Gió tuyết càng lớn hơn.
Tuyết đọng trên đường làng đã ngập quá mắt cá chân, Lý Tuyết Mai bước cao bước thấp lao về phía trước.
Gió lạnh quất vào mặt giống như dao cắt, nhưng trong lòng cô ta lại như có một ngọn lửa đang bốc cháy. Đó chính là suất công nhân chính thức của Xưởng quân công đấy.
Từ khi xuống nông thôn cắm rễ, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ngay cả mua một cục xà phòng cũng phải tính toán chi li. Chỉ cần lấy được danh ngạch này, hộ khẩu của cô ta sẽ theo hồ sơ mà “từ nông dân chuyển về thành phố”, cô ta lại được trở về thành phố, ăn lương thực cung ứng theo định mức nhà nước.
Nếu Vương Bảo Quốc muốn ỉm danh ngạch này lại cho đứa cháu trai của ông ta, vậy thì chuyện dễ xử lý rồi. Điều này chứng minh đại đội trưởng cũng chẳng phải là hạng thanh cao gì cả.
Cô ta định nhắc nhở Vương Bảo Quốc, đưa suất cho kẻ chân lấm tay bùn thì quá chói mắt, chi bằng tiến cử cho nữ thanh niên trí thức có học thức như cô ta. Chỉ cần cô ta ám chỉ bản thân có thể bỏ ra một khoản tiền xem như “cảm tạ”, chuyện đôi bên cùng có lợi thế này Vương Bảo Quốc nhất định sẽ động lòng.
Nghĩ đến đây, bước chân Lý Tuyết Mai lại càng thêm vội vã.
Sân nhà đại đội trưởng nằm sát ngay điểm thanh niên trí thức của thôn. Vương Bảo Quốc vừa xử lý xong chuyện ở nhà cũ họ Cố trở về, ngay cả chiếc áo khoác quân đội cũ trên người cũng chưa kịp cởi ra.
Ông ấy đang ngồi bên chiếc bàn bát tiên ở nhà chính, bưng một ca trà tráng men uống nước nóng để xua tan khí lạnh. Vừa nghĩ tới bộ dạng đốn mạt của gia đình Cố Kiến Nghiệp, trong lòng ông ấy lại trào lên một ngọn lửa vô danh.
“Cốc cốc cốc.” Cổng sân bị người ta gõ, âm thanh vô cùng đột ngột trong đêm tuyết tĩnh lặng.
Vương Bảo Quốc đặt ca trà xuống, nhíu mày bước ra kéo cổng sân.
Nhìn thấy là Lý Tuyết Mai đứng ngoài cửa, trên đầu bám đầy bông tuyết, còn trong tay xách một chiếc giỏ tre, ông ấy bèn hỏi:
“Thanh niên trí thức Lý?” Vương Bảo Quốc đánh giá cô ta một lượt: “Nửa đêm nửa hôm không ngủ ở điểm thanh niên trí thức, chạy đến đây làm gì vậy?”
Lý Tuyết Mai vội vàng thay đổi bằng một nụ cười ân cần, đưa mấy quả trứng gà trong tay tới trước một chút: “Đại đội trưởng, vừa rồi ở nhà cũ họ Cố tôi thấy chú nửa đêm chạy đôn chạy đáo vất vả quá, ở đây có hai quả trứng gà mang đến cho chú bồi bổ cơ thể ạ.”
Vương Bảo Quốc không nhận, đôi mày nhíu càng chặt hơn.
Ông ấy là một đảng viên kỳ cựu từng đi lính, bình thường ghét nhất cái trò người bên dưới tặng quà lân la làm thân: “Cô mang về đi. Có chuyện thì nói không có việc gì thì mau quay lại điểm thanh niên trí thức, ngày mai còn phải ra đồng kiếm công điểm nữa.”
Lý Tuyết Mai bị nghẹn họng, nhưng nghĩ đến danh ngạch kia, cô ta đành cắn răng nhích lên nửa bước.
“Đại đội trưởng, tôi đến tìm chú… là vì chuyện của Cố An Ninh.”
Lý Tuyết Mai hạ giọng, bày ra vẻ mặt vô cùng đau lòng: “Tôi vừa mới đi thăm An Ninh, con bé đó có lẽ bị hoảng sợ nên nói năng lung tung. Nó lại đi rêu rao khắp nơi, là chú ép nó giao suất của xưởng quân công ra, nói chú muốn giữ lại cho cháu trai mình đấy ạ.”
Vương Bảo Quốc sửng sốt.
Lý Tuyết Mai thấy ông ta không nói gì, tưởng rằng mình đã nói trúng tim đen của Vương Bảo Quốc, liền vội vàng tiếp tục dùng lời lẽ để dọn đường: “Đại đội trưởng, tôi biết chú chắc chắn không làm ra được chuyện như vậy đâu. Nhưng An Ninh bây giờ gặp ai cũng nói thế, lỡ lời này mà truyền tới công xã, thì ảnh hưởng đến danh tiếng của chú lắm.”