Khi Diệp Kiều còn là tiểu nhân sâm, loài hoa cát tường này được gọi là hoa phượng nguyên. Chỉ cần thả vào nước là nó có thể sống, không cần chăm bón cầu kỳ, chỉ cần có chút nắng ấm là đã có thể tự do sinh trưởng. Sở dĩ Đổng thị không trồng được là vì nàng đã vùi nó xuống đất. Cũng giống như loại cỏ thạch nha trước kia, hễ chôn trong đất thì chẳng sống được bao lâu.
Tiểu Tố nghe vậy liền vâng dạ. Diệp Kiều lại dặn thêm vài câu, rồi vì không muốn để Phương thị chờ lâu nên vào trong lấy một chiếc áo choàng viền lông màu tím than khoác lên người, sau đó đi ra ngoài tìm Phương thị.
Chỉ là Phương thị không ngồi đợi trong phòng nhỏ, mà đang thong thả dạo quanh sân viện của Diệp Kiều, càng đi càng kinh ngạc.
Trước đây nàng cũng từng đến sân viện này. Tuy không thể xem là nữ tử tinh thông thi thư, nhưng nàng vẫn là người yêu hoa thích cảnh. Dù trong lòng luôn có phần e ngại Kỳ Quân, nhưng đối với cách hắn bài trí sân vườn, nàng vẫn rất tán thưởng.
Đặc biệt, trong viện của Kỳ Quân có hai gốc cúc quý mang tên “Tử Long Ngọa Tuyết”, cánh hoa một mặt đỏ cam, một mặt vàng tươi, vừa sang trọng vừa hiếm lạ. Hôm nay Phương thị ghé qua cũng là vì nghĩ bụi cúc ấy sắp tàn, muốn tranh thủ ngắm thêm lần cuối rồi mới cùng Diệp Kiều đi tìm Liễu thị.
Nào ngờ vừa nhìn vào, nàng đã thấy cả sân viện hoàn toàn đổi khác.
Đừng nói đến “Tử Long Ngọa Tuyết”, ngay cả những loài hoa khác cũng chẳng còn thấy đâu, thay vào đó lại là mấy thứ hoa dại kỳ lạ, vừa nhỏ vừa xấu, hình thù cũng chẳng ra sao, đúng là khó mà bước chân vào nơi thanh nhã này.
Trong mắt Phương thị, cảnh tượng ấy thật khiến người ta xót xa. Thấy Diệp Kiều bước tới, nàng liền hỏi: “Kiều Nương, sao sân viện của muội lại thành ra thế này?”
Lúc ấy, Diệp Kiều đang ôm lò sưởi trong tay, nghe vậy liền mỉm cười đáp: “Muội muốn trồng ít dược liệu, tướng công liền sai người dọn bằng cả sân viện.”
… Dọn bằng cả sân viện?
Phương thị trợn tròn mắt nhìn nàng, chỉ thấy một tiểu cô nương tốt đẹp như vậy mà sao lại tiêu xài phung phí đến thế!
Diệp Kiều lại cười nói: “Dược liệu còn có thể dùng được, còn mấy thứ hoa cỏ kia tuy đẹp thật, nhưng cũng chỉ để ngắm mà thôi, đối với bệnh tình của tướng công thì chẳng giúp được gì. Chi bằng thay bằng thứ hữu dụng vẫn hơn.”
Phương thị có lẽ vì tiếc của quá, nên lời nói cũng không còn giữ ý như thường ngày nữa: “Nhị đệ muốn dược liệu thì cứ ra hiệu thuốc mà mua, hà tất phải tốn công như vậy? Những bông hoa ấy… đều là đồ quý, dẹp hết đi thì tiếc biết bao.”