Nam Tước đang ngồi ở vị trí mic số một khẽ ho nhẹ một tiếng để lấy lại phong độ, thế nhưng giọng điệu của anh ta rõ ràng đã trở nên dịu dàng hơn hẳn so với lúc nãy: “Thiết bị kiểm tra ổn định. Cậu giới thiệu bản thân đơn giản một chút đi.”
“Dạ Tịch.” Lâm Dạ đáp ngắn gọn: “Đăng ký hát vài bài.”
Một màn đối đáp ngắn đến mức không thể ngắn hơn, khiến người ta chẳng biết phải nói thêm gì. Phó giám khảo Bánh Quy ngồi ở mic số hai không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Anh trai này cá tính lạnh lùng dữ nha. Được rồi, vậy cậu hát thử một bài nào có đoạn cao âm trước đi.”
Lâm Dạ liếc mắt nhìn lướt qua danh sách nhạc nền hiển thị trên màn hình, ngón tay phải của hắn gõ nhẹ lên mặt bàn điều khiển một cái.
Khúc dạo đầu mang giai điệu mạnh mẽ của guitar điện lập tức vang lên. Đó là một bài hát thuộc thể loại rock cổ phong có độ khó cực cao của thế giới này.
Tiểu Quang ở bên cạnh suýt chút nữa thì phát sáng rực rỡ vì phấn khích: [Chủ nhân chơi lớn vậy sao?!]
Tiếng nhạc dạo vừa dứt, giọng hát trầm thấp, mang theo lực xuyên thấu mạnh mẽ của Lâm Dạ đã trực tiếp đè xuống toàn bộ không gian của phòng livestream: “Người đứng giữa trời tuyết năm ấy, đã chôn hết thanh xuân vào một nhát đao.”
Âm sắc tuy mang vẻ lạnh lùng, cô độc, nhưng lực nén và độ vang lại vô cùng khủng khiếp. Đó là kiểu giọng hát mà chỉ cần vừa mới mở miệng đã có thể ép người nghe theo bản năng phải vội vàng đeo tai nghe tử tế vào để thưởng thức tiếp.
Tốc độ nhảy bình luận của khán giả bắt đầu tăng tốc với vận tốc chóng mặt.
[Đệt??? Thật hay giả vậy???]
[Hàng thật giá thật à???]
[Người mới thời nay kiểu gì mà quái vật vậy??]
[Chất giọng này quả thực quá mức tàn ác rồi!]
[Công ty nào đang giấu người mà kỹ thế này?]
Tiếng nhạc nền dần đẩy lên cao trào. Lâm Dạ hơi nghiêng đầu, âm vực của hắn lập tức kéo thẳng lên những tầng nốt cao chót vót một cách mượt mà: “Ta từng bước qua biển máu, cũng từng quỳ giữa nhân gian!”
Đoạn high note vang lên một cách cực kỳ sạch sẽ, tròn vành rõ chữ. Không hề có một tiếng gằn giọng hay vỡ nốt nào xuất hiện, thậm chí nó còn mang theo một ma lực vô hình, kéo toàn bộ cảm xúc của người nghe lên theo từng cung bậc.
Nam Tước vốn dĩ đang lười nhác lướt điện thoại cũng phải giật mình ngồi thẳng dậy. Bánh Quy thì trực tiếp há hốc mồm, bật thốt lên một tiếng: “Vãi cả…”
Khu bình luận lúc này chính thức phát điên.
[Cái tai nghe của tôi vừa mới thăng thiên rồi các bác ạ.]
[Anh trai này chắc chắn là dân học thanh nhạc chuyên nghiệp dạt qua chứ không sai đi đâu được.]
[Không thể nào là streamer mới vào nghề được đâu.]
[Đây chắc chắn là tài khoản phụ của vị đại thần nào đó đi vi hành đúng không??]
[Tôi thề là tôi vừa mới bị nổi hết cả da gà da vịt lên này.]
Một bài hát kết thúc, số lượng người xem hiển thị trực tuyến trong phòng nhảy vọt từ 6.700 lên thẳng gần 10.000 người. Tiểu Quang nhìn vào biểu đồ số liệu đang tăng theo đường thẳng đứng mà choáng váng cả đầu óc: [Chủ nhân… Hình như ngài vừa mới leo thẳng lên bảng đề xuất lưu lượng rồi.]
Ngược lại với sự chấn động của con AI, Lâm Dạ lúc này lại chỉ cảm thấy cổ họng có chút khát. Hắn cầm ly nước bên cạnh lên thong thả uống một ngụm, hỏi: “Có cần hát tiếp không?”
Nam Tước lập tức cướp lời, vội vã đáp: “Hát chứ! Hát tiếp đi! Cậu thử một bài tone chậm xem nào.”
Giọng điệu của vị giám khảo lúc này đã hoàn toàn đánh mất cái vẻ bề trên của kẻ đi khảo hạch, nghe qua thì giống như một người hâm mộ cuồng nhiệt đang gào thét đòi streamer hát bài tặng kèm hơn.
Lâm Dạ cũng không quá để ý, hắn thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn. Hệ thống ánh đèn cảm ứng trong phòng livestream tự động nhận diện cảm xúc, chầm chậm tối xuống. Khúc nhạc piano nhẹ nhàng, du dương vang lên.
Lần này là một bản tình ca buồn. Giọng hát của Lâm Dạ được thu lại hoàn toàn, không còn cái cảm giác sắc sảo, lạnh lùng như ban nãy nữa. Thay vào đó là một âm điệu trầm, chậm rãi, mang theo hơi thở ấm áp giống như hắn đang ghé sát vào tai của từng người nghe để thủ thỉ tâm sự: “Đêm hôm đó mưa rơi rất lâu… Em hỏi tôi… người không biết yêu sẽ cô độc bao nhiêu năm.”
Kênh bình luận bỗng dưng chững lại mất vài giây, để rồi sau đó bùng nổ một cách dữ dội và điên cuồng hơn cả lần trước gấp mười lần.
[Làm ơn đừng hát kiểu này mà!! Giết người đấy!!]
[Tôi vừa mới chia tay người yêu xong, nghe bài này thấu tim gan luôn!!]
[Má ơi, ai mà chịu cho nổi cái sự thâm tình này chứ.]
[Cảm giác như anh ấy đang trực tiếp kể lại câu chuyện tình đẫm nước mắt của chính tôi vậy??]
[Nghe mà cứ có cảm giác như đang được ai đó ôm chặt từ phía sau lưng vậy, ấm áp dã mạn.]
[Tôi cần có được cái ID này trong vòng ba giây tới!]
Đúng lúc này, hệ thống trong đầu hắn đột ngột bật lên hàng loạt thông báo nhảy số liên tục: [Ting! Phát hiện có dao động cảm xúc mạnh mẽ trên diện rộng từ phía khán giả.]
[Giá trị cảm xúc đang tăng lên với tốc độ chóng mặt!]
[Hoàn tiền nhiệm vụ: +3.000 đồng.]
[Hoàn tiền nhiệm vụ: +5.000 đồng.]
[Hoàn tiền nhiệm vụ: +12.000 đồng…]
Lâm Dạ ngơ ngác nhìn chuỗi con số đang không ngừng nhảy múa tăng vọt giữa không trung: “…”
Hắn rõ ràng chỉ mới lên mic hát có vài bài thôi mà. Hóa ra cái việc kiếm tiền ở thế giới này lại dễ dàng đến mức như vậy sao?