Đến nội dung chính

Chương 8: Đêm Trước Bình Minh

admin 688 Chữ Cài Đặt

Lưu Dương thoáng khựng lại. Như đã thông suốt mọi bề, khóe môi nàng khẽ nhếch lên một ý cười, ngữ khí vẫn ung dung như thể đang ngồi thưởng trà tán dóc nơi tửu quán:

“Hóa ra là Đại tiểu thư phủ Tể tướng… Cách ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng mình thật khiến kẻ này mở mang tầm mắt”

“Trói buộc thế này, chẳng là do quá trọng đãi ta, hay vốn dĩ phủ các ngươi luôn lấy oán báo ân làm gia phong?”

“Ân nhân?”

Kỳ Thư bước lại gần khung sắt, ảnh mắt nhìn thẳng vào Lưu Dương:

” Ngưng bày trò giả dối được rồi. Ngay khoảnh khắc ngươi bước vào bàn cờ này, số mạng của ngươi đã nằm trong tay ta rồi.”

“Thật nực cười khi một tên trộm vặt như ngươi, kẻ dám cả gan chạm vào mảnh ngọc quý giá của ta, lại dễ dàng sa lưới đến thế. Nói mau, miếng ngọc của ta, ngươi đang giấu nó ở đâu?”
Lưu Dương không hề nao núng, trái lại còn vui vẻ đáp:

“Ồ, hóa ra Vương tiểu thư đây không chỉ có nhan sắc khuynh thành, mà tâm cơ cũng thâm sâu khó lường. Màn kịch được dàn dựng như biết trước được ta sẽ đến này thì theo ta đoán miếng ngọc bội ấy chắc hẳn là mạng sống của ngươi nhỉ?”

Nụ cười nơi đáy mắt nàng càng thêm phần quỷ quyệt. Nàng khẽ cựa mình, buông lời bằng chất giọng uể oải tản mạn nhưng lại tràn ngập ý vị thách thức:

”Nhưng thật tiếc… nếu ta nói trên đường chạy trốn đã tiện tay quăng nó vào một xó nào đó không nhớ tên, hay vốn dĩ trí nhớ của ta không tốt chẳng nhớ mình đã lấy nó, thì tiểu thư định “hậu tạ” kẻ làm ơn này thế nào đây?”

“Giết ta để tế miếng ngọc vô tri, hay là… hạ mình quỳ xuống, cầu xin ta nhớ lại một chút?”
Nghe đến những lời ngạo mạn tột cùng ấy, Vãn Vãn đứng bên cạnh lập tức bốc hỏa. Mặt nàng ta đỏ gay vì giận dữ, lập tức bước lên vung tay quát lớn:

“Câm miệng! Tên cẩu tặc to gan! Danh tiếng thanh bạch của Tiểu thư phủ Tể tướng mà để hạng hạ đẳng như ngươi tùy tiện cợt nhả, dùng giọng điệu suồng sã đó sao? Ngươi có tin chỉ cần ta vung gậy, xương cốt của hạng trộm cắp như ngươi sẽ nát vụn trước khi kịp thấy ánh mặt trời không?!”

Kỳ Thư đưa tay lên nhẹ nhàng ngăn nô tỳ mình lại, giọng điệu bình thản:

“Đúng là tên trộm không biết sợ chết. Ta cho ngươi thời gian một đêm để suy nghĩ kỹ càng. Ngày mai khi mặt trời mọc, nếu ngọc quý chưa hoàn chủ.”

“Ta sẽ lấy mạng ngươi!”

Dứt lời, Kỳ Thư dứt khoát xoay người. Không ai kịp thấy dưới hàng mi cong dài, đôi mắt nàng bỗng chốc nhòe đi, ươn ướt một nỗi niềm khó tả. Thế nhưng, giọng lệnh nàng buông ra cho đám gia nhân vẫn đanh thép:
“Canh chừng hắn cho kỹ!”

Sau tiếng cửa nặng nề khép lại, trả lại không gian sự tĩnh lặng đến lạnh người, Lưu Dương khẽ tựa đầu vào bức tường đá lạnh lẽo. Nàng nhếch môi, một nụ cười tự giễu hiện lên:

“Coi bộ, nàng ta tự tin vào cái ngục cũ nát này quá nhỉ!”

“Vương Kỳ Thư, để xem rốt cuộc là nàng thắng, hay ta sẽ là kẻ bước ra khỏi đây trước.”

Nhưng rồi, nụ cười ấy chợt chùng xuống khi hình ảnh những khuôn mặt lấm lem hiện ra trong tâm trí. Nàng thở dài, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ:

“Không biết mấy đứa nhỏ ở nhà thấy mình không về thì loạn đến mức nào đây? A Lam, A Sơ, Hiểu Chân,…”

“Nếu không vì một phút ngu muội mà trúng kế, giờ này mình đã trộm được không ít rồi”

Nhắc đến hai chữ “trúng bẫy”, trong đầu Lưu Dương lập tức vang lên giọng nói sắc lẹm cảnh cáo của Kỳ Thư ban nãy.