“Mẹ, mẹ đã gặp chú giải phóng quân chưa?” Ngụy An Kiệt vừa hỏi, khóe miệng còn vương chút nước tương, nhưng rất nhanh liền lè lưỡi liếm mất.
“Gặp rồi. Giống như bà Diệp của các con nói đó, chú ấy rất tốt, còn bảo sau này nếu các con qua đó, chú ấy sẽ đối xử tốt với các con.” Diệp Thanh Chỉ không nhắc đến chuyện tùy quân.
Cô sợ hai đứa nhỏ lỡ miệng, có khi còn bị kẻ xấu lợi dụng. Cô cũng lo có người nhắm vào Hạ Khải Minh rồi tranh giành với cô.
Một phó đoàn trưởng 29 tuổi, lại còn có ngoại hình tuấn tú, không chỉ hợp gu cô mà thân phận địa vị của anh cũng là sự lựa chọn tốt nhất cô có thể có ở thời điểm này. Có lẽ, đây là người đàn ông tốt nhất mà cả đời này cô có thể gặp được.
Đừng nói cô quá thực tế. Ở đời trước, cô đã từng sống đến 30 tuổi, đã đi xem mắt vô số lần, lại còn trải qua thời đại internet phát triển, cũng đã từng gặp không ít người, thấy không ít chuyện. Cô rất tỉnh táo, cũng biết rõ bản thân muốn gì.
*
Sáng hôm sau, Diệp Thanh Chỉ dậy sớm. Cô mặc lại bộ quần áo hôm qua, tết tóc gọn gàng, ăn sáng xong liền dắt hai đứa nhỏ lên núi.
“Thanh Chỉ, lại đi hái rau dại đấy à? Em hái nhiều thế, ăn hết được không?” Chị Lý thấy cô thì trêu ghẹo đôi câu.
“Nhà em công điểm ít, không hái rau dại thì chẳng có gì mà ăn.” Diệp Thanh Chỉ cười đáp.
Như thường lệ, cô không dẫn hai đứa nhỏ vào sâu trong núi. Nhìn về phía Ngưu Đầu Lĩnh, cô nhớ Hạ Khải Minh bảo sẽ gặp ở đó, nhưng không nói rõ chỗ nào. Kệ đi, cô cứ vừa tìm dược liệu vừa để ý xung quanh, kiểu gì anh cũng sẽ thấy cô.
Leo được hai mươi phút, đi lên thêm chút nữa là đến khu vực mà trước đây cô chưa từng dám tới. Diệp Thanh Chỉ nhíu mày, chẳng lẽ Hạ Khải Minh không đến?
Nghỉ ngơi một lát, cô quyết định leo thêm một đoạn nữa. Nếu vẫn không gặp thì thôi, cô cũng không dám đi quá sâu vào rừng.
Leo thêm ba bốn phút, Diệp Thanh Chỉ dùng gậy gõ vào bụi cỏ, chắc chắn không có rắn mới dám bước qua.
Vừa quẹo một khúc, phía trước hiện ra một gò đất nhỏ. Đứng ở đó có thể nhìn ra xa, phong cảnh rộng rãi khoáng đạt khiến lòng người thư thái.
Diệp Thanh Chỉ không kiềm được mà dừng chân ngắm cảnh. Đúng lúc đó, cô nghe tiếng lá sột soạt, theo phản xạ liền quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Khải Minh xách hai con thỏ hoang từ trong lùm cây bước ra.
“Đồng chí Diệp.” Hạ Khải Minh có chút ngượng ngùng, cười nói: “Anh vốn chờ em ở chỗ quẹo kia, nhưng lại thấy hai con thỏ, không nhịn được mà đuổi theo. Em đến lâu chưa?”
Diệp Thanh Chỉ lắc đầu: “Không, em cũng mới tới thôi.”
Có Hạ Khải Minh ở đây, cô lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cô tìm một chỗ ngồi xuống, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Ngồi đi, đừng gọi em là dồng chí Diệp nữa, cứ gọi Thanh Chỉ là được.”
“Được, Thanh Chỉ, em cứ gọi anh là Khải Minh đi.” Hạ Khải Minh thắt chặt dây buộc hai con thỏ, rồi ném chúng vào sọt của cô.
“Anh đặt nhầm rồi, đây là sọt của em.” Diệp Thanh Chỉ đương nhiên biết anh cố ý, nhưng hai người mới gặp nhau lần thứ hai, cô sao có thể dễ dàng nhận món quà quý giá như vậy?
“Anh mới vào núi hôm kia thôi, cũng săn được mấy con thỏ hoang với gà rừng, nhà anh ăn không hết. Em làm ơn ăn bớt giúp anh đi.” Hạ Khải Minh cười nói.
Thời đại này, nhà nào còn sợ có quá nhiều thịt nữa chứ. Diệp Thanh Chỉ vốn định từ chối, nhưng khi đối diện với ánh mắt chân thành của Hạ Khải Minh, cô đổi ý: “Vậy em nhận một con thôi, hai con thì nhiều quá.”