Hiểu rồi! Cuối cùng cũng hiểu hết rồi!
Hay lắm, hóa ra mười ngày nay hắn một chút chính sự cũng không tra ra được, tất cả đều là do lão Lục ở đó gây rối! Nếu đã vậy, lần này ban thưởng cho tiểu Ngũ, cứ lấy từ chỗ lão Lục mà ra đi!
Tuyên Võ Đế hừ lạnh một tiếng: “Lý Đức Hải, ngươi có nhớ vừa nãy khi trẫm bước vào cửa, lão Lục đứng dậy hành lễ là bước chân trái trước hay chân phải trước không?”
“Cái này…”
Không hiểu Hoàng thượng sao đột nhiên lại hỏi một câu kỳ quái như vậy, Lý công công trên trán toát cả mồ hôi lạnh. Hắn vừa nhanh chóng hồi tưởng trong đầu xem gần đây mình có làm gì xúc phạm long nhan không, đến nỗi Hoàng đế quyết định tùy tiện tìm lý do để trị tội hắn, vừa cẩn thận dò xét trả lời: “Bệ hạ thứ tội, nô tài vừa nãy vẫn luôn cẩn thận nghe theo lời dặn của ngài, không quá chú ý đến những thứ khác. Nhưng nhìn chỗ đứng của Lục Hoàng tử lúc này… Có vẻ như điện hạ vừa “Bước ” chân trái trước rồi.”
“Chân trái?”
Trong khoảnh khắc, sắc mặt Tuyên Võ Đế chợt trầm xuống, như gió nổi trước cơn giông.
“Triều ta coi trọng lễ nghi, lấy phải làm tôn. Lão lục… Gan ngươi thật không nhỏ, dám bước chân trái trước trẫm? Hay là trong mắt ngươi, thấy trẫm không đủ tư cách làm phụ hoàng của ngươi à?”
“Phụ hoàng, nhi thần oan uổng a!”
Vẻ mặt Vân Sở Hoán trở nên ngơ ngác, sao cũng không thể hiểu nổi hắn chỉ xem náo nhiệt, mà lửa lại có thể cháy đến đầu hắn! Đặc biệt là lý do này còn vô cùng hoang đường, ai mà rảnh rỗi để ý lúc mình đứng dậy là bước chân trái trước hay chân phải trước chứ!
Vân Sở Hoán sắc mặt ảm đạm, định lên tiếng biện giải, nhưng Tuyên Võ Đế đã trầm mặt, lên tiếng trước hắn: “Niệm tình ngươi lần đầu lầm lỗi, nay chỉ phạt một trăm lạng hoàng kim. Nếu còn tái phạm, trẫm quyết không dung thứ!”
Vân Sở Hoán: “… Nhi thần tuân chỉ.”
Lý công công: “…”
Hóa ra người làm Thánh thượng tức giận là Lục Hoàng tử chứ không phải mình! Lý công công trong lòng nhẹ nhõm, thầm thở một hơi dài: “May quá, may quá…”
Nhưng lửa giận chưa tan, Tuyên Võ Đế sau khi trách phạt Vân Sở Hoán liền hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên xoay người, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Thôi Thái Phó: “Trẫm từng nghe nói, lần trước ngươi vô cớ trách oan Ngũ Công chúa, trẫm đã đích thân ra lệnh miễn cho nàng chín lần chép phạt. Vậy mà sau đó, ngươi lập tức lại phạt nàng chép “Đại Học” tới hai mươi lần. Có chuyện đó chăng?”