“Mẹ, mẹ về rồi à?” Ngụy An Kiệt mồ hôi nhễ nhại chạy vào.
“Chiều nay các con đi chơi đâu vậy? Anh con đâu?” Diệp Thanh Chỉ rót cho nó một chén nước ấm, vừa lúc Ngụy An Dân cũng bước vào, cô lại rót thêm một chén cho cậu con cả: “Hai con làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế?”
“Chúng con đi bắt cá với đám Ngụy Chí Cường. Con mới thả vào lu nước trong sân một con, to lắm ạ.” Ngụy An Dân uống mấy ngụm nước, giọng đầy hưng phấn.
“Bắt cá à? Không đi chỗ nước sâu chứ?” Diệp Thanh Chỉ đi theo Ngụy An Kiệt ra sân xem thử, thấy con cá ít nhất cũng hơn một cân.
Hai anh em đồng loạt lắc đầu. Bọn nhỏ luôn nhớ lời mẹ dặn: không được đến chỗ nước sâu. Dù có bị Ngụy Chí Cường cười nhạo là nhát gan, hai anh em vẫn chỉ chơi loanh quanh ở vùng nước cạn thôi.
“Hai đứa nhớ kỹ cho mẹ, không được đến chỗ nước sâu. Cẩn thận vẫn hơn, đừng nghĩ mình biết bơi là không sợ gì. Những người chết đuối đều là người biết bơi cả đấy. Còn nữa, trước khi xuống nước phải khởi động làm nóng cơ thể, nếu chẳng may bị chuột rút thì ngay cả ở vùng nước cạn cũng vẫn rất nguy hiểm.” Diệp Thanh Chỉ không yên tâm, dặn dò thêm một lần nữa.
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn mẹ mở tủ lấy ra hai chiếc bánh đậu xanh đưa cho mình, chúng liền biết là của chú Giải phóng quân kia mua.
“Mẹ, bán củ mài được bao nhiêu tiền vậy ạ?” Ngụy An Dân nhận bánh nhưng chưa vội ăn.
“Bốn đồng hai hào tư.” Diệp Thanh Chỉ không giấu giếm. Với hai đứa nhỏ hiểu chuyện này, cô thấy vẫn nên để chúng biết chút ít về tình hình kinh tế trong nhà mới được. Như vậy thì chúng cũng sẽ an tâm hơn.
Quả nhiên, khi biết củ mài có thể bán lấy tiền, vẻ mặt của Ngụy An Dân rõ ràng nhẹ nhõm hẳn. Ngay cả nụ cười của Ngụy An Kiệt cũng rạng rỡ hơn nhiều.
“Sáng mai, mẹ dẫn hai đứa đi gặp chú Hạ. Chú ấy bảo sẽ đưa các con đi bắt gà rừng với thỏ hoang. Có muốn đi không?” Diệp Thanh Chỉ hỏi bằng giọng thương lượng.
Hai đứa nhỏ đã biết từ trước rằng sẽ gặp Hạ Khải Minh nên cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Giờ lại nghe nói có thể đi bắt gà rừng với thỏ hoang, chúng lại càng mong chờ hơn nữa.
Buổi chiều, Diệp Thanh Chỉ vào bếp nấu cơm, hai đứa nhỏ thì tưới nước cho rau trong vườn sau.
“Anh à, chúng ta thật sự sẽ có ba mới sao?” Ngụy An Kiệt có chút bối rối.
“Chắc vậy. Yên tâm đi, ba mới là chú Giải phóng quân, chắc chắn sẽ tốt với chúng ta. Thật ra thì có ba cũng tốt, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Em không nhận ra sao, dạo này mẹ lúc nào cũng vui vẻ, không còn như trước nữa.” Ngụy An Dân cúi đầu, giọng nhỏ dần.