Ba tháng nay có cảm giác khá kỳ lạ, không biết nói sao nhỉ. Umm, ông trời sao thế nhỉ, sao cứ thích trêu đùa mạng sống của con người như vậy chứ!
Ngày 29 tháng 11, công ty u ám quá, chẳng còn thú vị nữa. Trong lúc tôi đang mệt mỏi thì có một người đến hỏi thăm. Là cô bé một trong hai người thực tập sinh trước đó. Cô ấy đến hỏi tôi về công việc. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng mà sao tôi càng nhìn lại càng thấy cô ấy giống ai ấy nhỉ?
Chiều hôm đó, tôi cùng cô thực tập đó đi khảo sát một khu nhà cũ ở ngoại ô thành phố. Những ngôi nhà xuống cấp khá trầm trọng, nhưng vẫn có rất nhiều người sống ở đó. Mà đa phần là người lớn tuổi hay những sinh viên từ dưới quê lên đây học. Chúng tôi đi hỏi mọi người đang sống ở đấy về tình hình tại đây.
Tôi vừa hỏi thăm rồi cứ đi sâu vào trong khu nhà, thì có một bóng người vụt ra ôm chặt lấy người tôi không buông. Là một người phụ nữ trung niên quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.
Mọi người ở đó nhào vô kéo người phụ nữ đó ra giúp tôi. Khi họ kéo được người bà ấy ra, bà ấy cứ nhìn chằm chằm về phía tôi. Ánh mắt ấy thật kỳ lạ.
Ngày 03 tháng 12, hôm nay là ngày cuối cùng đi khảo sát. Nay trời khá mát mẻ, thậm chí có phần hơi lạnh. Lần này cũng giống như lần trước.
Người phụ nữ đó vẫn chạy đến ôm chặt người tôi. Nhưng lần này tôi lại lờ mờ nghe được bà ấy nói gì. “Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý bỏ con đâu.” Người phụ nữ mếu máo nói.
Lúc ấy tôi chỉ đơn giản là đứng đó thẫn thờ trước lời nói của người phụ nữ ấy. Không biết vì sao trái tim tôi lại đập loạn liên hồi, nó bị sao thế nhỉ!
Ngày 06 tháng 12, trời hôm nay tối nhanh hơn thường ngày, mới chỉ 5 giờ tối mà bầu trời đã bắt đầu ngả vàng.
Có lẽ vì sắp mưa, trận mưa kéo dài suốt nhiều giờ. Nó cứ ầm ầm tát thẳng vào những vách tường nằm gần nhau.
Cơn mưa này dường như sắp biến thành bão.
Ngày 07 tháng 12, sáng sớm hôm nay ông trời lại chào đón những người làm công ăn lương như chúng tôi bằng trận mưa bão. Dù cũng là ngày nghỉ sao ông trời không để yên cho chúng tôi nhỉ!?
Trận bão này chỉ mới vừa vào, chưa gây ra thiệt hại nào quá lớn. Ở chỗ tôi thì cùng lắm là mưa gió mà thôi. Trời như vậy ngủ một giấc thì còn gì tuyệt hơn.
Trong giấc mơ tôi thấy một cái giếng cổ cũ kỹ. Rong rêu bám đầy trên giếng. Xung quanh là những hàng cây rậm rạp tạo thành khu rừng nhỏ, xanh mát.
Rồi tự nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua.
Bầu trời vốn yên bình cũng hóa âm u, lạnh lẽo. Có tiếng gì vọng lên từ dưới giếng. Âm thanh hỗn tạp chẳng biết là khóc hay cười. Nó cứ đan xen vào nhau, vang vọng thẳng vào màng nhĩ của tôi. Khiến cho da gà tôi nổi lên từng cục.
Âm thanh ở dưới càng vang vọng trên đây bầu trời càng âm u, lạnh lẽo. Cơn gió đi qua như muốn kéo mọi thứ bên dưới bay về phía vô định.
Mặt đất cũng bắt đầu có sự thay đổi. Mặt đất vốn tĩnh lặng đột nhiên nứt toác ra, kéo mọi thứ xuống vực thẳm không đáy.
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chạy dọc sống lưng. Cảnh tượng ấy thật sự rất đáng sợ.
Ngày 09 tháng 12, hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Hôm nay là sinh nhật của sếp tôi. Mọi người đều nhất trí nay phải uống hết mình, nhất quyết không say không về. Trước đó đã chuẩn bị rồi chỉ để đến hôm nay là có thể tặng. Nói thật thì sếp tôi cũng dễ tính, chỉ khi làm việc mới nghiêm túc.
Đêm hôm ấy, cả công ty đều ở lại để dự tại một nhà hàng có tiếng ở thành phố. Mọi người đều vui vẻ ăn tiệc, chẳng một ai biết tiếp theo mình phải trải qua chuyện gì. Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường cho đến khi tan tiệc ra về.
Theo tôi nhớ thì lúc ấy cũng hơn 11 giờ đêm rồi, mọi người lúc ấy đều say chẳng ai dám tự lái xe về. Có người chọn kêu người nhà lên đón, có người thì bắt taxi về.
Và trong đó có anh Khang là đồng nghiệp cùng bộ phận với tôi. Hôm nay anh uống quá chén, say khướt chẳng biết trời trăng gì. Bọn tôi gọi xe đưa anh ấy về.
Lúc đó có chị Hà đi cùng anh. Bọn tôi đều biết chị Hà đã thích thầm anh Khang nhiều năm nên cũng tạo cơ hội cho chị. Và đây cũng là lần cuối cùng chị có thể ở bên cạnh anh.