Mạc Ly bước vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng quăng áo khoác, mà áo như được một bàn tay vô hình đỡ lấy, chuẩn xác bay đến giá treo đồ thông minh.
Chiếc giá lập tức cảm ứng được hành động của cô, khởi động hệ thống tự làm sạch tinh vi, tiến hành chăm sóc từng đường vải của chiếc áo một cách tỉ mỉ.
Cô cởi quần áo, bước vào phòng tắm, hệ thống tắm lập tức khởi động khi cô bước vào, tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang vọng như lời thì thầm dịu dàng trong không gian, và giọng của Juliet vang lên, ấm áp hỏi:
“Mạc Mạc, hôm nay cô muốn tận hưởng kiểu tắm nào đây?”
“Cho nhẹ nhàng massage đi.”
Dòng nước từ từ mạnh dần, hệ thống thông minh vận dụng kỹ thuật thuỷ liệu tiên tiến, nhẹ nhàng xối qua thân thể Mạc Ly, lớp bọt mịn lướt trên làn da, mỗi tấc da thịt đều được làm sạch sâu một cách toàn diện.
Sau khi tắm sạch, Mạc Ly chầm chậm trượt vào buồng thủy liệu, làn nước ấm áp bao lấy thân thể cô, mang đến một khoảng khắc thư giãn tuyệt đối.
Cô nhắm mắt lại, duỗi thẳng tứ chi, để mặc những làn sóng nước dịu dàng vuốt ve vai, lưng, từ từ thấm sâu vào từng cơ bắp căng cứng, như có một đôi bàn tay vô hình đang xoa dịu sự mỏi mệt.
Áp lực nước nhẹ nhàng như lụa lướt trên da, thỉnh thoảng lại có chút lực massage sâu, khiến cơ thể cô càng thêm mẫn cảm trong làn nước ấm này.
Hơi thở cô dần trở nên nặng nề, nhịp tim cũng nhanh hơn, khi cơ thể dần thả lỏng, một cảm xúc vi diệu từ sâu trong tâm khảm dần dâng lên, như làn nước gợn nhẹ trong hồ tâm, lặng lẽ sinh ra một loại khát khao khó gọi tên.
Dòng suy nghĩ của cô trôi xa, đắm chìm trong những hồi ức về đêm đó với Lam Diễm.
Lờ mờ trong cảm giác, như thể có thể cảm nhận được hơi thở dịu dàng của người kia vây quanh, đánh thức rung động chôn sâu nơi đáy tim.
Nhiệt độ nước bao bọc lấy cô, những giọt nước như tấm lụa mềm vỗ nhẹ cơ thể, ngón tay cô khẽ lướt mặt nước, tạo nên từng gợn sóng nhỏ, lan tỏa từng vòng mỏng manh.
Một dòng cảm xúc nóng bỏng từ tim trào lên, má cô đỏ rực, ánh mắt mang theo chút ánh sáng chưa tan, như vầng ráng nhẹ lướt ngang bầu trời.
…
Lam Diễm bước vào cổng nhà ăn của viện nghiên cứu, lập tức cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác biệt với thành phố trung tâm.
Nơi đây không có sự lạnh lẽo, chính xác của tự động hóa, mà tràn ngập hương vị nhân tình và khí tức đời thường, từng dòng không khí đều mang theo nhiệt độ của cuộc sống.
Cô bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, nhẹ hít một hơi, bước chậm lại đi xuyên qua khu bếp trong suốt.
Thấy mấy đầu bếp đang khéo léo xào nấu, điều vị, âm thanh chạm nhau giữa dụng cụ và thớt vang lên thanh thúy dễ nghe, ngọn lửa dưới đáy chảo bùng lên, món ăn lật trở trong dầu nóng, phát ra tiếng “xèo xèo” vui tai.
Ánh mắt Lam Diễm dừng lại ở chiếc chảo sắt cũ, động tác của đầu bếp lưu loát, từng thìa gia vị như được luyện qua trăm lần, mà ở đầu bên kia, công nghệ hiện đại vẫn âm thầm vận hành.
Máy cắt laser lướt trên mặt bàn, lập tức cắt nguyên liệu đều tăm tắp không lệch một ly, hiệu suất đáng kinh ngạc.
