Đến nội dung chính

Chương 31

admin 738 Chữ Cài Đặt

“Chút chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cày bừa vụ xuân đâu. Hồi mới cưới, đi đường mà gần nhau một chút là anh nhà tôi đã sợ bị người ta nhìn ngó rồi, cứ bắt tôi đi trước còn anh ấy đi sau.” Chị Lý nhìn chị Vương từ trên xuống dưới: “Có phải Thọ Hỉ nhà chị giỏi chiều vợ lắm đúng không? Chắc chắn là hay nắm tay chị đi giặt quần áo chứ gì?”

Thấy bọn họ càng lúc càng nói sang chuyện khác, Diệp Thanh Chỉ vội kéo chủ đề lại: “Thím Lâm, thím vừa nói ba chồng cháu với dì Phương đánh nhau ạ, thím có biết vì sao không?”

Thím Lâm đang hóng chuyện ngon lành, nghe Diệp Thanh Chỉ hỏi thì vỗ đùi, tiếc nuối nói: “Chết rồi, quên mất không hỏi.”

Mọi người vội vã chạy đến nhà Ngụy Hữu Lương, đừng hiểu lầm, không phải bọn họ đi khuyên can đâu, mà là đến hóng chuyện.
Dạo này việc đồng áng không nhiều, mọi người rảnh rỗi phát chán, Ngụy Hữu Lương và Phương Tiểu Mai cãi nhau, chuyện thú vị như vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ. Thế nên khi Diệp Thanh Chỉ đến, góc tường đã đầy người đứng xem.

“Phương Tiểu Mai, bao nhiêu năm nay tôi đối xử với bà không tốt sao? Đối xử với Hải Ba không tốt sao? Thế mà bà lại dám đi tìm thằng đàn ông khác sau lưng tôi?” Ngụy Hữu Lương chỉ tay vào Phương Tiểu Mai mà nói, bàn tay ông ta còn run nhè nhẹ.

“Ngụy Hữu Lương, ông đừng có vu oan giá họa cho tôi. Tôi đi tìm người khác sau lưng tôi bao giờ hả?” Phương Tiểu Mai đương nhiên không chịu thừa nhận.

“Đừng có chối. Có người nhìn thấy bà ôm ấp thằng cha kia rồi. Hai ngày nay lại còn thu dọn đồ đạc nữa chứ. Thế nào, bà định bỏ tôi để đi theo hắn à?” Ngụy Hữu Lương đỏ mắt, giận dữ nhìn Phương Tiểu Mai.
Thấy bên ngoài nhà càng lúc càng đông người tụ lại hóng hớt, Phương Tiểu Mai sốt ruột: “Hữu Lương, có gì thì mình vào nhà đóng cửa lại nói chuyện, để người ta nghe thấy thì khó coi lắm.”

“Bà dám ngoại tình mà còn sợ người ta nói à? Phương Tiểu Mai, bà đúng là đồ lăng loàn!” Ngụy Hữu Lương không ngờ Phương Tiểu Mai lại dám đi tìm người đàn ông khác bên ngoài cơ đấy.

Thím Lâm vừa hay nghe được câu “ngoại tình” thì vội kéo tay Diệp Thanh Chỉ, nhỏ giọng hỏi: “Phương Tiểu Mai ngoại tình à? Cháu có biết chuyện này không?”

“Thanh Chỉ làm sao mà biết được, bọn họ có sống chung đâu.” Chị Lý kiễng chân nhìn một chút rồi vỗ vai chị Vương, chỉ vào một chỗ: “Chỗ này bị che mất rồi, mình sang bên kia đi.”

Bốn người bọn họ lại di chuyển sang chỗ khác, quả nhiên đã có thể nhìn thấy Ngụy Hữu Lương và Phương Tiểu Mai đang lời qua tiếng lại.
“Tôi biết ngay là Phương Tiểu Mai không an phận mà, thấy chưa, già rồi mà còn không nên nết.” Chị Vương hào hứng xem Ngụy Hữu Lương và Phương Tiểu Mai cãi nhau.

“Thật sự ngoại tình à? Người kia là ai? Mọi người có biết không?” Thím Lâm tò mò đến vò đầu bức tai.

“Không biết. Ôi, bọn họ vào nhà rồi. Không thể nào, Phương Tiểu Mai ngoại tình mà Ngụy Hữu Lương cũng tha thứ được à?” Không biết là bác gái Diệp đã đến đứng cạnh mấy người bọn họ từ lúc nào.

“Không thì làm sao giờ? Kiến Thành mất rồi, Ngụy Hữu Lương còn mặt mũi nào mà tìm Thanh Chỉ để nhờ cậy nữa? Chắc chắn ông ta sẽ không để Phương Tiểu Mai và Ngụy Hải Ba đi đâu, nếu không thì thành ông già cô đơn rồi.” Thím Lâm bĩu môi.

Thấy không còn gì để hóng hớt, mọi người cũng tốp năm tốp ba tản đi. Bác gái Diệp ở cạnh nhà Diệp Thanh Chỉ nên hai người cùng đi về.

Khi chỉ còn hai người, bác gái Diệp mới nhỏ giọng nói: “Thanh Chỉ, chuyện tái giá của cháu giờ phải nhanh lên mới được. Nếu Phương Tiểu Mai đi thật, bác sợ Ngụy Hữu Lương sau này sẽ ăn vạ cháu đấy.”