Đến nội dung chính

Chương 3

admin 709 Chữ Cài Đặt

Hai người ngoài cửa càng nói càng hưng phấn, bước chân dẫm trên tuyết đi tới đi lui.

Còn về phần đứa cháu gái ruột vừa bị bọn họ đẩy ngã ở linh đường, trên đầu vẫn còn đang chảy máu kia, trong mắt bọn họ thậm chí còn không bằng một con súc vật có thể bán để lấy tiền.

…

Trong phòng.

Cố An Ninh nghe những lời này mà trên mặt không có biểu cảm nào. Cô lật tung chiếc chăn bông dày cộm, xoay người bước xuống giường.

Trong phòng không nhóm lửa, không khí lạnh âm mười mấy độ lập tức bao bọc toàn thân, cô không xỏ đôi giày bông đặt ở cuối giường, mà đi chân trần giẫm lên mặt đất lạnh lẽo.

Xúc cảm lạnh buốt từ lòng bàn chân xông thẳng lên não, xua tan đi một tia yếu ớt cuối cùng do sốt cao mang lại. Tầm nhìn của cô tìm kiếm trong căn phòng mờ tối, cuối cùng rơi vào chiếc bàn năm ngăn đang kê sát tường kia.
Bên cạnh phích nước, đặt một chiếc giỏ kim chỉ đan bằng tre.

Cố An Ninh đi tới, lấy ra được từ đáy giỏ một cây kéo sắt đen kiểu cũ dài cả tấc mà phụ nữ nông thôn hay dùng để cắt vải bông dày.

Cây kéo sắt này dài tới nửa thước làm bằng sắt, không có tay cầm bằng nhựa mà khi cầm vào cảm thấy cực kỳ nặng.

Cô siết chặt cây kéo sắt trong tay, bước chân nhẹ đến mức không phát ra một tiếng động. Cô lặng lẽ áp sát vào một bên khung cánh cửa gỗ, chẳng khác nào một người thợ săn đang rón rén băng qua lớp tuyết trắng không để lại bất kỳ âm thanh nào.

Đó là góc khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt của người đứng phía bên kia khi cánh cửa mở vào trong.

Trong chiến thuật cận chiến ở mạt thế, chỉ cần đối phương đẩy cửa bước vào, cánh cửa gỗ dày nặng này sẽ lập tức trở thành chỗ che chắn thuận lợi nhất cho cô.
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng ma sát của chìa khóa cắm vào ổ khóa đồng.

“Lạch cạch.” Ổ khóa đồng nặng nề bị tháo xuống.

“Mình này, ông vào trước xem sao, đừng để nó vẫn còn một hơi thở… đến lúc đó lại quay ra cắn ngược chúng ta một cái.” Lưu Chiêu Đệ lùi lại nửa bước nói với chồng.

“Một con ranh con từ thành phố đến, ông đây một tay cũng có thể bóp gãy cổ nó.” Cố Kiến Nghiệp khinh thường cười khẩy một tiếng.

Ngay sau đó, kèm theo một tiếng vang trầm đục “Rầm”, cánh cửa gỗ dày cộm kia bị Cố Kiến Nghiệp đá văng, đập mạnh vào bức tường bên trong.

Gió lạnh buốt xương lập tức lùa vào căn phòng phía tây không có một chút hơi ấm nào.

Chốt đồng trên cánh cửa đập mạnh vào bức tường đất, tạo thành một hõm sâu. Gió lạnh cuốn theo những bông tuyết trắng xóa bên ngoài, ào ào tràn vào căn phòng không có lấy một vật dụng sưởi ấm.
Cố Kiến Nghiệp sải những bước dài vượt qua bậu cửa gỗ cao đi vào. Đôi giày bông của gã dính đầy bùn đất và nước tuyết, cứ thế giẫm lên nền nhà sạch sẽ, phẳng phiu, để lại từng dấu chân đen nhơ nhớp.

Gã hoàn toàn không ngoảnh lại nhìn về góc khuất sau cánh cửa.

Theo suy nghĩ của Cố Kiến Nghiệp, một con nhóc vừa bị đập mạnh vào sau gáy đến chảy máu, lại nằm chết cóng hơn nửa giờ trong căn nhà lạnh buốt dưới âm mười mấy độ, cho dù vẫn còn thở thì lúc này cũng chẳng thể nào còn sức nhúc nhích nổi một ngón tay.

Ánh mắt gã dán chặt vào chiếc giường đất rộng phía trước.

Chăn bông trên giường bị lật sang một góc, để lộ tấm ga trải giường bằng vải thô màu xám bên dưới.

“Tiền đâu? Cái hộp sắt đựng sổ tiết kiệm rốt cuộc giấu ở đâu rồi…” Cố Kiến Nghiệp vừa đi về phía mép giường, vừa xoa xoa đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai sần và vết cước vì lạnh.