Đến nội dung chính

Chương 102

admin 726 Chữ Cài Đặt

“Mẹ mẹ!”

“Mẹ!”

“Mẹ lớn!”

“Hư!”

Rõ ràng là bị con gái nhỏ gán tội nhưng Chẩm Tích Ly lại chẳng thể giận.

Bố mẹ Tống cũng không vội bận tâm xem rút cuộc con gái hai người giận cái gì.

Vì bảo bối của nhà họ vừa nói.

Nói sáu từ liên tục, trong đó có hai từ mới tinh lại còn kèm theo cảm xúc rõ rệt.

Một đứa trẻ mới sáu tháng tuổi đã biết yêu, ghét, vui, buồn, giận hờn và phân biệt đúng sai ư?

Thật không thể tin nổi.

“Mau mau!” Mẹ Tống phấn khích hướng Chẩm Tích Ly nói:

“Con mau bế Song Ly lên phòng đi, xem con bé có biết nịnh mẹ nhỏ của nó không nào.”

Chẳng biết Song Ly có hiểu bà ngoại nói gì không, nhưng ngay khi mẹ Tống dứt lời, nhóc con nhà bà liền dơ ngón tay bé xíu và ngắn ngủn chỉ lên cầu thang:

“Măm măm!”

“Mẹ mẹ, măm măm!”

Chắc hẳn, măm măm này không phải là măm măm kia.
Vài giây sau, lực lượng chia thành hai phe và cách nhau một cánh cửa.

Bố mẹ Tống và Chẩm Tích Ly ở ngoài. Cả ba ghé tai lên cửa gỗ và nghe ngóng.

Trông hài hước cực kỳ.

Ai lại gần nửa đêm nửa hôm còn làm chuyện lén lút này.

Phía sau cánh cửa là Tống Hinh Ly đang giận hờn ngồi trên mép giường và quay lưng lại.

Nhân vật chính đương nhiên là nhóc con tròn vo như quả hồng vừa được mẹ lớn thả xuống sàn và đang ngây ngốc.

Không gian đang yên tĩnh bỗng “cạch” một tiếng.

Tống Hinh Ly tưởng là bà cô đáng giận nhà mình nên không thèm quay lại. Nhưng vài giây sau vẫn không có âm thanh nào khác.

Hinh Ly phiền lòng nhìn lại thì thấy bảo bối nhỏ nhà cô đang ngồi bệt trên sàn nhà và ngẩng mặt nhìn với ánh mắt tròn vo.

“?”

“Mẹ mẹ!” Nhóc con thấy mẹ nhỏ quay lại nhìn mình thì háo hức bò tới.
Tay chân ngắn ngủn, người thì tròn vo, bò chưa thạo nên vừa bò được một đoạn nhỏ xíu đã lăn ra ngã.

“Măm măm!” Ai ngờ, nhóc con lăn một vòng cũng không khóc mà còn vội vàng bò tiếp.

Càng không ngờ hơn nữa là mẹ nhỏ của nhóc con không hề chạy đến ôm.

Bị mẹ nhỏ phớt lờ lại còn bị ngã thêm mấy lần, còn đói bụng nên nhóc con bỏ cuộc, ngồi bệt giữa sàn nhà và bật khóc.

Khóc vô cùng đáng thương.

Chẳng mấy chốc mặt mày non nớt đỏ lên, nước mắt nước mũi tèm lem, quần áo như đám mây nhỏ xoăn tít, trông y như thể vừa chạy loạn về.

Rút cuộc không thể đổ lỗi cho một đứa trẻ mà ngay đến cả cơm còn chưa biết tự xúc ăn.

Tống Hinh Ly đau lòng đi đến bế con gái nhỏ lên, trở lại giường và ôm trong lòng.

“Con đó, biết sai rồi?”

Nhóc con được mẹ nhỏ ôm liền nức nở rúc vào lòng mẹ.
Sai là cái gì cơ?

Nhóc con chẳng hề biết.

Nhưng nhóc con biết là mẹ giận nên mới không ôm, không hôn, không yêu mình.

“Mẹ mẹ!”

“Sao nào?”

“Mẹ mẹ!”

Hinh Ly nhìn con gái nhỏ bò lên ôm cổ và thơm má, thơm môi mình thì bật cười, giận hờn bay đi khiến cô thấy có lỗi với bảo bối nhỏ.

“Mẹ đây!”

“Bảo bối của mẹ đói chưa?”

Từng nụ hôn của Hinh Ly rơi xuống hai chiếc má mềm tan và ướp nhẹp của con gái nhỏ.

Tiếp đó, cô nghiêm túc nhìn thẳng con gái và thương lượng:

“Mẹ xin lỗi vì không quan tâm con.”

“Nhưng con ôm hôn người khác, mẹ sẽ buồn lắm đấy!”

“Sau này không được ôm hôn ai, không để ai ôm hôn ngoài hai mẹ, nhớ chưa nào?”

Có điều, sau khi nói xong thì Hinh Ly mới thấy mình ngốc ngếch, vì Song Ly làm gì đã hiểu được.

Nhưng mẹ nhỏ của Song Ly đã đánh giá sai năng lực của con gái.

Hoặc vô tình quên mất hành trình thai sản khác người của bà cô Chẩm.