Bữa tối hôm ấy đặc biệt phong phú. Kỳ Quân còn sai Thiết Tử mang bánh đường sang biếu Kỳ phụ và Kỳ Chiêu, phần còn lại thì chia cho Thiết Tử và Tiểu Tố. Trẻ con vốn thích đồ ngọt, mà bánh đường lại được làm với nhiều mỡ nhiều đường, ngày thường hiếm khi được ăn, nên Thiết Tử và Tiểu Tố mừng rỡ vâng dạ, hí hửng ôm bánh chạy đi.
Trong phòng lại chỉ còn lại Kỳ Quân và Diệp Kiều.
Kỳ Quân vốn ăn ít, lại ăn nhanh, nhưng hôm nay dùng bữa xong vẫn không rời bàn, chỉ ngồi đó mỉm cười nhìn Diệp Kiều ăn.
Tiểu sâm nhân đặc biệt thích món bánh đường. Cắn một miếng, lớp ngoài giòn rụm, phần trong mềm dẻo, thơm mùi gạo, quyện với vị ngọt đậm đà. Tuy không tinh xảo như những món điểm tâm cao cấp, nhưng lại khiến người ta ăn mãi không ngán.
Kỳ Quân múc thêm cho nàng một muỗng trứng chiên vào bát, lại gắp vài cọng rau xanh, miệng nói: “Bánh đường là dùng nước đường nhồi với bột, rồi thả vào chảo mỡ lớn chiên. Ăn thì thơm thật, nhưng dễ làm nóng trong, ăn thêm ít rau cho cân bằng.”
Diệp Kiều ngoan ngoãn gắp rau cho vào miệng, mắt vẫn nhìn chăm chăm Kỳ Quân. Đợi nuốt xuống xong, nàng mới lên tiếng: “Tướng công hiểu biết nhiều thật.”
Không chỉ những chuyện vụn vặt trong nhà, mà cả nhân tình thế thái bên ngoài, đến cả chuyện ăn uống, dường như không có gì là hắn không biết.
Kỳ Quân lại gắp thêm cho nàng một đũa rau: “Đọc sách nhiều thì tự nhiên sẽ hiểu. Nếu nàng muốn học, sau này ta sẽ dạy nàng từng chút một.”
Diệp Kiều lập tức gật đầu đồng ý. Đợi ăn hết chiếc bánh đường trong tay, nàng cảm thấy mình đã no được bảy phần.
Tuy đôi khi cũng ham ăn, nhưng nàng chưa bao giờ để bản thân ăn đến mức căng bụng, chuyện gì cũng biết dừng đúng lúc.
Uống thêm một bát canh bồ câu, Diệp Kiều nở nụ cười mãn nguyện.
Sau bữa cơm, vốn dĩ đến giờ này Kỳ Quân phải sang thư phòng đọc sách, nhưng hôm nay hắn lại ở lại phòng trong, để Diệp Kiều tựa vào người mình, còn bản thân thì cầm lược, dịu dàng chải mái tóc dài cho nàng.
Tóc Diệp Kiều được chăm sóc rất kỹ, đen nhánh như mực, mềm mại như tơ, chạm vào mượt mà chẳng khác gì gấm lụa thượng hạng.
Hai người ngồi bên lò than, Kỳ Quân vừa lau mái tóc còn hơi ẩm của nàng, vừa dịu giọng nói: “Kiều Nương, chiếc áo lông nàng mua, ta rất thích. Sau này ngày nào ta cũng sẽ mặc.”
Diệp Kiều lười biếng tựa trong lòng hắn, đưa tay chọc chọc cánh tay Kỳ Quân: “Đầu xuân đến rồi thì phải cởi bớt mấy lớp này ra chứ. Nếu nóng đến ngộp thở thì biết làm sao?”
Kỳ Quân khẽ cười, gật đầu.