“Ngụy Kiến Thành đi biệt tăm suốt sáu năm, một lần cũng chưa từng quay về. Bên ngoài hắn còn có nhân tình, đến mức gửi hết tiền lương cho ả. Giờ hắn chết rồi, mẹ con Diệp Thanh Chỉ chẳng được hưởng một xu. Diệp Thanh Chỉ cũng coi như là hết hy vọng với hắn từ lâu rồi. Hơn nữa, một người phụ nữ đơn độc nuôi hai đứa trẻ đâu phải chuyện dễ dàng, nó cũng muốn tìm một chỗ dựa cho mình chứ.” Cô cả Hạ chậm rãi giải thích.
Hạ Khải Minh gật đầu. Chỉ cần nhà gái cũng có ý, trước cứ gặp gỡ xem sao, nếu hợp thì tiếp tục tìm hiểu.
Hẹn ngày mai ra chợ gặp mặt, đi tay không thì không phải phép, mà đúng lúc Hạ Khải Minh có việc lên huyện nên tiện thể mua chút kẹo sữa và bánh quy mang theo.
Vừa bước ra khỏi cổng thôn, anh đã thấy Hạ Vĩnh Diệu đứng đó, dáo dác nhìn quanh.
“Anh Vĩnh Diệu, anh cũng định lên huyện à?” Hạ Khải Minh dừng lại hỏi.
“Không phải.” Hạ Vĩnh Diệu lấy từ túi ra một bao thuốc, rút một điếu đưa cho Hạ Khải Minh, nhưng thấy anh xua tay từ chối, bèn nhét lại vào túi. Anh ta cười cười: “Tôi chỉ đứng đây nhìn một chút thôi.”
Hạ Khải Minh cũng không hỏi thêm. Dù cùng là người một thôn, nhưng hai người chênh lệch tuổi tác, cũng không chơi chung nhiều, nhất là từ khi anh nhập ngũ.
Nhìn theo bóng Hạ Khải Minh ngồi xe rời đi, Hạ Vĩnh Diệu thất vọng cúi đầu, hối hận đến mức chỉ muốn tát cho mình một cái.
Hôm đó trên xe, anh ta tình cờ gặp Diệp Thanh Chỉ, vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình. Anh ta vốn định hỏi tên cô, nhưng cuối cùng vì nhiều lý do mà lỡ mất cơ hội.
Mấy ngày nay, anh ta luôn chờ ở bến xe, chỉ mong có thể gặp lại cô một lần, nhưng kết quả vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Về rồi à?” Mẹ của Hạ Vĩnh Diệu thấy con trai ủ rũ bước vào nhà, tức giận nói: “Thích đến mức đó cơ à? Nhỡ đâu người ta đã có chồng rồi thì sao?”
“Con thấy cô ấy không giống như người đã có chồng.” Dù trong lòng dậy sóng, nhưng Hạ Vĩnh Diệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Không sao, lần sau gặp lại, con nhất định sẽ hỏi cô ấy.”
“Ai mà biết được! Con cũng không thể cứ chờ mãi thế này chứ. Bác gái Diệp giới thiệu cho con một mối rất tốt, hay là cứ gặp mặt trước xem sao? Biết đâu còn tốt hơn cô gái con gặp trên xe?”
Bà sợ con trai cứ mãi chần chừ mà lỡ mất duyên lành.
Hạ Vĩnh Diệu không vui, cất giọng cắt ngang: “Mẹ, đừng nói nữa.”
*
Buổi tối, Diệp Thanh Chỉ ngồi bên mép giường, cẩn thận gấp lại từng món quần áo. Hai đứa nhỏ vẫn mải chơi trò ném đá, cười đùa rộn ràng. Nghĩ đến chuyện mai phải đi xem mắt, cô thấy vẫn nên nói với bọn nhỏ một tiếng.
“An Dân, An Kiệt, bác gái Diệp muốn giới thiệu đối tượng cho mẹ.”
Hai anh em lập tức dừng tay, tròn mắt nhìn cô. Diệp Thanh Chỉ mím môi, chậm rãi nói tiếp: “Đối phương là một quân nhân, cũng có hai con trai. Bác gái Diệp bảo người ấy rất tốt, hơn nữa còn hứa sẽ đối xử với mấy đứa nhỏ đều tốt như nhau.”
Hai anh em liếc nhau, Ngụy An Kiệt liền chạy lại, ngồi xuống đối diện Diệp Thanh Chỉ: “Ba mới là quân nhân, vậy chắc chắn hắn sẽ không bắt nạt mẹ, đúng không?”
Diệp Thanh Chỉ thoáng sững sờ, không ngờ điều đầu tiên con trai lo lắng lại là về cô.
“Dĩ nhiên rồi. Chú ấy là bộ đội giải phóng, hơn nữa mẹ tin bác gái Diệp. Bác ấy nói gia đình bọn họ đều là người tốt, chung sống hòa thuận, sẽ không để chúng ta chịu ấm ức.” Cô xoa nhẹ mái tóc con trai, dịu dàng dặn dò: “Nhưng mà chuyện này còn xa lắm, dù sao chú ấy cũng là sĩ quan, chưa chắc đã coi trọng mẹ.”
“Không thể nào! Mẹ tốt như vậy, sao chú ấy lại không thích được?” Ngụy An Dân lập tức phản bác.
Diệp Thanh Chỉ khẽ cười, chuyện này sao mà chắc được. Biết đâu chính cô mới là người không ưng ý ấy chứ.
*