Đến nội dung chính

Chương 37

admin 687 Chữ Cài Đặt

“Tháng trước, ba của con tôi lâm bệnh qua đời, ông nội của bọn nhỏ lại không đáng tin cậy. Nếu tôi tái giá, chắc chắn sẽ phải mang theo hai đứa nhỏ. Anh có để ý đến chuyện này không?”

“Tôi không ngại. Điều đó chứng tỏ cô là người có trách nhiệm. Hơn nữa ngay từ đầu tôi cũng đã nói rồi, nếu về sống chung một nhà, tôi sẽ đối đãi công bằng với mấy đứa nhỏ mà nhà gái mang tới.” Hạ Khải Minh bình thản đáp. Trong mắt anh, một người phụ nữ không bỏ rơi con cái chí ít cũng không phải người có tâm địa xấu xa.

Diệp Thanh Chỉ khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi: “Còn anh? Có điều kiện gì không?”

“Điều kiện của tôi rất đơn giản. Chỉ cần cô có thể kiên định mà sống cùng tôi, đối tốt với hai đứa nhỏ là được.” Anh nhìn sang cô, chậm rãi hỏi: “Nghe cô cả nói, cô biết đọc biết viết à?”
Trên đường đến đây, bác gái Diệp đã dặn cô không cần quá thật thà. Chỉ cần nói là mình có thể đọc và viết một chút, chứ đến khi kết hôn rồi, chẳng lẽ Hạ Khải Minh lại ly hôn chỉ vì vợ biết chữ hay sao?

Bác gái Diệp còn rất nghiêm túc khuyên nhủ cô rằng muốn có được người đàn ông tốt thì phải can đảm mà giành lấy. Không vì bản thân, thì cũng vì hai đứa nhỏ mà suy nghĩ, nhất định phải gả cho Hạ Khải Minh.

Có một người cha quân nhân, tương lai của bọn nhỏ sẽ hoàn toàn khác. Chỉ là nói dối một chút thôi, mà thực ra cũng không tính là nói dối.

Chẳng lẽ cô không biết chữ sao? Một chữ cũng là biết, mười chữ cũng là biết.

Chẳng lẽ cô không biết viết sao? Cách lý giải cũng chẳng khác gì bên trên cả.

Diệp Thanh Chỉ đương nhiên là gật đầu, cô còn đang nghĩ cách để giải thích chuyện này, nào ngờ cơ hội lại tự động dâng đến cửa như vậy!
“Đúng vậy, tôi luôn thích đọc sách, chỉ là nhà nghèo, không có cơ hội đi học. Sau khi trong thôn mở lớp xóa mù chữ, tôi thường xuyên đến học, chữ nào thường dùng thì cũng đã học hết. Sau đó… Ba của bọn nhỏ đôi khi cũng dạy tôi. Trước đây trong nhà có “Tây Du Ký” và “Thủy Hử”, tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, về sau đều bị đốt mất rồi.”

Câu trả lời ấy lý giải vì sao Diệp Thanh Chỉ mang phong thái trí thức. Hạ Khải Minh thầm thở phào, vậy là không có vấn đề gì.

Từ góc độ một người đàn ông mà nói, Diệp Thanh Chỉ có dung mạo thanh tú, dáng người thướt tha, khí chất cũng tốt, phẩm hạnh càng không có gì phải chê. cô cả của anh nói không sai, cô thực sự là một người phụ nữ tốt.

Cũng có cùng suy nghĩa như bác gái Diệp, người phụ nữ tốt thì phải biết giành lấy. Xác định Diệp Thanh Chỉ không có vấn đề gì, Hạ Khải Minh lập tức hành động.
“Tôi vừa mới đề xuất hồ sơ, hiện tại đã có thể đưa gia đình đi theo tùy quân. Nếu chúng ta ở bên nhau, cô có sẵn lòng mang theo bọn nhỏ đi theo tôi không?” Hạ Khải Minh nghiêm túc hỏi.

Diệp Thanh Chỉ hơi sững lại. Cô vẫn nghĩ Hạ Khải Minh cùng lắm cũng chỉ là một bài trưởng thôi, không ngờ anh còn có thể mang theo người nhà tùy quân. Nghĩa là… Cán bộ cấp đoàn phó?

“Đương nhiên. Nói thật, tôi đã chịu đủ cảnh xa cách rồi. Nếu có thể ở cùng nhau thì đó hẳn là tốt nhất, cũng là điều tốt cho bọn nhỏ. Nhất là con trai, quá trình trưởng thành không thể thiếu đi sự dạy dỗ của người cha được.” Diệp Thanh Chỉ cũng đáp lại bằng một sự nghiêm túc tương xứng.