Đến nội dung chính

Chương 18

admin 1.042 Chữ Cài Đặt

Giang Tiểu Thủy cảm thấy toàn thân ấm áp, một cảm giác an toàn bao bọc, khiến cô khao khát được gần gũi.

Đây là một trải nghiệm mà cô chưa từng có.

Trong thức hải của hung thú chỉ có trăm vẻ trần ai, ác niệm và giết chóc vô tận. Trước đây cũng từng có những tu sĩ cao tay tiếp xúc với thức hải của cô nhưng hoặc là không chịu nổi kích thích mà phát điên, hoặc là ghê tởm mà kháng cự, thậm chí có kẻ còn muốn giết cô.

Lão già của Thiên Huyền Tông đó miệng thì luôn nói vô cùng yêu thích cô, nhưng mỗi lần vô tình lạc vào thức hải của cô đều buồn nôn đến mức ói mửa suốt ba ngày.

Thức hải đang sụp đổ của người đàn ông bắt đầu hồi sinh, từng tòa cao ốc vươn lên từ mặt đất, vô số khung cảnh lần lượt tái hiện.

Ma khí cũng ngày càng cuộn trào dữ dội, đi cùng với sấm chớp rền vang, sát khí lan tràn, luồng ma khí mang theo oán khí trăm kiếp của anh đã có dấu hiệu đọa ma.
Ma thần giáng thế sẽ tắm máu nhân gian.

Giang Tiểu Thủy tìm thấy khúc an hồn trong ký ức truyền thừa của mình, ngập ngừng ngân nga giai điệu.

Dưới giai điệu non nớt vụng về ấy, kim quang trong thức hải của người đàn ông dần dần hồi sinh, chỉ là vẫn chưa ổn định, lúc thì điên cuồng, lúc lại kim quang rực sáng.

Không biết đã qua bao lâu, kim quang và ma khí trong thức hải của người đàn ông cuối cùng cũng đạt được một sự cân bằng mong manh.

Thế giới được tái tạo đã sụp đổ một phần, có lẽ anh sẽ bị mất trí nhớ.

Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần người còn sống là được, sống thì mới có thể trở thành nguồn cung cấp tiệc buffet bất tận cho Giang Tiểu Thủy.

Giang Tiểu Thủy vừa rút khỏi thức hải của người đàn ông, định ngồi dậy thì ánh mắt bất chợt chạm phải một đôi mắt đen láy sâu thẳm.
Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, cô có cảm giác như đang rơi xuống địa ngục Vô Gián, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại.

“Anh tỉnh rồi à?” Cô huơ huơ tay trước mặt anh.

Máy đo sóng não khẽ nhích lên một nhịp, người đàn ông lại nhắm mắt như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Sát khí trong phòng đã loãng đi rất nhiều, Giang Tiểu Thủy no nê ợ một cái, lần đầu tiên có cảm giác ăn no căng bụng.

Cô ôm bụng nhảy xuống giường.

Buồn ngủ quá, muốn về nhà ngủ một giấc.

Phó Minh Uyên đã mơ một giấc mơ rất dài. Anh không nhớ trong mơ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rằng mình được đánh thức bởi một giai điệu du dương, uyển chuyển.

Hình như có một cô gái mắt to tròn đang ghé sát vào người anh mà hát?

Tiếng vĩ cầm du dương vang lên bên tai.

Anh mở mắt, dưới ánh đèn lạnh lẽo, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn đang cầm cây vĩ cầm kinh ngạc nhìn anh.
Đủ loại máy móc thi nhau kêu “tít tít” báo động.

“Minh Uyên? Minh Uyên, anh tỉnh rồi! Anh cảm thấy thế nào?” Cô gái nắm chặt tay anh, mừng đến phát khóc: “Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, làm em sợ muốn chết!”

Cô ta kích động đẩy ghế ra rồi chạy đi gọi người: “Bác sĩ, bác sĩ ơi, anh ấy tỉnh rồi! Y tá!”

Chỉ trong thoáng chốc, cả một đám người đã ùa vào chật kín phòng bệnh.

Bác sĩ và y tá tất bật kiểm tra các chỉ số cơ thể của anh.

Phó lão phu nhân được vệ sĩ dìu vào, xúc động đến mức nước mắt lưng tròng: “Minh Uyên, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi, cháu dọa bà sợ muốn chết.”

Phó Minh Uyên cảm thấy xung quanh thật ồn ào, anh khó nhọc cất lời: “Bà…”

“Minh Uyên, cháu nói gì cơ?” Phó lão phu nhân xúc động nắm chặt tay anh: “Bác sĩ, bác sĩ ơi, Minh Uyên nói được rồi!”

Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, cả phòng bệnh bỗng chốc sôi động hẳn lên.

Phó Minh Uyên đã sống đời thực vật suốt ba tháng trời, hôm qua còn bị chẩn đoán là chết não, bệnh viện gần như đã hoàn toàn hết hy vọng.

Thế mà không ngờ bệnh nhân lại tỉnh lại.

Sự chấn động này đối với họ không khác gì chứng kiến người chết sống lại.

Bác sĩ cũng vô cùng kích động: “Phó lão phu nhân, ý thức của Phó tiên sinh đã hồi phục, các dấu hiệu sinh tồn đều đang tốt lên, đây quả thực là một kỳ tích của y học.”

“Cháu trai tôi được cứu rồi phải không?”

Bác sĩ đáp: “Vâng, nhưng não của bệnh nhân đã bị tổn thương, hiện tại chưa thể chắc chắn đã hồi phục được bao nhiêu, có thể sẽ xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ tạm thời.”

“Mất trí nhớ ư?” Phó lão phu nhân kinh ngạc thốt lên nhưng rồi bà nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Tỉnh lại là được, rồi sẽ từ từ hồi phục thôi.”

Cuối cùng Phó Minh Uyên cũng được yên tĩnh.

Đến chiều, anh đã có thể tựa vào đầu giường, lắng nghe trợ lý báo cáo lại những chuyện đã xảy ra trong lúc anh hôn mê.

Trợ lý Tần nói: “Ba tháng trước, vì cứu Noãn Noãn tiểu thư, anh đã đâm phải một chiếc xe tải chạy ngược chiều. Suốt những ngày qua, cô ấy vẫn luôn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc anh.”

Ánh mắt Phó Minh Uyên khẽ lướt qua cây vĩ cầm đặt ở gần cửa.

Trợ lý Tần vội nói tiếp: “Kể từ hôm qua khi anh bị chẩn đoán là đã chết não, Noãn Noãn tiểu thư đã kéo đàn suốt một ngày một đêm, đến mức đầu ngón tay rớm máu. Cô ấy nói anh thích nghe cô ấy chơi đàn nhất, hy vọng có thể dùng tiếng đàn để đánh thức anh. Không ngờ điều đó lại thật sự có tác dụng.”