Đến nội dung chính

Chương 8

admin 1.223 Chữ Cài Đặt

Ăn xong bữa cơm trưa, Tiết Anh đảm nhiệm việc dọn dẹp, còn Sở Mộc đảm nhiệm trọng trách rửa chén.

Sau một hồi dọn dẹp mọi thứ xong, Sở Mộc không thể chờ đợi thêm. Đôi mắt đứa nhỏ ánh lên vẻ háo hức có phần nôn nóng, Sở Mộc vội vàng cầm hai con dao, cùng balo đi học, mang cây tre đến gốc cây cổ thụ trước nhà.

Tiết Anh cũng đi theo, cảm nhận cái nắng gay gắt bên ngoài dịu đi hẳn khi đứng dưới bóng cây cổ thụ mát rượi.

Tiết Anh nhìn Sở Mộc đang dùng sức chặt đôi cây tre, cô thoáng nhíu mày, thắc mắc hỏi: “Em chặt cây tre để làm gì?”

Sở Mộc không vội trả lời, đứa nhỏ dùng hết sức bình sinh, chặt cây tre đứt làm đôi. Sau đó, ngẩng đầu lên, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng rạng rỡ nụ cười: “Em dùng cây tre tạo khung cho con diều.”

Nói rồi, Sở Mộc thoăn thoắt chẻ thân tre thành nhiều nan tre nhỏ dài khác nhau.
Tiết Anh không đáp lại, cô ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào thân cây, khoanh tay, chăm chăm nhìn một bên khuôn mặt tập trung của đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi: “Em có cần tôi giúp gì không?”

Sở Mộc thoạt nhiên lắc đầu, rồi lại gật đầu. Đứa nhỏ đưa con dao nhỏ cùng một cành tre cho Tiết Anh, cười nói: “Chị tuốt cho mỏng cành tre này đi, càng mỏng càng tốt.”

Nhận lấy con dao với cành tre, Tiết Anh cảm thấy hơi lúng túng vì không biết nên tuốt thế nào.

Sở Mộc tinh ý nhận ra, liền cầm lên một cành cây khác, vừa làm mẫu vừa nói: “Chị cứ tuốt từ trên xuống như thế này là được.”

Tiết Anh gật đầu, bắt đầu làm theo.

Ban đầu cô có chút không quen, nhưng sau đó lại thấy công việc này cũng không quá khó.

Sở Mộc cũng đang chuyên tâm ngồi tuốt.

Lâu lâu, vài làn gió mát từ đâu thổi đến, xua đi cái nóng oi ả, khiến tinh thần và cơ thể cả hai đều cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.
Khi Tiết Anh cảm thấy cành tre đã đủ mỏng, cô đưa đến cho Sở Mộc, hỏi: “Mỏng như này, được chưa?”

Sở Mộc cầm lấy, đôi mắt sáng lên, đứa nhỏ gật đầu, cười nói: “Rất tốt! Bây giờ chị giúp em giữ cố định vòng cung nhé.”

Sở Mộc khéo léo uốn cành tre dẻo thành một vòng cung, đặt lên tờ giấy báo. Tiết Anh phối hợp, giữ chặt cành tre. Tiếp theo, Sở Mộc đặt lên vòng cung một cành tre khác, buộc chặt bằng dây nhợ. Sau đó, dùng keo dán giấy để dán lại các mép giấy báo.

Tiết Anh nhìn thân diều do Sở Mộc làm thành, cô có chút ngạc nhiên hỏi: “Như vậy là xong rồi sao?”

Sở Mộc lắc đầu, cười đáp: “Vẫn còn công đoạn căng chỉnh dây diều nữa.”

Mãi một lúc sau, Sở Mộc mới hoàn chỉnh con diều. Đứa nhỏ lấy từ trong túi ra cây bút, ghi thật to rõ tên của cả hai lên thân diều.
Làm xong, Sở Mộc nằm phịch xuống đất, người đừ ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, bình thản nói: “Em ngủ đây.”

Tiết Anh thật sự ngưỡng mộ cái cách Sở Mộc tự tại, phóng khoáng hòa mình vào thiên nhiên đất trời, cô nhìn Sở Mộc thoải mái nằm dưới đất. Sau một hồi e ngại sợ dưới đất có côn trùng, cô cũng mặc kệ điều đó.

