Đến nội dung chính

Chương 6: Giữa hai bức tranh

admin 549 Chữ Cài Đặt

Cuối tuần.

An Nhiên định xuống siêu thị mua vài món đồ thì gặp Hạ Lam đứng dưới sảnh. Hạ Lam mặc áo khoác đen, tóc búi gọn, khuôn mặt có vẻ mệt.

– Em định ra ngoài à?

Hạ Lam hỏi.

– Vâng… chỉ đi mua ít đồ thôi.

– Vậy để chị đi cùng.

Họ đi bên nhau, không ai nhắc gì về bức vẽ gửi hôm trước. Nhưng An Nhiên cảm thấy khoảng cách giữa họ gần hơn, dù chỉ là vài bước chân trong hành lang.

Tuy vậy, khi bước ra khỏi thang máy, một giọng nói quen thuộc cất lên.

– Hạ Lam.

Cả hai quay lại.

Yên Nhi đứng đó, tay cầm một tập hồ sơ, mặc chiếc áo sơ mi trắng vẫn như hôm đầu gặp.

Nhưng hôm nay, gương mặt cô không còn nhẹ nhàng nữa.

– Chị cần nói chuyện với em. Riêng thôi.

Yên Nhi nhìn Hạ Lam, ánh mắt thẳng.

Hạ Lam nhìn sang An Nhiên. Một thoáng lưỡng lự hiện rõ.

– Em… đợi chị được không?
Hạ Lam hỏi nhỏ.

An Nhiên gật đầu, không nói gì.

Cô đứng bên hàng ghế đá, giả vờ nhìn vào điện thoại. Nhưng ánh mắt cô luôn liếc về phía hai người đang nói chuyện.

Cách đó chưa đầy năm mét, nhưng họ như ở một thế giới khác.

Yên Nhi nói rất nhiều. Tay cô thỉnh thoảng đưa lên, ánh mắt có lúc dịu xuống, có lúc căng thẳng. Hạ Lam thì trầm lặng, chỉ thỉnh thoảng lắc đầu nhẹ.

An Nhiên không nghe được gì, nhưng cô cảm nhận được điều gì đó rất thật. Một phần của Hạ Lam từng rất gắn với người con gái ấy. Một phần không dễ gì dứt bỏ.

Một lúc sau, Yên Nhi nắm tay Hạ Lam.

Không phải nắm nhẹ.

Là một cái nắm như thể đang kéo người trở lại.

Hạ Lam giật tay ra.

An Nhiên đứng dậy. Cô không chịu nổi nữa.

– Em về trước.

Hạ Lam nghe thấy, vội quay lại.

– An Nhiên, chờ đã.
Nhưng An Nhiên đã quay lưng, bước nhanh về phía thang máy.

Tim cô như bị bóp nghẹt, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Cô sợ mình sẽ khóc, và không muốn ai nhìn thấy giọt nước mắt đó – nhất là Hạ Lam.

An Nhiên nhấn nút thang máy, tiếng “Ting” lạnh lẽo vang lên như một sự chạy trốn khỏi hiện thực. Cô bước vào, không dám quay đầu lại nhìn. Cô cần cánh cửa kim loại đó nhanh chóng khép lại, cắt đứt tầm nhìn về phía sảnh, nơi đó vẫn còn Hạ Lam và Yên Nhi – hai người, một quá khứ, và một sự thật làm cô đau lòng. Cô không có quyền để ghen, nhưng sự hụt hẫng đến từ việc nhận ra vị trí của mình quá đỗi mong manh.

Thang máy lên đến tầng của cô. An Nhiên lao ra, mở khóa cửa căn hộ một cách vội vã. Cô đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào đó, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang dồn dập. Cô nhắm mắt, hình ảnh cái nắm tay quyết liệt kia cứ ám ảnh.
Không được khóc. Cô bước vào bếp, úp mặt vào dòng nước mát lạnh để dập tắt cái cảm giác nóng ran nơi khóe mắt. Cô tự nhủ, có lẽ đây là ranh giới mà cô cần phải chấp nhận.