Đến nội dung chính

Chương 128

admin 758 Chữ Cài Đặt

Chuyện liên quan đến cả đời người, người này còn là bảo bối của cả hai, Tống Hinh Ly càng không cho phép mình sai sót.

Mặc dù có những thứ cô không thể quản.

Ví dụ như miệng của người khác.

Những cái miệng độc địa như Tô Mạc Linh, ngoài xã hội không thiếu.

Nhưng người đem chuyện nhà người khác ra nói oang oang như Tô Mạc Linh thì hẳn là không nhiều.

Không nhiều thì chỉ cần bắt gặp một người, Tống Hinh Ly liền đánh một người.

Chỉ là miệng đời giống như những chiếc loa công cộng, tắt được một cái, những cái khác vẫn rè rè.

Vậy nên, không quản được miệng người thì phải học cách quản tai mình và chiều chuộng mắt mình.

Tai giữ lời tử tế, mắt giữ điều sáng trong.

Thế nhưng để đạt tới trạng thái này thì đâu có dễ.

Nhất là với một cái nấm nhỏ mới gần bốn tuổi.
Còn chuyện sợ trùng nguồn IVF thì khác.

Từ trong lồng ngực Chẩm Tích Ly, Tống Hinh Ly hơi ngẩng lên nói:

“Chị đừng lo!”

“Chúng ta làm IVF nguồn chọn lọc Canada gốc Châu Âu, đây là nguồn giới hạn nhất và tuân theo quy chuẩn y học và chế tài luật pháp nghiêm ngặt.”

“Cả Châu Á chỉ có một em bé tạo ra từ nguồn này là Song Ly nhà mình thôi.” Hinh Ly hôn phớt lên khoé môi Tích Ly và dí dỏm xua tan lo lắng cho mẹ lớn của con gái nhỏ:

“Em dâu cả của chị đích thân cam đoan rồi còn gì?”

“Xác suất chạm mặt của hai đứa trẻ cùng nguồn là siêu siêu nhỏ, chứ đừng nói đến việc nảy sinh tình cảm.”

Xác suất siêu siêu nhỏ chứ không phải là bằng không.

Nhưng rõ ràng lông mày Chẩm Tích Ly dần giãn ra.

Để chắc ăn, bà cô kia hùng hồn tuyên bố, biểu cảm nghiêm túc đến mức Tống Hinh Ly phải bật cười:
“Vậy từ giờ chúng ta phải đặc biệt chú ý. Hễ thấy đứa nào mắt xanh, tóc nâu đỏ vàng là lập tức kéo con gái cách xa ba trăm tám mươi nghìn ki lô mét.”

“?” Hinh Ly nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên:

“Chị biết ba trăm tám mươi nghìn ki lô mét là bao nhiêu không đấy?”

Cô dừng một nhịp, cố tình nhấn mạnh:

“Là khoảng cách từ Trái đất đến tận Mặt trăng đấy.”

“Chị định gửi con lên Mặt trăng đấy à?” Chẩm Tích Ly cũng bật cười và vội vàng thu hồi kế hoạch bay lên Mặt Trăng:

“Được rồi, không lên Mặt trăng thì không lên Mặt trăng, nhưng nhất định phải cách xa mấy chú tắc kè hoa đó.”

Lần này Tống Hinh Ly không có ý kiến.

Dù sao thì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.

Nhưng nghĩ đến việc bà cô nhà mình nghiêm túc ví người ta là tắc kè hoa, Hinh Ly lại không nhịn được bật cười.
May mà ngoại hình Song Ly ngoài mái tóc nâu hạt dẻ ra thì giống Tống Hinh Ly đến tám phần.

Hai phần còn lại thì thật kỳ lạ, lại giống Chẩm Tích Ly.

Tính cách thì ngược hẳn.

Hai phần kiêu kỳ là của Hinh Ly. Tám phần còn lại đều là bản sao không chỉnh sửa của Chẩm Tích Ly.

Tống Hinh Ly có chút nghi ngờ nhân sinh.

Chỉ là chút mờ mịt ấy không kéo dài, vì so với việc cô và người bên cạnh cùng trọng sinh thì còn có chuyện gì khó tin hơn nữa cơ chứ.

“Vậy còn chuyện mà cậu bé Gia Bảo kia trêu con gái nhỏ của chúng ta?” Chẩm Tích Ly lại bắt đầu lo trước lo sau.

Giọng cô hạ xuống như đang lần mò qua một mê cung chưa có lối ra:

“Các bạn đều có bố, tại sao con không có?”

“Hay là sao con lại có tận hai mẹ?”

“Nếu con bé hỏi như vậy thì sao?”

Dứt lời, Chẩm Tích Ly cứ nghĩ vợ mình sẽ đưa ra một loạt sáng kiến hay ho, hoặc ít nhất cũng lôi ra một mớ giải pháp nghe qua là thấy yên tâm ngay.

Ai ngờ, sau vài giây kỳ quái, bà cô Chẩm nghiêng xuống nhìn thì thấy vợ mình đang luồn tay vào trong chăn và có xu hướng lần xuống dưới.

“Này!”

“Chị đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”