Hai đứa nhỏ gật đầu phấn khích. Dù ít dù nhiều, có tiền thu vào là tốt rồi, cuộc sống của bọn họ sẽ có hy vọng hơn.
Mới khoảng 7 giờ tối mà cả thôn đã chìm vào tĩnh lặng, hầu hết mọi người đều đã say giấc nồng.
Hôm nay là ngày rằm âm lịch, ánh trăng sáng vằng vặc, tròn trịa, không cần đèn đóm cũng có thể nhìn rõ mọi vật.
Diệp Thanh Chỉ cẩn thận đóng cửa, lấy bánh trứng gà từ trong tủ ra, nhỏ nhẹ nói với hai đứa nhỏ: “Hôm nay mẹ mua bánh trứng gà ở huyện thành, chúng ta cùng nhau ăn nhé. Nhớ ăn nhỏ tiếng thôi, đừng để ai biết, cũng không được kể với ai hết, biết chưa?”
Câu cuối cùng là Diệp Thanh Chỉ cố ý dặn Ngụy An Kiệt. Ngụy An Dân thì hiểu chuyện, không cần mẹ dặn cũng sẽ giữ kín như bưng.
Hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trứng gà thơm ngọt, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.
Nhìn dáng vẻ thèm thuồng của chúng, khóe miệng Diệp Thanh Chỉ khẽ cong lên. Dù chúng có hiểu chuyện đến đâu thì vẫn chỉ là trẻ con mà thôi. Đừng nói đến chúng, ngay cả người lớn như cô cũng đang nuốt nước miếng ừng ực vì mùi thơm quá hấp dẫn đây này.
Cô chia hai chiếc bánh trứng gà thành ba phần bằng nhau, mỗi người một phần, không thiên vị ai.
Diệp Thanh Chỉ cũng không có ý định hy sinh bản thân, nhường hết đồ ngon cho con.
Không phải vì hai đứa nhỏ này là con của nguyên thân, cho dù chúng có là con ruột của cô thì cũng vậy thôi. Cô không phải là người không có lòng riêng. Đều là lần đầu tiên làm người, sao người làm mẹ lại phải chịu thiệt thòi nào? Không có đạo lý nào như vậy cả.
Ba mẹ con cùng nhau ăn hết miếng bánh trứng gà, Diệp Thanh Chỉ và Ngụy An Kiệt vẫn còn đang dư vị thì Ngụy An Dân đã bắt đầu hối hận, vừa xót xa vừa lo lắng.
“Sao thế?” Diệp Thanh Chỉ nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của cậu bé, buồn cười hỏi.
“Mẹ ơi, bánh trứng gà đắt lắm đúng không ạ?” Ngụy An Dân lộ vẻ mặt ủ rũ.
Cậu bé không biết mẹ mình bị làm sao nữa. Từ khi ba mất, mẹ bắt đầu tiêu xài hoang phí. Tiền tiết kiệm trong nhà vốn đã chẳng còn bao nhiêu, sau khi mua bánh trứng gà thì chắc chắn còn ít hơn nữa. Vậy sau này biết sống sao đây?
Không được, sau này cậu phải trông chừng mẹ cẩn thận hơn, không thể để mẹ tiêu tiền lung tung nữa.
Ôi, Ngụy An Dân thở dài, cái nhà này xem ra phải do cậu gánh vác thôi.
Diệp Thanh Chỉ chọc chọc vào khuôn mặt tức giận của cậu bé: “Yên tâm, mẹ biết chừng mực mà. Đi nào, đi súc miệng rồi đi ngủ thôi.”
Súc miệng á?
Ngụy An Dân và Ngụy An Kiệt đều lắc đầu từ chối. Miệng vẫn còn vương vấn vị ngọt ngào của bánh, chúng muốn giữ lại lâu hơn chút nữa, không nỡ súc miệng đâu.
Sau khi khuyên nhủ mãi, cuối cùng bắt bọn trẻ phải súc miệng trước khi đi ngủ, Diệp Thanh Chỉ mới trở về phòng mình.
Cô cẩn thận cất tiền đi. Dù chỉ có một trăm đồng, nhưng phải nói rằng, có số tiền này thì Diệp Thanh Chỉ cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều.
Ba ngày sau khi từ huyện thành trở về, Diệp Thanh Chỉ còn đang nhổ cỏ thì thấy bác gái Diệp từ từ tiến lại gần cô.
“Thanh Chỉ, xin lỗi cháu, cái người mà bác định giới thiệu cho cháu lúc trước ấy, cậu ta nói là có người trong lòng rồi.” Bác gái Diệp tỏ vẻ áy náy.
Thấy bác gái Diệp cứ rối rắm cả buổi sáng, Diệp Thanh Chỉ còn tưởng là có chuyện gì, cô cười khẽ rồi nói: “Không sao đâu bác, cũng đỡ phải đi gặp một chuyến.”
“Cháu yên tâm, bác nhất định sẽ tìm cho cháu một người tốt hơn.” Bác gái Diệp vỗ ngực đảm bảo.
“Dạ, không vội đâu bác, cứ từ từ ạ.” Diệp Thanh Chỉ gật đầu.