Dù thời kỳ này cấm đầu cơ trục lợi, nhưng nếu nông dân tranh thủ lúc nông nhàn để thu hoạch và bán chút nông sản phụ thì vẫn được phép.
Nghe nói có thể bán cho nhà nước, đôi mắt Ngụy An Dân và Ngụy An Kiệt lập tức sáng lên. Cả hai hăng hái xin mẹ dạy cho chúng cách nhận dạng thảo dược. Sau này, trong lúc đi cắt cỏ heo, bọn chúng có thể tranh thủ đào tìm thảo dược, góp phần giảm bớt gánh nặng gia đình.
Mới 7 và 6 tuổi thôi, nhưng hai đứa nhỏ đã sớm hiểu chuyện đến vậy. Quả đúng như câu “trẻ con nhà nghèo phải trưởng thành sớm”.
Diệp Thanh Chỉ xoa đầu hai đứa nhỏ, vỗ nhẹ lên lưng rồi bảo chúng đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.
Có thể là do gần đây được ăn nhiều trứng gà hơn, hai đứa nhỏ đã có thêm chút thịt trên người, trông không còn quá gầy guộc nữa. Ngay cả cô cũng vậy, sắc mặt đã hồng hào hơn một chút rồi.
Sau khi dọn dẹp bát đũa, cô lại nấu nước tắm. Vừa tắm xong, cô không khỏi thở dài một tiếng, không có nhà vệ sinh thực sự là quá bất tiện.
Sờ lên mặt, cô khẽ nhíu mày. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng da dẻ cô có vẻ mịn màng hơn, tay chân cũng trắng lên một chút, gần như tiệp màu với phần da trước ngực.
“Mẹ, tối nay mẹ kể tiếp chuyện Tề Thiên Đại Thánh được không?” Ngụy An Kiệt ôm lấy cánh tay cô, ánh mắt đầy mong đợi.
“Được chứ! Hôm qua kể đến đâu rồi nhỉ? À, tiếp theo là…”
Ở đây không có điện thoại hay máy tính. TV thì có, nhưng với hoàn cảnh gia đình này thì ngay cả một chiếc radio cũng không mua nổi ấy chứ. Vì vậy, ngoài những lúc bận rộn với công việc, cô cũng chỉ có thể kể chuyện xưa cho hai đứa nhỏ để giết thời gian, cũng là tạo thêm niềm vui cho bọn nhỏ. Quả nhiên, hai đứa nhỏ đã rất thích thú khi nghe mẹ kể những câu chuyện thú vị này.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh Chỉ dặn dò hai đứa nhỏ vài câu rồi lên đường đi huyện thành.
Cô đi đến đầu thôn Đại Dương – đây là nơi xe đi huyện thành dừng lại đón khách, giá vé là năm hào một chuyến. Diệp Thanh Chỉ đưa tiền đã chuẩn bị sẵn cho người bán vé rồi tìm chỗ ngồi.
“Đồng chí, các chỗ khác đều đã có người cả rồi, tôi ngồi đây được không?” Một người đàn ông có vẻ ngoài lịch sự đứng ở lối đi nhỏ, nhỏ giọng hỏi cô.
Diệp Thanh Chỉ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng nói, rồi vội vàng gật đầu: “Đương nhiên là được chứ.”
Người ta đã mua vé, hỏi như vậy là vì lịch sự, sao cô có thể từ chối được.
Người đàn ông liếc nhìn Diệp Thanh Chỉ, cô có khuôn mặt xinh đẹp, đôi má hồng hào, đôi môi đỏ mọng, nhưng hơi gầy. Quần áo cô mặc đã bạc màu và có nhiều mụn vá, có vẻ như gia cảnh không mấy khá giả.
Anh ta hơi động lòng, định hỏi xem cô đã kết hôn chưa. Nhưng lại thấy cô nhắm mắt dựa vào cửa sổ xe, nhíu mày, có lẽ bị say xe nên không dám làm phiền nữa.
Thực ra Diệp Thanh Chỉ không bị say xe, nhưng mùi xe khách quá nồng, khiến cô hơi chóng mặt và buồn nôn.
Một tiếng sau, xe đến bến xe huyện thành. Diệp Thanh Chỉ che miệng mũi vội vàng xuống xe, không để ý đến người đàn ông bên cạnh đang muốn nói gì đó với mình.
Cô tìm người hỏi thăm đường đến bưu cục rồi nhanh chóng đi đến đó. Huyện thành cũng không lớn, đi bộ hơn mười phút là tới.
“Chào đồng chí, tôi đến lấy tiền.” Diệp Thanh Chỉ đưa phiếu gửi tiền và chứng minh thư cho nhân viên bưu điện.