Sở Mộc nằm được mình cũng nằm được. Nghĩ rồi Tiết Anh bắt chước Sở Mộc, gác tay ra sau đầu rồi nằm xuống bên cạnh. Làn gió mát buổi ban trưa nhẹ nhàng thổi tới, khiến người ta chỉ muốn đánh một giấc.

Bỗng, Sở Mộc bất chợt lên tiếng hỏi: “Chị không thắc mắc chuyện em làm sao may được vết thương sao?”

Sở Mộc nhắm mắt làm Tiết Anh cứ nghĩ đứa nhỏ đã ngủ. Vài giây sau khi ngơ ngẩn nhìn Sở Mộc, Tiết Anh nhàn nhạt mỉm cười: “Tôi đoán là em học từ người thân.”

Sở Mộc gật đầu, bình thản kể: “Ba em là bác sĩ, người Nhật Bản. Mẹ em chỉ là y tá bình thường. Em nghe ba kể, trong một lần đi công tác cứu trợ vùng thiên tai, ba em đã đem lòng yêu mẹ em.”

“Sau đó rước mẹ em qua Nhật Bản sinh sống. Sau này, không biết vì sao ba lại giải nghề, dẫn mẹ con em đến đây sống. Nơi này không tính là quê hương, nhưng cũng là nơi giúp ba mẹ em gặp được nhau, vì vậy em đã xem nơi này như quê hương của mình.”

Tiết Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Không biết tại sao cii lại có chút ghen tị với Sở Mộc, nhưng cũng có chút nghi hoặc, hỏi lại: “Nói như vậy, em là con lai. Sau này em có ý định quay lại Nhật Bản không?”

Về vấn đề này Sở Mộc chưa từng nghĩ tới, nên thư thả nói: “Em chưa biết, chuyện đó thuộc về tương lai rồi. Hiện tại, em chỉ muốn ở đây. Đợi thi đổ đại học rồi sẽ lên thành phố Đại Hoan sinh sống.”

“Vậy à.”

Tiết Anh đưa bàn tay về phía trước che đi chút ánh dương le lói. Sở Mộc cũng bắt chước, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên theo.

Tiết Anh chỉ vô thức đưa tay lên, không nghĩ Sở Mộc lại làm hành động giống mình, cô khẽ mỉm cười, bắt chuyện hỏi: “Mà em không đi chơi với bạn sao?”

Sở Mộc ngồi dậy, chống tay, tư thế kiềng ba chân nhìn xuống khuôn mặt dịu dàng của Tiết Anh, thư thả đáp: “Không có. Vì em quá giỏi so với số đông còn lại nên không có bạn bè, chỉ có thể ngồi từ xa nhìn bọn họ chơi đùa… Nhưng như vậy cũng đủ làm em thấy vui rồi, ít ra khi đó em còn có cảm giác xung quanh mình vẫn có người quen.”

Kém quá cũng bị cô lập mà giỏi quá cũng bị cô lập. Cuộc sống đúng là chẳng bao giờ nhẹ nhàng với bất kỳ ai.

Nghĩ rồi, Tiết Anh đưa tay xoa nhẹ bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ, tỏ ý an ủi: “Bây giờ! Em không cô độc.”

Sở Mộc vui vẻ gật đầu, rồi lại cụp mắt xuống, hơi buồn buồn hỏi: “Nhưng rồi chị cũng sẽ đi, trở về thành phố mà phải không?”

Tiết Anh ngồi dậy, khoác tay lên vai đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về: “Đợi em thi đậu đại học, tôi sẽ đưa em đến thành phố.”

Sở Mộc vui mừng hớn hở, đôi mắt sáng rỡ nhưng ngân ngấn nước, vội vàng hỏi lại: “Nghĩa là chị sẽ ở đây với em, cho tới khi em đỗ đại học sao?”

Tiết Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi chút nước mắt vương vấn trên khóe mắt Sở Mộc, khẳng định: “Ừm. Chính là như vậy.”

Sở Mộc vui mừng khôn xiết, vòng tay ôm chặt lấy cổ Tiết Anh, nói: “Cảm ơn chị.”

Tiết Anh ban đầu hơi khựng lại, nhưng rồi mỉm cười, đưa tay lên khẽ khàng vỗ về tấm lưng của đứa nhỏ.