Cùng lúc đó, thiết bị công nghệ bên cạnh điều khiển nhiệt độ và thời gian một cách chính xác, đảm bảo từng miếng thịt được nấu chín đến độ hoàn hảo, thể hiện sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật nấu ăn truyền thống và công nghệ hiện đại.
Lam Diễm lấy một suất ăn, chọn ngồi bên cửa sổ, ánh nắng xuyên qua ô kính lớn rọi lên mặt bàn, phủ một lớp ánh vàng ấm áp như voan lụa nhẹ nhàng.
Cô nếm một miếng, lông mày khẽ nhướng lên, vị giác lập tức bị tầng tầng lớp lớp hương vị phức tạp bao phủ, vị tinh tế như đóa hoa lộng lẫy bung nở nơi đầu lưỡi, khiến cô kinh ngạc.
Dù thành phố trung tâm có công nghệ tiên tiến, cuộc sống tiện nghi không gì sánh nổi, nhưng lúc này cô nhận ra, những món ăn được máy móc nấu tuy tinh xảo hoàn hảo, vẫn thiếu thứ gì đó – một hơi ấm khó tả.
So ra, đồ ăn của thành phố biên viễn lại mang một thứ tình cảm sâu đậm, vượt xa mọi xa hoa của trung tâm, đem lại cho cô cảm động rất sâu.
Khoảnh khắc yên bình ấy nhanh chóng bị vài bóng người chói mắt phá vỡ.
Mấy người vây quanh bàn Lam Diễm, một đồng nghiệp nặn ra nụ cười giả tạo, giọng nói tuy có vẻ lịch sự nhưng không giấu được sự chua cay:
“Chỗ này đông quá rồi, có phiền nếu bọn mình ngồi chung bàn không?”
Lam Diễm liếc nhìn quanh, quả nhiên các bàn khác đã kín, chỉ còn bàn cô là còn trống.
Ánh mắt cô lóe lên chút do dự, rồi dùng nụ cười dịu dàng che giấu, khẽ gật đầu. Dù có hơi không thoải mái, cô vẫn giữ phong thái tao nhã.
Chẳng mấy chốc, họ bắt đầu khoe khoang robot mới mua, cái cảm giác ưu việt mơ hồ như mùi nước hoa nhẹ thoảng khắp bàn ăn.
Những robot nhỏ kia không chỉ là sản phẩm công nghệ cao, mà còn như túi hiệu – tượng trưng cho thân phận và địa vị. Dù là dòng “Austra” bạc hà tinh xảo, hay “Hermes nữ sĩ” ánh ngọc lấp lánh, đều là biểu tượng của xa hoa thời đại này.
Thế nhưng ở thành phố trung tâm, những thứ phiền toái như vậy đã sớm bị loại bỏ.
Lam Diễm liếc nhẹ thiết bị lơ lửng trong không khí của mình – gần như trong suốt, nhưng mắt thường vẫn có thể thấy được làn sóng nhỏ trong không gian khi cô khẽ chạm.
Dưới ánh nắng, có một tia sáng mảnh khẽ dao động như lông vũ rung rinh trong gió.
Chỉ cần đầu ngón tay cô khẽ chỉ, thiết bị ngay lập tức nhận lệnh, một chiếc túi ảo như dòng sáng lỏng hiện ra trong tay.
Cô khẽ chạm vào thứ mình muốn, vật phẩm lập tức trượt ra, rơi gọn vào lòng bàn tay.
Một đồng nghiệp nhướng mày nhìn Lam Diễm, khóe môi nhếch lên, đầy tự đắc:
“Cái Hermes nữ sĩ này là bản giới hạn đó, cả thành chỉ có 10 cái, không phải ai cũng có được đâu.”
Người khác phẩy tay, robot nhỏ cạnh cô lập tức bay lên.
Vỏ ngoài trơn bóng như gương, làm bằng sợi carbon đen, viền quanh là các đèn LED nhỏ cùng bảng cảm ứng trong suốt, hiển thị icon và thông tin theo thời gian thực.
Cô ta nhìn Lam Diễm, giọng có chút khiêu khích:
“Lam Diễm, sao không thấy robot của cô? Hay mấy cô khu H chuộng sống kiểu hoang dã hơn?”
