Y thoáng khựng lại, sau đó chống cằm cười:
“Vân giám dụ có nói qua về ta cho ngươi biết không?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Đại nhân không cho phép, Vân giám dụ đương nhiên sẽ không nói nửa lời.”
Vừa nghe tôi dứt lời, người kia lại bật cười. Đoạn, y đột ngột ngửa bài:
“Ta đang nghĩ, với tài năng và kiến thức của ngươi, vị trí Trạng Nguyên kia của khoá tới này cũng chẳng còn kẻ nào có thể đoạt được nữa. Mà dù làm Trạng Nguyên đi chăng nữa thì sau đó ngươi cũng chỉ quanh quẩn trong Hàn Lâm Viện… thật uổng.”
Cái lời thoại kiểu này… Tôi giả ngu, khẽ cười đối phó:
“Học trò vốn chỉ mong an ổn một đời, phiêu du tận hưởng nốt nhân gian, nào có ý mơ cao bay xa, vọng tưởng hão huyền gì.”
“Ta không cần ngươi ra mặt tranh đấu.” Khóe môi y cong lên, ánh mắt nhu hòa như đang bàn chuyện thời tiết thường ngày, “Chỉ cần ngươi có thể vì ta, vì thiên hạ mà hiến chút sức lực cùng thiên phú. Đừng nói là tận hưởng nhân gian, cho dù là quyền thế, danh vọng, địa vị, tiền tài hay mỹ nhân,… bất kể điều gì ngươi muốn, ta đều có thể cho.”
Đại ca à, tôi vốn có cần địa vị, danh vọng hay quyền thế đâu? Còn tiền tài, mỹ nhân, với sản nghiệp Tống gia, chẳng lẽ tôi không có được chắc? Đương lúc tôi lắc đầu, vừa định mở lời từ chối thì y đột ngột trở mặt, vừa lạnh lùng, lại vừa hiểm độc mà nói:
“Kể từ khi Viễn Nam vương ngã ngựa, thế cục mấy năm gần đây càng lúc càng hỗn loạn không yên. Theo như ta nhớ thì… Nhà họ Tống của các ngươi, có vẻ như cũng tham gia vào không ít chuyện đâu? Tống Hiền, cha của ngươi chết đúng lúc thật, nhưng có chắc chỉ cần chết là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được sao?”
Tôi sững người, ánh mắt nhìn thẳng. Y không hề nâng giọng, nhưng từng lời như một lưỡi dao mảnh, cắm sâu mà không chảy máu. Vẻ mặt y khoan khoái, trong thích thú và đắc thắng, y lại nhấp một ngụm trà:
“Tống Uẩn, ta vốn không thích cưỡng ép. Chỉ là nếu đứng về phía ta, Tống phủ sẽ yên ổn. Còn nếu không…”
Y cười nhạt, ôn hoà như thể rất vô hại:
“…Thì ta sẽ không chắc chắn được điều gì.”
Trong vài giây suy xét, tôi chậm rãi quỳ xuống hành lễ. Bên trên vẫn vẳng tới tiếng nói của y:
“Từ nay, hãy nhớ lấy tên chủ nhân của mình. Ta là Diệu Lăng, đông cung thái tử.”
Đoạn, y lại bâng quơ nói:
“Ta nghe nói sức khỏe ngươi có vẻ ốm yếu, thường xuyên khó lên lớp được? Cũng tốt, sắp xếp đến chỗ của ta đi, từ nay ngươi sẽ trở thành thư đồng của ta.”
Tim tôi suýt chút đã ngừng đập. Thư đồng cho thái tử? Trừ phi là tôi không còn muốn sống nữa. Tôi ấn chặt cái trán của mình xuống nền đá lạnh, giọng vừa cất lên đã hơi lạc đi:
“Thái tử…”
“Gọi ta là chủ nhân được rồi.” Diệu Lăng rộng lượng cắt ngang.
Tôi:
“…Chủ nhân, chuyện này, như chủ nhân đã biết, thần vốn đã được ghi danh vào học phủ, cần phải học và thi những lớp bắt buộc, chưa kể Tống phủ nhà thần bộn bề nhiều việc, nên…”
“À, mấy cái chuyện đó ngươi không phải nhọc lòng.” Diệu Lăng cười, ôn hòa cắt ngang, “Học phủ sẽ có người sắp xếp, ngươi chỉ cần làm những bài thi bắt buộc tối thiểu. Còn gì vinh dự hơn khi một học trò của học phủ được chọn để làm thư đồng cho Đông cung Thái tử đây? Còn chuyện của Tống phủ nhà ngươi, ta đồng ý cho ngươi một tháng có thể nghỉ phép bốn ngày, linh hoạt như nào ngươi tự sắp xếp. Đương nhiên, làm thư đồng cho ta vẫn phải có bổng lộc.”
Thái độ của y quá mức cương quyết. Tôi siết chặt bàn tay, nhẹ giọng nói nốt:
“Chủ nhân, thần còn có một gia nhân thân tín theo hầu bấy lâu, liệu…”
“Được thôi, cứ mang theo hắn.”
“…Tạ ơn chủ nhân, thần còn có…”
“Tống Uẩn.” Giọng nói đã mất đi sự nhẹ nhàng ôn hòa. Tôi có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt sắc bén của Diệu Lăng đang đặt trên người mình.
Hết cách, tôi đành nhận mệnh:
“Được theo hầu chủ nhân chính là vinh hạnh của thần, ân tình này cả đời thần sẽ mãi ghi tạc.”