Đến nội dung chính

Chương 30

admin 747 Chữ Cài Đặt

Tại trụ sở chính của công ty giải trí Cửu Khuyết.

Trần Nhất vẫn đang chăm chú theo dõi số liệu hậu trường. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thông báo Đế Vương Bảo Hộ xuất hiện, ông ta lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, làm đổ cả tách trà bên cạnh: “Cậu ấy lên bảng giờ rồi sao?!”

Nhân viên kỹ thuật bên cạnh nuốt nước bọt cái ực, giọng điệu run rẩy vì kinh hãi: “Không chỉ là lên bảng đâu ạ. Hình như… hình như cậu ấy sắp giật luôn ngôi vị quán quân rồi!”

Toàn bộ phòng vận hành chiến lược lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn. Một streamer mới toanh mở sóng chưa đầy hai tuần, được người ta mở tước hiệu Đế Thủ ngay trong đêm, lại còn có thần hào đích thân dốc túi thủ tháp bảo vệ. Loại chuyện điên rồ này trong giới livestream hiếm hoi đến mức gần như chưa từng tồn tại.
7 giờ 59 phút 58 giây. 7 giờ 59 phút 59 giây.

Con số thời gian cuối cùng nhảy qua. Đúng 8 giờ tối. Một dòng chữ vàng kim chói mắt, uy nghiêm xuất hiện trên toàn bộ hệ thống NovaLive: [Chúc mừng streamer Dạ Tịch đã trở thành Quán Quân Giờ Toàn Trạm.]

Ầm! Hiệu ứng một chiếc cúp vô địch khổng lồ, rực rỡ xuất hiện ngay trên đỉnh phòng livestream. Toàn bộ người xem trực tiếp rơi vào trạng thái phát điên.

[Giành được rồi!!! Hạng nhất toàn nền tảng!!!]

[Chụp màn hình nhanh lên anh em ơi!!! Trăm năm có một đấy!!!]

[Tùng Yên đăng đỉnh!!!]

[Ôn Tỷ Tỷ khí phách ngút trời!!!]

Lâm Dạ nhìn dòng chữ vàng kim rực rỡ chúc mừng trên màn hình. Lần đầu tiên kể từ khi sống lại ở thế giới này, hắn thật sự cảm nhận được sức nặng của hai chữ “ủng hộ” đến từ những người xa lạ. Chính những con người này, đã cùng hắn đồng lòng leo lên vị trí cao nhất.
Một cảm xúc kỳ lạ, ấm áp và xa lạ chậm rãi dâng lên trong lòng hắn. Lâm Dạ khẽ thở ra một hơi, sau đó thong thả đứng dậy khỏi ghế.

“Được rồi.” Giọng hắn qua micro trầm thấp mà đầy từ tính: “Các bạn đã có lòng kéo tôi lên tới vị trí này, vậy thì tôi cũng nên đáp lễ một chút mới phải đạo.”

Toàn bộ làn đạn lập tức bùng nổ một trận cuồng hoan mới.

[Còn có nữa sao???]

[Mẹ ơi cứu con, đêm nay anh ấy muốn đòi mạng chúng ta à!!!]

[Đêm nay vẫn chưa kết thúc!!!]

Một cây guitar điện màu đen tuyền với những đường nét góc cạnh, hầm hố đột ngột xuất hiện trong tay hắn. Giao diện sân khấu ảo lập tức đổi màu, những dải ánh đèn đỏ trắng đan xen quét ngang màn hình, từng làn khói lạnh mờ ảo dâng lên.

Tiếng guitar điện đầu tiên vang lên. Mạnh mẽ, cuồng bạo và dồn dập, tựa như một tiếng sấm sét nổ tung giữa màn đêm u tối.
Lâm Dạ hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Hắn không còn vẻ lười biếng, cũng chẳng còn nét tùy ý thường ngày; giờ phút này, ở hắn chỉ còn lại một loại mị lực điên cuồng, một sức hút áp đảo mang tính xâm lược tuyệt đối.

Tiếng hò hét trên làn đạn càng lúc càng trở nên điên cuồng, mất kiểm soát.

[A a a a a a!]

[Chồng ơi!!!]

[Tôi chết đây, không sống nổi với cái sự đẹp trai này nữa!!!]

[Chị Ôn cứu mạng!!!]

[Tịch Ôn nổ tung rồi!!!]

Ngay cả Ôn Khúc lúc này cũng hoàn toàn ngẩn người ra trước màn hình. Cô vốn cho rằng mình đã phần nào hiểu được con người của Lâm Dạ qua những buổi phát sóng trước. Thế nhưng giờ phút này cô mới nhận ra, mỗi một lần cô tưởng như mình đã nhìn thấu toàn bộ thế giới của hắn, thì hắn lại dùng một cách thức hoàn toàn mới để khiến cô phải kinh ngạc thêm một lần nữa.

Khi nốt nhạc cuối cùng của bài hát kết thúc, ánh đèn sân khấu chậm rãi tắt đi. Lâm Dạ chống tay lên cây guitar điện, khẽ thở ra một hơi để điều hòa lại nhịp thở.

Làn đạn bình luận của phòng livestream bỗng chốc yên lặng trong vòng một giây ngắn ngủi. Để rồi ngay sau đó, một trận địa chấn mới lại chuẩn bị nổ tung.