Ánh mắt Lam Diễm lạnh lùng, nhìn con robot kia rồi nhẹ nghiêng đầu, nụ cười nhạt lướt qua môi:
“Thứ này tôi đúng là chưa từng xài.”
Khi câu nói đó vang lên, họ liếc nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười the thé.
Tiếng cười ấy giống như thấy một cô nhà quê lỡ bước vào dạ hội thượng lưu, đầy vẻ chế nhạo và khinh bỉ.
Lam Diễm thừa biết họ đang móc méo, nhưng đến mí mắt cũng chẳng buồn động, khóe môi cô khẽ cong, như đang phản bác mọi khiêu khích một cách đầy kiêu hãnh.
Cô gắp một miếng thức ăn, chậm rãi nhai, như đang nếm vị đời. Những lời giễu cợt kia, với cô, chỉ như gió thoảng mây bay.
Ở thành phố Thượng tầng, sự đầy đủ giống như ánh sáng dịu dàng – giàu mà không lộ, người với người ít đi so đo thiệt hơn, tiền bạc chẳng còn là thước đo duy nhất của giá trị. Giá trị thật sự nằm trong thần thái điềm đạm và khí chất nội liễm.
Đối mặt với những lời châm chọc và phô trương, trong lòng Lam Diễm chẳng hề oán hận, ngược lại như đang xem một màn diễn hề, mang chút thú vị nhàn nhạt, thần sắc thản nhiên, mặc cho lời nói ấy tan vào hư không.
Sau đó, một đồng nghiệp đặc biệt đắc ý lấy từ con robot ra một cặp kính, vờ thần bí lắc lư trước mặt Lam Diễm, ánh mắt tràn ngập tự hào, không giấu nổi muốn khoe.
Chiếc kính đó khác hoàn toàn với kính thường, bỏ hẳn gọng và chân đỡ, hình dáng cực kỳ tương lai, chất liệu mềm mại gập được, nhẹ như lông vũ, lại còn chống nước, chống va đập – tinh túy của công nghệ tương lai.
Khi cô ta đeo lên, kính dán sát vào mặt không một khe hở, gần như vô hình, thay vào đó là một giao diện trong suốt như nước.
So ra, những chiếc điện thoại mỏng như tờ giấy trong tay người khác bỗng trở nên tầm thường hẳn.
Chiếc kính điện thoại tiên tiến đó giá thành cực cao, không phải ai cũng có thể mua được, chỉ người có điều kiện mới sở hữu được loại xa xỉ công nghệ này.
“Dân khu H chắc chẳng biết gì về thứ này đâu ha.”
Lam Diễm từ từ ngẩng đầu, ánh mắt như dòng nước, bình lặng quét qua từng người, không mang chút dao động, chỉ là ánh nhìn điềm nhiên như gió thoảng.
“Người khu H có từng thấy tôi không biết, nhưng tôi thì đúng là chẳng biết gì về cái này cả.”
Khóe môi cô nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, giọng nói như suối trong khe núi, êm dịu mà trong trẻo, như kể một chuyện vặt vãnh không đáng nhắc đến.
Ở thành phố Thượng tầng, điện thoại đã biến thành những mảnh kính áp tròng như hai vì sao sáng gắn trong hốc mắt, không chỉ có thể điều chỉnh màu mắt, còn tinh chỉnh tật khúc xạ, giúp thị lực luôn sáng rõ như ban ngày.
Ngay cả khi đeo lâu, vẫn cực kỳ thoải mái, như hòa vào cơ thể, khiến người ta quên mất sự tồn tại của nó.
Tin nhắn bạn bè, thông tin khuyến mãi cửa hàng, dự báo thời tiết… tất cả đều hiển thị rõ ràng trong tầm nhìn mà không lộn xộn.
Chỉ cần nhẹ vẫy tay, là có thể điều khiển giao diện, chọn thứ muốn xem. Một cú chạm là có thể cập nhật thời tiết, tin tức, thậm chí gọi video với người ở tận ngàn dặm.
Mà tất cả những điều đó chỉ mình người đeo thấy được – một thế giới riêng biệt chỉ dành cho bản thân.