là loại thẻ bài lặp lại thứ hai mà Cố Ngưng rút được, ngoài [Hoa Hướng Dương]. Nếu dùng [Hoa Hướng Dương] đổi lấy một quả [Bom Khoai Tây] nữa là có thể trực tiếp nâng lên Cấp Hai, nhưng giá trị của hai bên rõ ràng là không tương xứng.