Đến nội dung chính

Chương 42

admin 742 Chữ Cài Đặt

“Lần này anh xin nghỉ nửa tháng, chủ yếu là về thăm cha mẹ và con cái. Không ngờ lại gặp em… Xem ra chuyến đi này cũng không uổng phí.” Hạ Khải Minh không ngần ngại tiến thêm một bước.

Diệp Thanh Chỉ liếc anh một cái đầy ý tứ: “Anh cũng biết rồi đấy, em phải đợi qua trăm ngày của người kia thì mới có thể tính chuyện cưới hỏi.”

“Trước khi đi xem mắt, cô cả đã nói với anh rồi. Anh còn một tuần nữa là phải về đơn vị. Đến lúc đó, anh sẽ viết thư cho em. Chờ sau trăm ngày, anh sẽ nộp đơn xin kết hôn.” Hạ Khải Minh cẩn thận nắm lấy tay cô: “Thanh Chỉ, em… Em đồng ý cùng anh kết duyên không?”

Diệp Thanh Chỉ cũng không hề tránh né hay đẩy đưa với anh, những cái đó đều là cái thú của những người còn trẻ, còn bọn họ, trong tình cảnh này thì vẫn nên thẳng thắn nói rõ lòng mình.
“Em nghĩ là mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi chứ.”

*

Hai người trò chuyện suốt cả buổi sáng, đôi khi lại tán gẫu những chuyện lặt vặt. Hạ Khải Minh kể chuyện trong quân đội, còn Diệp Thanh Chỉ thì nhắc đến những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Tuy cô một mình nuôi hai đứa nhỏ có vất vả, nhưng cũng rất hạnh phúc.

Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hạ Khải Minh nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi.

Anh lấy ra phần điểm tâm đã chuẩn bị sẵn đưa cho Diệp Thanh Chỉ kèm theo một bình nước quân dụng, bên trong là nước đường.

“Bình này anh rửa sạch rồi, khát thì uống cái này.”

“Cảm ơn.” Diệp Thanh Chỉ lấy từ trong túi ra hai quả trứng gà, đưa một quả cho Hạ Khải Minh: “Ăn trứng đi.”

Sáng nay cô luộc bốn quả trứng, để lại mỗi đứa nhỏ một quả ở trong túi, hai quả còn lại thì mang theo để cùng ăn với Hạ Khải Minh.
“Cảm ơn.” Hạ Khải Minh không khách sáo, bóc vỏ rồi hai ba miếng là xong. Anh nhìn về phía trước, gợi ý: “Lại leo lên thêm chút nữa, chỗ kia có mộc nhĩ và nấm, em muốn đi hái không?”

Mắt Diệp Thanh Chỉ sáng lên, đáp ngay: “Muốn!”

Cô thích xem nhất là mấy video hái nấm, cảm giác vừa chữa lành vừa thích thú, chỉ hận không thể đích thân trải nghiệm.

“Vậy đi nhanh thôi, hái sớm thì về sớm, chậm quá hai đứa nhỏ lại lo.”

Diệp Thanh Chỉ vỗ vỗ quần áo, vừa đứng lên thì thấy trước mặt vươn ra một bàn tay rắn rỏi, ngón tay thon dài, các khớp xương rõ nét.

Cô mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy, mượn lực đứng dậy, phủi bụi trên người rồi cùng anh đi hái nấm.

Cả hai leo lên thêm khoảng mười phút, khi sắp đến đỉnh núi thì Diệp Thanh Chỉ phát hiện một đám mộc nhĩ bám trên gốc cây mục. Cô reo lên đầy vui sướng rồi chạy vội tới.
Hạ Khải Minh đứng đó nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch. Khi đi săn thỏ anh đã thấy đám mộc nhĩ này rồi, lúc đó anh đã nghĩ đến việc dẫn Diệp Thanh Chỉ tới hái, như vậy có thể dành thêm chút thời gian bên nhau.

Nấm không nhiều lắm, nhưng cũng hái được một ít, còn mộc nhĩ thì khá dày, lấp đầy nửa sọt.

“Trễ rồi, về thôi.” Diệp Thanh Chỉ vừa định đeo sọt lên lưng thì Hạ Khải Minh đã nhanh tay xách lên trước.

Anh đưa cô một cây gậy: “Đường xuống núi dốc đấy, cẩn thận chút.”

“Vâng.” Diệp Thanh Chỉ ngượng ngùng nhìn anh, cúi đầu quét mắt tìm thêm nấm nhỏ trên mặt đất: “Ngày mai anh có rảnh không? Em muốn đi hái thêm nấm, nhưng một mình thì không dám lên núi.”

“Có, mai mấy giờ?” Hạ Khải Minh lập tức đáp.

“Giống hôm nay.” Diệp Thanh Chỉ dự định làm chút tương nấm để anh mang theo về đơn vị.

Xuống đến lưng chừng núi, Hạ Khải Minh dừng bước, lấy từ trong túi ra túi kẹo sữa, lặng lẽ đặt vào sọt của cô.

“Cho hai đứa nhỏ. Dưới kia có người, em đi trước đi, chút nữa anh sẽ xuống sau.” Anh đưa sọt lại cho Diệp Thanh Chỉ, dõi mắt nhìn cô xuống núi.

*