Đến nội dung chính

Chương 1

admin 699 Chữ Cài Đặt

Gió lạnh rít gào cuốn theo tuyết lớn, từng đợt từng đợt đập vào cửa kính.

Trong nhà là một chiếc giường rộng rãi bằng phẳng. Kê sát tường là một chiếc tủ quần áo bằng gỗ thịt sơn đỏ, ở trên bàn còn đặt một chiếc phích nước in hoa mẫu đơn.

Nhưng lúc này, nhiệt độ trong phòng lại cực thấp.

Lửa than trong lò đã sớm bị người ta cố ý dùng nước dập tắt từ vài giờ trước, trong không khí tràn ngập mùi khói than ướt và hơi ẩm lạnh lẽo.

Cố An Ninh nằm trong chiếc chăn bông dày cộm, từ sau gáy truyền đến một cơn đau nhức do bị vật cứng đập mạnh.

Chất lỏng ấm nóng dọc theo gáy cô chảy xuống, vừa dính dấp lại mang theo mùi máu tanh nồng nặc, thấm đẫm vào cổ áo cùng chăn bông.

Cô mở mắt ra, tầm nhìn từ từ lấy lại tiêu cự trong bóng tối.

Trên đỉnh đầu là xà nhà bằng gỗ chắc chắn. Không có tang thi đi lang thang, không còn mùi bụi phóng xạ buồn nôn của vùng đất chết nơi mạt thế.
Máu dọc theo xương quai xanh của cô chảy xuống, vừa vặn thấm ướt một miếng ngọc cô đeo ở cổ.

Miếng ngọc bội vốn dĩ lạnh lẽo kia, vào khoảnh khắc tiếp xúc với máu tươi liền tỏa ra một luồng nhiệt nóng rực. Luồng nhiệt này men theo làn da trực tiếp chui vào sâu trong ý thức, cưỡng ép dung hợp hai luồng ký ức hoàn toàn khác biệt lại với nhau.

Cố An Ninh nhắm mắt lại, nhanh chóng thích nghi với luồng thông tin tràn vào trong não.

Cô xuyên không rồi… chủ nhân của cỗ cơ thể này cũng tên là Cố An Ninh, năm nay mười bảy tuổi.

Cha nguyên chủ tên Cố Kiến Quân – là đội trưởng đội vận tải của Xưởng quân công trên tỉnh, mẹ tên Lâm Vãn Thu là cán bộ tài vụ của xưởng, tiền lương của cả hai vợ chồng cộng lại gần một trăm đồng.

Nguyên chủ từ nhỏ đã theo cha mẹ lớn lên ở khu nhà tập thể trên tỉnh, chưa từng làm công việc đồng áng nặng nhọc nào, thành ra được nuôi nấng vô cùng tốt, lớn lên với dáng vẻ trắng trẻo, dịu dàng lại ngọt ngào.
Căn nhà ngói ở quê này, vốn là cha mẹ lúc sinh thời vì muốn để ông nội Cố Vệ Quốc an hưởng tuổi già, đã từng chút từng chút gửi tiền về để tu sửa.

Nhưng ngay tại ba ngày trước… Cố Kiến Quân và Lâm Vãn Thu trong lúc vận chuyển một lô bản vẽ bảo mật của quân công, cả người lẫn xe rơi xuống vách núi cho nên cả hai đều hy sinh.

Để bồi thường, Xưởng đã phát cho nhà họ Cố một khoản tiền tuất liệt sĩ trọn vẹn 1000 đồng, cộng thêm một tờ giấy chứng nhận có thể trực tiếp đến Xưởng quân công để nhận suất làm công nhân chính thức.

Nguyên chủ mang theo tro cốt của cha mẹ, tiền tuất và giấy chứng nhận trở về thôn Cố Gia Loan ở quê, nương tựa ông nội đang dưỡng lão ở đây.

Nhưng hôm nay, là tuần đầu của cha mẹ, bên trong nhà chính vẫn còn lập linh đường.
Cũng chính vào hôm nay, chú hai Cố Kiến Nghiệp và thím hai Lưu Chiêu Đệ sống ở đầu thôn phía đông, mang theo đứa con trai lêu lổng Cố Kim Bảo của họ, hung hăng đi tới đá văng cổng lớn nhà cũ họ Cố.

Bọn họ không đến trước linh cữu dập đầu, mà trực tiếp ép ông nội giao ra cuốn sổ tiết kiệm tiền tuất 1000 đồng kia và giấy chứng nhận, mở miệng nói phải “Cưới vợ trên thành phố cho Kim Bảo”, muốn trắng trợn nuốt trọn hết tiền tuất cũng như xuất công nhân chính thức kia.

Nguyên chủ mười bảy tuổi trong lúc cãi vã với thím hai, đã bị Cố Kiến Nghiệp thô bạo đẩy mạnh một cái. Nguyên chủ lảo đảo đứng không vững, gáy đập mạnh vào cạnh bàn nên ngất xỉu ngay lập tức.