Án mạng xảy ra ở một công trường phía tây đại học Nam Thành, hẻo lánh ít người qua lại, không có camera, cũng không có nhân chứng nào cả.
Ở hiện trường không tìm được bất kì mảnh quần áo nào của nạn nhân, điểm kì lạ chính là dù hung thủ lấy quần áo của cô bé đi nhưng cũng tỉ mỉ trang điểm cho bé.
Vì sao sau khi giết người lại trang điểm cho cô ấy? Áy náy trong lòng? Tự tạo ra một kiệt tác?
Đồ trang điểm là do hung thủ mang đến hay của chính người chết? Là lên kế hoạch từ lâu hay chỉ là nhất thời xúc động?
Lăng Sương mang theo một câu hỏi khó trả lời vào giấc ngủ.
*
5 giờ sáng, điện thoại rung lên dưới gối đầu, cô xoay người dậy trong ba giây, ấn nghe máy.
“Đội trưởng Lăng! Có chuyện rồi! Tìm thấy nhân chứng mục kích rồi.”
“Gửi địa chỉ qua.” Lăng Sương nhảy dựng lên, vội vàng đẩy cửa ra.
Mưa to đã dừng, mặt đường bị ẩm ướt nghiêm trọng. Santana second-hand từng bị ngâm vào nước, có nổ máy thế nào cũng không lên, Triệu Tiểu Quang muốn tới đón cô nhưng lại lãng phí quá nhiều thời gian.
Lăng Sương chửi thầm một câu, chạy nhanh ra ngoài hẻm nhỏ.
Vào lúc này, gần như trên đường không có ai, khó bắt xe.
Một chiếc Land Rover màu trắng dừng lại trước con hẻm, ánh đèn sáng đến mức soi rọi cả nửa thành phố. Cô đi ngang qua, rồi lại lui về, cúi đầu gõ vang cửa xe.
Cửa kính màu đen hạ xuống một đoạn, mùi nước hoa nồng nặc trào ra từ bên trong – Hồ tiêu, hoa oải hương, cỏ đuôi chuột, mùi thuốc lá hoà lẫn mùi da. Cảm nhận đầu tiên là cường thế, sau là có chút tà khí, người này nhìn qua không dễ chọc.
Nhưng mà, nếu đã chọc, cô cũng sẽ không sợ.
Trong xe vang lên giai điệu u buồn, trầm lắng — Behind Blue Eyes.
“Có việc gì?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông rất dễ nghe, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng, xa cách.
Lăng Sương nhướng mày, lúc này cũng chẳng còn bận tâm đến sĩ diện:
“Tôi muốn đi nhờ xe.”
“Xin lỗi, không nhận khách.”
Nói xong, anh thờ ơ kéo cửa kính xe lên.
Không khí tươi mát bị ngăn bên ngoài, giọng nói của cô gái cũng trở nên nặng nề: “Tôi có chuyện gấp, xin ngài hỗ trợ.”
Người đàn ông khởi động xe, chuẩn bị lái xe đi, bỗng nhiên thấy cô gái lôi chứng nhận ra ở cửa kính xe: “Cảnh sát, yêu cầu anh giúp đỡ điều tra án.”
Lăng Sương, Cục Công An Thành Phố Nam Thành.
Tầm mắt người đàn ông dừng trên cái tên kia, mắt đen nửa tối xuống.
Nửa giây sau, anh lại hạ cửa sổ xe xuống.
Ánh sáng bên trong xe tăm tối, Lăng Sương chỉ có thể miễn cưỡng thấy được nửa bên sườn mặt anh, ngũ quan góc cạnh, đường cong sắc nét. Anh rất cao, ngồi ở đó, tóc đã gần như chạm vào đỉnh xe, đeo vòng cổ hắc bạc quanh cổ, ba phần chính, bảy phần tà, trên xương quai xanh có vết cào.
“Án gì?” Anh hỏi.
Vẫn là không có cảm xúc, cảm giác áp lực không giảm.
“Án mạng.” Lăng Sương ăn ngay nói thật.
Người bình thường khi nghe đến hai chữ án mạng đều bị đơ ra, nhưng anh thì không. Người đàn ông cong khoé môi, rất hứng thú phun ra một câu: “Nghe thú vị thật đấy.”
Thú vị thật đấy? Lần đầu tiên trong đời cô nghe được người ta dùng từ “Thú vị” để hình dung án mạng.
Bất kì một ai từng thấy hiện trường án mạng đều không nên nói ra từ này. Quá mức máu lạnh, tàn nhẫn, trắng trợn coi thường mạng sống.
“Đi đâu?” Anh cúi đầu châm một điếu thuốc, tiếng bật lửa kim loại rơi vào hộp tay vịn vang lên ngay sau đó.