Toa tàu bỗng chốc im bặt. Chỉ còn tiếng bánh xe nghiến trên đường ray “xình xịch xình xịch” lao về phía trước.
Một người phụ nữ ôm con ngồi bệt dưới sàn chứng kiến cũng quên luôn cả việc dỗ con.
Người phụ nữ vừa nép dưới gầm ghế lúc nãy thò nửa khuôn mặt ra, nhìn thấy gã đàn ông mặc đồ công nhân trên sàn, lại nhìn sang Cố An Ninh, vội vàng ôm chặt chiếc giỏ vào lòng.
Người thanh niên bò ra từ gầm ghế, ống quần ướt đẫm một mảng, miệng há ra mấy lần nhưng vẫn không thốt lên nổi lời nào.
Tần Phong vẫn giẫm lên khẩu súng ngắn, tay cầm súng vẫn giơ ngang. Anh ta nhìn tên đặc vụ dưới sàn, rồi lại nhìn sang Cố An Ninh.
Động tác vừa rồi của cô quá nhanh. Từng bước đều tránh chỗ hiểm chết người, nhưng lại phế sạch toàn bộ sức phản kháng của đối phương.
Đây không giống thứ có thể luyện ra từ những vụ đánh nhau ở làng quê, càng không phải là thứ một cô gái nông thôn bình thường có thể biết được.
Trinh sát ngầm đi cùng đã lao lên, đè chặt lưng gã đàn ông mặc đồ công nhân.
“Đừng nhúc nhích!”
Gã đàn ông mặc đồ công nhân căn bản không cử động nổi.
Hai cánh tay đều bị tháo khớp, chân phải tê dại không rút lại được, cả người nằm bò ra sàn, trán dán chặt vào mặt sàn sắt vì đau đớn, trong miệng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.
Tần Phong cúi người nhặt khẩu súng ngắn lên, tháo hộp tiếp đạn lại kéo khóa nòng kiểm tra.
Bên trong có đạn, vừa rồi chỉ cần Cố An Ninh chậm một chút thôi, Cố Vệ Quốc đã mất mạng rồi.
Lưng Tần Phong lúc này mới toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Anh ta giao súng cho trinh sát ngầm, hạ giọng rất thấp: “Trói lại, khám người.”
Trinh sát ngầm rút dây thừng sau hông ra, trói chặt hai mắt cá chân của gã đàn ông mặc đồ công nhân trước, sau đó sờ soạng quanh hông gã.
Rất nhanh sau đó, một con dao ba cạnh, một tấm vé tàu vò nát, nửa đoạn dây thép nhỏ cùng với một gói giấy dầu đều bị lục soát ra.
Tần Phong chỉ liếc qua, không nói ra lời trước mặt mọi người.
“Cất kỹ đi.”
Trinh sát ngầm gật đầu ngay sau đó nhét đồ vào túi vải.
Hành khách trong toa tàu lúc này mới như vừa hoàn hồn sống lại.
Có người bắt đầu khóc, có người chửi rủa đặc vụ, cũng có người còn vỗ ngực, miệng lẩm bẩm tổ tiên phù hộ.
Nhân viên soát vé bám vào khung cửa đứng dậy, hai chân vẫn còn run rẩy: “Đã… đã bắt được người rồi sao?”
Tần Phong không trả lời mà anh ta nhìn về phía Cố An Ninh.
Cố An Ninh đã quay người lại đi tới đỡ Cố Vệ Quốc.
Bả vai cô sụp xuống, mặt trắng bệch, tay cũng như không còn chút sức lực nào, lúc đỡ Cố Vệ Quốc còn lảo đảo một cái.
“Ông nội.” Giọng cô khàn đặc, như thể vừa mới bừng tỉnh khỏi cơn mê: “Ông có bị thương ở đâu không?”
Cố Vệ Quốc nắm chặt lấy cánh tay cô. Gân xanh trên mu bàn tay ông nổi lên, ngón tay run rẩy, vừa giận lại vừa sợ.
“Cái con bé này!” Ông muốn mắng, nhưng khi nhìn thấy vết thương cũ trên trán Cố An Ninh và đôi môi trắng bệch của cô, lời nghẹn lại nơi cổ họng.
Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: “Cháu không cần mạng nữa sao?”
Cố An Ninh cúi đầu, trông như sợ hãi đến phát khóc.
“Cháu thấy hắn định nổ súng.” Lời này nói ra nhẹ bẫng, nhẹ đến mức như thể thật sự chỉ là một cô bé trong lúc hoảng loạn đã làm một việc không biết trời cao đất dày là gì.
Cố Vệ Quốc nhìn cô, vành mắt đỏ lên, ông đương nhiên biết sự việc không đơn giản như vậy… Nhưng đây là trên toa tàu, hơn nữa xung quanh toàn là người.