Vũ An quay đầu nhìn Vũ Lâm, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Vũ Lâm chỉ cười đáp: “Lúc còn ở kinh thành, ta có thấy vài món đồ. Nghĩ là con sẽ thích nên mua lại rồi đưa hết về Nam Châu.”
Hắn nói có vẻ đơn giản, nhưng Dạ Nhất đứng phía sau lại không nhịn được. Khóe môi hắn ta giật giật, cuối cùng vẫn liều mạng lên tiếng: “Đại tiểu thư không biết đâu. Hai năm ở kinh thành, Cốc chủ đã đặc biệt sai chúng thuộc hạ đi tìm những món đồ từng thuộc Định Vương phủ. Có thể nói ngày nào Cốc chủ cũng nhớ đến Đại tiểu thư…”
Lời chưa dứt đã bị ánh mắt lạnh nhạt của Vũ Lâm chặn đứng. Dạ Nhất lập tức im bặt, nhưng khóe môi vẫn không nén nổi ý cười.
Vũ An đứng lặng tại chỗ, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Nàng lùi lại nửa bước, nghiêm túc hành lễ với Vũ Lâm: [Đa tạ sư phụ.]
Vũ Lâm lập tức đỡ lấy nàng, không để nàng cúi xuống: “Chút chuyện nhỏ thôi, con đừng để tâm.”
Nói xong, hắn quay sang dặn dò đám thuộc hạ: “Ở Nam Châu, không cần gọi ta là Cốc chủ nữa.” Hắn liếc nhìn Vũ An một cái rồi nói tiếp: “Nếu đã gọi An Nhi là Đại tiểu thư, vậy thì cứ gọi ta là Đại thiếu gia.”
Vũ An lập tức nhíu mày, dùng thủ ngữ phản bác: [Như vậy… hình như không hợp cho lắm. Con gọi người là sư phụ mà. Hay là để họ gọi người là lão gia đi. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.]
Không khí lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Vũ Lâm cứng họng, còn Dạ Nhất cùng đám người phía sau thì không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: “Tuân lệnh Đại tiểu thư!”
Sắc mặt Vũ Lâm tối sầm lại: “Không được.”
Vũ An nhìn hắn một lát rồi chậm rãi đổi thủ ngữ: [Vậy gọi người là Gia chủ thì sao?]
Lần này, Vũ Lâm hừ nhẹ một tiếng, coi như miễn cưỡng chấp nhận: “Tạm được.”
Sau khi giải quyết xong vấn đề xưng hô, Vũ Lâm chuyển ánh mắt về phía nữ thị vệ duy nhất: “Dạ Nương!”
Một nữ tử y phục gọn gàng tiến lên, cúi đầu đáp: “Có thuộc hạ.”
Nàng ấy có vóc người thon gọn, toát ra khí tức trầm ổn, ngũ quan đoan chính, ánh mắt trong veo nhưng vô cùng vững chãi.
“Từ nay, ngươi ở lại bên cạnh An Nhi, chăm sóc cho Đại tiểu thư.”
Dạ Nương khẽ ngẩng đầu nhìn Vũ An, rồi lập tức ôm quyền: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
Vũ An hơi ngẩn ra, ra hiệu: [Con không cần ám vệ đâu.]
Lúc còn ở Ngưu Gia thôn, nàng đã quen tự mình làm mọi việc, từ sắc thuốc đến nấu ăn. Có thêm người bên cạnh, nàng sẽ thấy không quen. Cuộc sống đơn giản nhiều năm ở núi sâu, thật khiến người ta dễ sinh lòng hoài niệm mà.
Vũ Lâm liếc nàng: “Có người bên cạnh vẫn tốt hơn. Ít nhất khi ta không có mặt, vẫn sẽ có người bảo vệ con.”