Đến nội dung chính

Chương 15

admin 484 Chữ Cài Đặt

Chắc chắn có quy tắc trong phòng ngủ này.

Cô phải tìm cách khám phá nó.

Cơ hội cầu cứu chỉ có ba lần, hôm nay mới là tối đầu tiên, Cẩm Quan không muốn cầu cứu nhanh như vậy, cũng không tin tưởng nhóm cố vấn đến mức đó. Nghĩ một lúc, cô xé một tờ giấy nháp viết rrooif phân tích.

Nhóm cố vấn nhìn chằm chằm vào bức tranh ghép che khuất hoàn toàn chữ viết của người chơi trên màn hình, thở dài.

Mặc dù họ có thể nhìn thấy mọi thứ mà người chơi có thể nhìn thấy qua màn hình, nhưng những gì người chơi tự viết ra thì những người ở thế giới thực không thể đọc chính xác được.

Thế giới quái đàm dành cho người mới ưu đãi ba cơ hội cầu cứu, có vẻ không ít, nhưng mỗi lần giao tiếp chỉ có một phút, và chỉ có thể do người chơi đơn phương bắt đầu.

Rất hạn chế.

Thời gian này quá ngắn, vì vậy có người đã từng nảy ra ý gian lận, trước tiên thông qua thông tin trên giấy để truyền đạt câu hỏi của mình cho nhóm cố vấn, cho nhóm cố vấn thời gian phân tích và suy nghĩ ra điểm nghi vấn của mình rồi mới sử dụng cơ hội cầu cứu, cố gắng tận dụng tối đa một phút này.
Tuy nhiên, làm sao thế giới quái đàm lại cho phép hành vi gian lận này xảy ra, trực tiếp che mờ mọi thông tin mà người chơi cố gắng truyền tải đến thế giới thực trong thời gian không cầu cứu.

Giả vờ nói chuyện một mình cũng không được, sẽ bị tắt tiếng.

Không có kẽ hở để lợi dụng.

Cẩm Quan không biết tâm trạng phức tạp của nhóm cố vấn, cô làm việc song song, vừa phân tích tất cả các quy tắc hiện có, vừa chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Phòng vệ sinh đối diện phòng cô, có người ra vào cô đều nghe thấy.

Bữa tối ăn xong lúc bảy giờ, giờ đã hơn tám giờ, nhưng cửa phòng vệ sinh vẫn chưa được mở.

Ngay cả việc đi vệ sinh, gội đầu, tắm rửa cộng lại cũng phải xong rồi.

Hơn nữa, trước khi về phòng, cô còn đặc biệt nhắc nhở đối phương đi đổ rác, đối phương cũng đã đồng ý.
Trong các quy tắc hiện tại không có quy tắc nào liên quan đến phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh, sẽ có quy tắc sao?

Cẩm Quan kiên nhẫn, ngồi thêm nửa tiếng nữa.

Đã gần chín giờ, cửa phòng vệ sinh vẫn không có ý định mở.

Cẩm Quan dùng một tay ấn bàn, đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa phòng, cánh cửa kính đối diện kêu “cạch” một tiếng, từ bên trong mở ra.

Cẩm Quan và ba va vào nhau, cả hai đều lùi lại một bước.