Đến nội dung chính

Chương 16

admin 685 Chữ Cài Đặt

Cố An Ninh ngẩng đầu lên, giọng nói nghe có vẻ khàn khàn yếu ớt.

Cố Vệ Quốc có chút không yên tâm, nhưng thấy cháu gái kiên quyết, ông đành phải thở dài nặng nề: “Được rồi, ông ở phòng phía đông, có chuyện gì cháu cứ gọi một tiếng nhé.”

Nhìn Cố Vệ Quốc khập khiễng bước vào phòng, nụ cười trên mặt Lý Tuyết Mai càng đậm hơn.

“Em gái An Ninh à, chúng ta vào phòng nói chuyện đi, bên ngoài lạnh quá.” Lý Tuyết Mai vừa nói vừa đi về phía căn phòng phía tây.

Cố An Ninh không lên tiếng, ôm hộp sắt đi theo vào trong.

Trong phòng phía tây vẫn không nhóm lửa. Vì cánh cửa phòng vừa bị mở toang, nhiệt độ trong phòng gần như chẳng khác gì thời tiết băng tuyết ngập trời bên ngoài là mấy, trong không khí còn vương lại mùi khói than và một tia máu tanh rất nhạt để lại lúc Cố Kiến Nghiệp bị thương.
Lý Tuyết Mai vừa bước qua bậu cửa, đã cảm nhận cái lạnh đến mức rùng mình một cái, cô ta theo bản năng kéo chặt lại chiếc áo khoác quân đội màu xanh mới tám phần trên người.

Cô ta chán ghét nhìn những dấu chân đầy bùn đất và nước tuyết trên sàn nhà, không bước vào trong nữa mà dừng lại ngay cửa.

“An Ninh à, hôm nay em phải chịu ấm ức lớn rồi.”

Lý Tuyết Mai làm ra vẻ đau lòng xót xa, cô ta đưa mấy quả trứng gà về phía trước một chút.

“Chuyện cha mẹ em xảy ra quá đột ngột, gia đình chú hai em lại chẳng ra gì. Em là con gái, những ngày tháng sau này biết sống sao đây.”

Cố An Ninh dựa vào tường, rũ hàng mi xuống, nhìn khuôn mặt giả vờ quan tâm của Lý Tuyết Mai mà cười lạnh trong lòng.

Trong mười năm mạt thế, Cố An Ninh đã gặp vô số hạng người, những kẻ sống sót vì tranh giành một miếng bánh quy mốc meo mà khóc lóc thảm thiết, nhưng quay đầu lại có thể đâm dao vào lưng đồng đội, kỹ năng diễn xuất của bọn họ cao siêu hơn Lý Tuyết Mai trước mắt này không biết bao nhiêu bậc.
Nhưng cô không vạch trần, khi thợ săn đi săn, điều tối kỵ nhất chính là đánh động con mồi trong bẫy quá sớm.

“Thanh niên trí thức Lý, chị tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Cố An Ninh cúi gằm mặt, hai tay gắt gao bám lấy mép chiếc hộp sắt, các khớp ngón tay dùng lực, hoàn toàn là bộ dáng phòng bị cực kỳ cao, nhưng lại rất bất lực.

Lý Tuyết Mai nhìn chiếc hộp sắt kia, tia tham lam trong mắt không thể nào che giấu được.

Cô ta biết, văn bản chỉ tiêu đi Xưởng quân công trên thành phố để tiếp nhận, đang nằm ngay trong đó.

Đối với những thanh niên trí thức xuống nông thôn như họ mà nói, chuỗi ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời quả thực giống như địa ngục. Muốn về thành phố, ngoài suất tiến cử đi học đại học công nông binh vô cùng hiếm hoi, thì lối thoát duy nhất chính là chiêu công.
Mà công nhân chính thức của Xưởng quân công, đó chính là chiếc bát sắt vô cùng quý giá đấy.

Chỉ cần lấy được suất này, cô ta sẽ có thể hoàn toàn bay ra khỏi cái nơi rừng rú, một lần nữa trở lại làm người thành phố có thể diện.

“An Ninh, chị là thấy em đáng thương, cho nên thật lòng muốn giúp em.”

Lý Tuyết Mai tiến sát lên nửa bước, hạ thấp giọng, bắt đầu giở trò tẩy não.

“Trong tay em có một tờ giấy chứng nhận chiêu công đến Xưởng quân công, đúng không? Nhưng cái danh ngạch này đối với em mà nói không phải chuyện tốt đẹp gì… ngược lại còn là củ khoai lang nóng bỏng tay.”

Cô ta chằm chằm nhìn Cố An Ninh, thấm thía phân tích: