Đến nội dung chính

Chương 16

admin 996 Chữ Cài Đặt

Vương Diệu Khánh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại còn nguyên seal.

“Tiểu thư, hôm nay may mà có con hạc giấy cháu đưa cho chú, nó đã cứu mạng cả nhà chú đấy. Chú cũng không biết phải cảm ơn cháu thế nào, đây là chiếc điện thoại chú vừa xuống dưới nhà mua, mong cháu đừng chê.”

Giang Tiểu Thủy tò mò mở điện thoại ra.

Trong ký ức của nguyên chủ, cô chỉ từng dùng chiếc điện thoại cục gạch do viện trưởng thải ra, chỉ có hai chức năng là gọi điện và nhận tin nhắn.

Chiếc điện thoại này có hơn mười mấy biểu tượng ứng dụng thường dùng trên màn hình, lướt rất mượt.

“Đây là Wechat, có thể dùng để trò chuyện, chuyển tiền, còn có thể quét mã để mua đồ nữa, để chú chỉ cháu cách dùng.” Vương Diệu Khánh kiên nhẫn chỉ dạy cô từng chút một hệt như đang dạy con gái mình.
Ông nhận ra trước đây Giang Tiểu Thủy chưa từng tiếp xúc với đồ công nghệ.

Trong lòng ông lại càng thấy xót xa hơn. Giang Minh Châu sống một cuộc sống xa hoa đến mức nào, một sợi dây chuyền hơn 2 triệu tệ nói mua là mua ngay, trong khi đó, máu mủ của nhà họ Giang lại đến cả điện thoại thông minh cũng chưa từng dùng qua.

“Đây là game thời trang, con gái chú thích chơi lắm, còn có cả game đối kháng nữa, giới trẻ bây giờ rất thích mấy trò này.”

“Mấy cái này là ứng dụng video ngắn, trên này có thể lướt xem rất nhiều video hay ho, lúc buồn chán có thể dùng để giết thời gian.”

Giang Tiểu Thủy bị thu hút ngay lập tức. Là một “món cổ vật” đã ngủ say mấy ngàn năm, cô hoàn toàn không thể chống lại sự cám dỗ mãnh liệt khi dopamine được giải phóng liên tục và tức thời.

Cô cười híp cả mắt: “Cháu cảm ơn chú.”
Vương Diệu Khánh vui mừng xoa hai tay: “Cảm ơn gì chứ, cháu đã cứu mạng cả nhà chú mà, cháu dùng được là tốt rồi.”

Giang Tiểu Thủy không muốn nhận không đồ của người khác bèn nói: “Sau này buổi tối trước khi đi ngủ, chú nhớ thắp hai cây nến đỏ ở đầu giường, cuối giường thì đặt chu sa. Mỗi một khoản thu nhập kiếm được nhớ bỏ ra một nửa để quyên góp.”

Thần kinh của Vương Diệu Khánh bỗng căng như dây đàn: “Tại sao lại thế? Có phải trong nhà có thứ gì không sạch sẽ không?”

Cả nhà bốn người họ vừa mới khỏi bệnh, thật sự không thể chịu thêm biến cố nào nữa. Nhất là người già và trẻ nhỏ, cứ phải vào viện liên tục thế này, sức khỏe sao mà chịu nổi.

Giang Tiểu Thủy đáp: “Giúp chú tụ tài.”

Số mệnh của Vương Diệu Khánh vốn là phải chết bất đắc kỳ tử do tổ tiên thất đức. Sau khi được cô thay đổi, ông may mắn giữ được mạng sống nhưng phúc lộc sau này sẽ đều tiêu tan, tương lai sẽ không ngừng gặp xui xẻo, rơi vào cảnh nghèo túng khốn cùng. Có nến đỏ soi đường và chu sa hút tài lộc trừ tà, dù không thể vinh hoa phú quý thì ít nhất cũng có thể đảm bảo cuộc sống sau này được bình yên, thuận lợi.
“Ôi chao, thế thì tốt quá rồi.” Vương Diệu Khánh không hiểu nguyên do sâu xa nhưng vừa nghe đến hai chữ “tụ tài” thì lập tức phấn chấn hẳn lên: “Cảm ơn đại sư chỉ điểm, chú về nhà sẽ bày biện ngay.”

Giang Tiểu Thủy nói thêm: “Bảo mẹ chú đừng đến những nơi có không gian kín và đông người. Mệnh của chú mỏng, dễ rước ôn quỷ vào nhà. Lần này cả nhà chú bị bệnh chính là do đã dây phải ôn quỷ.”

Vương Diệu Khánh chợt nhớ ra, mấy hôm trước, dưới nhà có mở một câu lạc bộ gì đó tên là Quán bar Oxy Rừng xanh, ngày nào cũng có một đám ông bà lão xếp hàng trước cửa. Nghe nói là bán thực phẩm chức năng, ông còn dặn mẹ mình đừng có hùa theo đám đông, xem ra bà cụ chẳng hề nghe lọt tai.

“Đại sư, cháu đúng là thần thật rồi!”

Ông quyết định lát nữa về sẽ tố cáo ngay cái câu lạc bộ Quán bar Oxy Rừng xanh đó với Cục Quản lý thị trường.

Đúng lúc đó, Giang Tiểu Thủy khịt khịt mũi, cô ngửi thấy một luồng khí huyết sát nồng nặc. Luồng khí này dường như bị một lớp màng mỏng nào đó bao bọc, chỉ để lọt ra một tia thôi cũng đủ khiến cô hồn phách đảo điên.

Huyết sát là thứ đại bổ đối với hung thú, đặc biệt là với một kẻ hồn phách không trọn vẹn như cô.

“Giang tiểu thư, Phó lão phu nhân có lời mời, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Mấy người đàn ông mặc âu phục giày da chặn đường họ lại. Vương Diệu Khánh cảnh giác chắn trước mặt Giang Tiểu Thủy: “Giang tiên sinh đã qua đó rồi, tiểu thư sức khỏe không tốt, các người còn cản đường nữa thì chính là bắt cóc đó.”

“Giang tiểu thư, sức khỏe Phó thiếu gia đã khá hơn, biết cô đang ở đây nên đặc biệt mời cô đến gặp mặt.”

Vương Diệu Khánh chỉ muốn tát cho anh ta hai cái bạt tai, để xem sao anh ta lại dám nói dối trơ tráo như vậy.

Vừa rồi ông có nhận được điện thoại của Phó lão phu nhân, nghe tiếng la hét và bàn tán ở đầu dây bên kia, rõ ràng là nói thiếu gia nhà họ Phó sắp không qua khỏi, muốn nhân lúc cậu ta chưa trút hơi thở cuối cùng mà ép Giang tiểu thư bái đường thành thân.