Thành ngầm rộng lớn mà bao la hùng vĩ, đèn đuốc sáng trưng, thang bộ bọn họ xuống thành giống như một tòa thang trời nối liền trời đất, nối thẳng bí cảnh phồn hoa, náo nhiệt phi phàm, thậm chí không hề thua kém phố xá sầm uất như Trường An.
Sau khi xuống thang trời là sông đào bảo vệ thành ngầm, một cây cầu nối liền trong thành.
Người trong thành phần lớn đều mang mặt nạ, cũng không lấy chân thân lộ ra trước mặt người khác.
Hơn nữa là người ngoại quốc, quần áo của các tộc đều có, mấy người Tây Lăng cao lớn thô kệch ngồi ở bờ sông hộ thành, trên người là quần áo da thú thảo nguyên, lộ ngực ra, trên mặt là mấy vết sẹo cực kỳ dọa người, đôi đồng tử màu hổ phách sắc bén đánh giá người vào thành.
Lộc Vi Miên cực kỳ hiếm khi nhìn thấy người và tình cảnh như vậy, nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay.
Mới vừa đi qua cầu, một người Tây Lăng trong đó liền nhìn chằm chằm vào nàng, tiến đến, “Vị phu nhân này, hàng nhọn mới tới, có muốn xem một chút hay không?”
Lộc Vi Miên không nhúc nhích, Quân Nghi nghiêng người chắn trước mặt Lộc Vi Miên.
Quân Nghi thay thế Lộc Vi Miên hỏi, “Hàng nhọn gì?”
Người Tây Lăng kia cười “hắc hắc” mà vén lụa đỏ trên rương gỗ lên.
Trong rương gỗ là một mỹ thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, đôi mắt đẹp đang khép hờ.
Thân trên nửa trần, còn lưu lại vết roi bị tra tấn bức bách.
Tráng hán kia giới thiệu, “Xuất thân là người tốt, thân thể tốt, vẫn còn sạch sẽ.”
Lộc Vi Miên tim đập thình thịch, vẫn giả bộ trấn định, học cách người giao dịch ở đây mà nói chuyện, “Nhìn không tệ, đáng tiếc trong nhà đã có một người, còn thú vị hơn so với người này.”
Lộc Vi Miên nói xong, có chút hoảng hốt mà tránh né, lập tức đi vào trong.
Nàng không hề nghĩ tới, hàng nhọn của những người ở nơi này lại là “người”.
Người Tây Lăng kia thấy nàng cũng không liếc mắt một cái, nghĩ lại một phen, hỏi đồng bạn, “Hình như nữ tử Trung Nguyên bây giờ cũng không thích nho nhã nhu nhược nữa, chúng ta có nên đổi kiểu khác không?”
Lộc Vi Miên đội mũ đi vào trong thành, mới ý thức được đây không phải là trường hợp đặc biệt.
Toàn bộ thành ngầm này đều là cấm kỵ, xa hoa lãng phí đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Dường như nàng có thể phân biệt ra, người mang theo mặt nạ phần lớn là khách nhân có thân phận, quần áo xa xỉ.
Ai nấy đều đi tới những tòa nhà khác nhau để giải trí.
Quân Nghi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhỏ giọng nói với nàng.
Lộc Vi Miên theo chỉ dẫn của Quân Nghi nhìn qua, trực tiếp nhìn thấy Chu Triết đang đứng trước một tòa lầu các.
Lầu các kia, là sòng bạc.
Hơn nữa còn xa hoa hơn rất nhiều so với sòng bạc trong thành Trường An.
Trong ấn tượng của Lộc Vi Miên, tiền triều là bởi vì sòng bạc thịnh hành, nội bộ triều đình hủ hóa nghiêm trọng mà đi về hướng diệt vong, bởi vậy Thái Tổ khai triều ra lệnh cấm quan viên triều đình ra vào sòng bạc.
Nghĩ đến cũng là bởi vậy, cho nên sòng bạc nơi này mới có thể mở lớn như vậy.
Lúc này cũng có thể hiểu được tại sao gần đây Chu Triết luôn thiếu tiền như vậy.
Nghiện cờ bạc lâu ngày.
Tám chín phần mười là Chu Triết đã động tay động chân với bản vẽ, buộc tội phụ thân nàng, cũng là bởi vì cái này.
Lộc Vi Miên nhíu mày, ngược lại trực tiếp đi về phía sòng bạc đối diện.
Chủ quán và tiểu nhị ở nơi này trông cũng không giống là người Trung Nguyên, ít nhiều đều mang một vài dáng vẻ dị tộc thâm thúy.
Bọn họ thấy khách nhân tiến vào đều vô cùng cung kính, cũng không bởi vì Lộc Vi Miên trông còn trẻ tuổi lại là nữ hài tử mà chậm trễ.
Dù sao chỉ cần nhìn chiếc váy thêu vàng đen này ở trên người nàng cũng đã đáng số vàng, càng miễn bàn trang sức trâm cài trên người nàng.
Tất cả mọi người ở đây đều là người biết hàng cũng giỏi biết người.
Sau khi Lộc Vi Miên đi vào không lâu, Chu Triết cũng vào sòng bạc.
Nàng ngồi xuống ở lầu hai, tiểu nhị hỏi nàng, “Vị phu nhân này có muốn chơi chút gì không?”
Lộc Vi Miên nhìn các phong cách mà tiểu nhị đưa tới.
Phát hiện quyển này cũng không phải là các kiểu đánh cược, mà các bức chân dung của nam linh để gọi đánh cược cùng.
Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến giọng nói của Chu Triết, “Thắng rồi! Thêm một ván nữa!”
Lộc Vi Miên nghiêng tai nghe dưới lầu ầm ĩ, khép bức tranh lại, “Hôm nay ta đến không phải là để chơi.”
Lộc Vi Miên ra hiệu cho tiểu nhị: “Người dưới lầu này nợ các ngươi không ít tiền nhỉ.”
“Chuyện này… thứ lỗi cho bọn ta không tiện tiết lộ chuyện của khách nhân.”
Lộc Vi Miên đặt một thỏi vàng lên bàn, biết phục thiện mà nói: “Ta hiểu quy củ.”
“Vừa vặn người này có chút ân oán với ta, các ngươi giúp ta một việc, số tiền mà hắn nợ các ngươi, ngày sau ta có thể đền bù gấp đôi. Như thế nào?”
Tiểu nhị im lặng không lên tiếng mà lấy vàng đi.
Những người làm ăn ở những nơi như thế này, đều là vì “lợi”.
“Ngài yên tâm.”