Chương 6: Ánh Mắt Thiên Tử
Thanh Dao cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Nàng quỳ dưới nền tuyết chưa tan hết.
Bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại.
Đêm Tôn ma ma xảy ra chuyện.
Nàng quả thực đã đi ngang qua hồ Thái Dịch.
Nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên.
Hôm ấy nàng mất ngủ.
Sau khi nghe thấy động tĩnh trong cung, nàng ra ngoài đi dạo một lát rồi trở về.
Vậy mà…
Làm sao Hoàng thượng biết?
“Nương nương?”
Lý công công vẫn đang đợi câu trả lời.
Thanh Dao hít sâu một hơi.
“Thần thiếp có đi ngang qua.”
Ánh mắt Lý công công khẽ thay đổi.
“Vậy sao.”
Ông ta không hỏi thêm.
Chỉ khom người hành lễ rồi rời đi.
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Thanh Dao càng bất an.
⸻
Đêm đó.
Trong điện Dưỡng Tâm.
Ngọn đèn đồng cháy đến nửa đêm.
Hoàng đế vẫn chưa nghỉ.
Trên án thư là hồ sơ về cái chết của Tôn ma ma.
Một quyển.
Hai quyển.
Ba quyển.
Mỗi lời khai đều khác nhau.
Nhưng lại giống nhau đến kỳ lạ.
Giống như đã được ai đó sắp xếp từ trước.
Lý công công bước vào.
“Hoàng thượng.”
Hoàng đế không ngẩng đầu.
“Thế nào?”
“Thẩm Thường tại thừa nhận đêm đó có đi ngang qua hồ Thái Dịch.”
Ngòi bút trên tay hắn khựng lại.
Một giọt mực rơi xuống giấy.
Loang thành một vệt đen nhỏ.
“Phản ứng?”
“Không giống nói dối.”
Hoàng đế trầm mặc.
Một lúc sau.
Hắn mới khép hồ sơ lại.
Trong đầu hiện lên gương mặt nữ tử lúc chiều.
Dung mạo không phải tuyệt sắc.
Nhưng rất sạch sẽ.
Giống như đóa hoa mai nở giữa tuyết.
Lặng lẽ.
Không tranh giành với ai.
Điều khiến hắn để ý không phải nhan sắc.
Mà là đôi mắt.
Khi mọi người trong hậu cung nhìn hắn, hoặc là sợ hãi, hoặc là mong chờ.
Chỉ riêng nàng.
Trong đôi mắt ấy có sự đề phòng.
Như thể hắn không phải thiên tử cao cao tại thượng.
Mà là một người nguy hiểm cần tránh xa.
Nghĩ đến đây.
Khóe môi Hoàng đế hơi cong lên.
Rất nhạt.
Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
⸻
Mấy ngày sau.
Thanh Dao vẫn đến Phượng Nghi cung sao chép kinh thư như thường lệ.
Mọi thứ dường như đã trở lại yên ổn.
Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ.
Đó chỉ là vẻ yên ổn bên ngoài.
Từ sau hôm gặp Hoàng đế.
Nàng luôn có cảm giác mình đang bị ai đó quan sát.
Như một quân cờ bị đặt lên bàn cờ mà bản thân còn chưa hay biết.
Chiều hôm ấy.
Tuyết lại bắt đầu rơi.
Thanh Dao ôm hộp kinh thư trở về Vĩnh Ninh cung.
Khi đi ngang qua Ngự hoa viên.
Nàng nghe thấy tiếng đàn.
Tiếng đàn rất hay.
Nhưng lại mang theo cảm giác cô độc khó tả.
Giống như người đánh đàn đang nhớ tới một chuyện rất xa xôi.
Thanh Dao vô thức dừng bước.
Không biết từ khi nào.
Nàng đã đứng dưới mái đình.
Người ngồi bên trong mặc thường phục màu đen.
Chỉ có một mình.
Bàn tay thon dài khẽ lướt trên dây đàn.
Thanh Dao lập tức nhận ra.
Là Hoàng đế.
Tim nàng đập mạnh.
Theo quy củ, nàng nên lập tức lui xuống.
Nhưng đúng lúc ấy.
Tiếng đàn bỗng ngừng.
“Đã đến rồi.”
Giọng nói bình thản vang lên.
Thanh Dao khựng lại.
Hoàng đế không quay đầu.
Vẫn nhìn màn tuyết ngoài hồ.
“Nghe lén tiếng đàn của trẫm.”
“Thẩm Thường tại nghĩ nên lĩnh tội thế nào?”
Thanh Dao quỳ xuống.
“Thần thiếp không cố ý.”
Nàng cúi rất thấp.
Gió lạnh thổi qua mái đình.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tuyết rơi.
Một lúc lâu.
Hoàng đế mới hỏi:
“Ngươi biết đánh đàn không?”
Thanh Dao ngẩn người.
“Biết một chút.”
“Ngồi xuống.”
Nàng tưởng mình nghe nhầm.
Ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt.
Đó là một nam nhân rất trẻ.
Nhưng đôi mắt lại sâu đến mức không nhìn thấy đáy.
Trong khoảnh khắc ấy.
Thanh Dao chợt hiểu vì sao cả hậu cung đều sợ người này.
Bởi hắn không giống một người.
Mà giống một vực sâu.
Ai nhìn vào cũng không biết bên dưới đang giấu điều gì.
“Hoàng thượng…”
Nàng còn muốn từ chối.
Nhưng Hoàng đế đã đứng dậy.
Để lại vị trí bên cây đàn cho nàng.
“Đánh một khúc đi.”
Nói xong.
Hắn bước ra ngoài mái đình.
Đứng giữa màn tuyết trắng.
Bóng lưng cô độc đến lạ.
Thanh Dao nhìn theo.
Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ quái.
Lần đầu tiên sau ba năm nhập cung.
Nàng cảm thấy vị quân vương đứng trên vạn người ấy.
Dường như cũng có những chuyện không thể nói với bất kỳ ai.