Đến nội dung chính

Chương 23

admin 1.123 Chữ Cài Đặt

Phòng livestream đã tắt. Thế nhưng, dư chấn từ trận “mưa Carnival” kinh hoàng tối nay vẫn đang tiếp tục lan rộng với tốc độ chóng mặt.

Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên, rọi rõ gương mặt góc cạnh bình thản của Lâm Dạ. Trước mặt hắn lúc này là bảng thông tin chi tiết mà Tiểu Quang vừa cất công điều tra được.

[Tên: Ôn Khúc.]

[Tuổi: 22.]

[Thân phận: Người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Thiên Khải.]

[Tổng giá trị tài sản gia tộc: …]

Phía dưới là một dãy số dài dằng dặc đến mức Tiểu Quang phải chủ động thu gọn giao diện lại để tránh làm chật màn hình. Lâm Dạ chăm chú nhìn vào đó vài giây, sau đó khẽ nhướng mày.

“Thảo nào.”

Tiểu Quang đang hồi hộp nín thở chờ đợi phản ứng của chủ nhân, nghe thấy vậy thì lập tức sửng sốt: [Hả? Thảo nào cái gì cơ ạ?]
“Thảo nào tiêu tiền như rút khăn giấy.”

[…] Tiểu Quang nghẹn họng, hoàn toàn cạn lời. Nó phát hiện chủ nhân nhà mình thật sự có một thiên phú bẩm sinh, đó là phá hỏng bầu không khí.

Thử hỏi người bình thường khi biết mình vừa lọt vào mắt xanh của một thiên kim hào môn vạn người mê thì sẽ có phản ứng thế nào? Kinh ngạc, bối rối, hay ít nhất cũng phải tò mò một chút chứ? Còn Lâm Dạ, điều đầu tiên hắn nghĩ tới lại là năng lực chi tiêu phóng khoáng của đối phương.

[Chủ nhân.]

“Hửm?”

[Nếu như cô ấy cứ tiếp tục thích ngài như vậy thì sao?]

Lâm Dạ lười biếng ngả người ra sau ghế: “Cô ấy thích là thích giọng hát của tôi.”

[Còn nếu… nếu thích luôn cả con người thực sự của ngài thì sao?]

“…”

Lâm Dạ lần đầu tiên rơi vào im lặng. Một lúc sau, hắn dứt khoát đưa tay tắt phụt màn hình.
“Ngủ.”

Tiểu Quang: […]

Nó biết thừa, chủ nhân rõ ràng là đang trốn tránh câu hỏi này.

Sáng hôm sau, tại trụ sở chính của công ty giải trí Cửu Khuyết.

Trong phòng họp trang nghiêm ở tầng mười tám, trên màn hình LED khổng lồ đang hiển thị toàn bộ số liệu chi tiết của Lâm Dạ trong vòng bảy ngày qua.

Một quản lý trẻ tuổi nhìn bảng thống kê, không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Chẳng phải tất cả những thứ này chỉ là nhờ vào một vị thần hào chịu chi thôi sao? Chúng ta làm vậy có quá khoa trương rồi không?”

Trần Nhất ngồi ở ghế chủ tọa không trả lời ngay. Ông chỉ khẽ đưa mắt ra hiệu cho chuyên viên phân tích dữ liệu bên cạnh: “Chiếu bảng thứ hai lên.”

Màn hình lập tức chuyển đổi giao diện. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy những con số mới, cả phòng họp đồng loạt rơi vào im lặng tịch mịch.
[Tỷ lệ giữ chân người xem: 68%… 71%… rồi 73%.]

[Tỷ lệ người xem quay lại: 89%.]

[Tỷ lệ chuyển đổi lượt theo dõi mới: Cao gấp ba lần so với mức trung bình của toàn ngành.]

Một người trong số đó khẽ hít sâu một hơi, lầm bầm: “Không thể nào…”

Chuyên viên dữ liệu khẽ đẩy gọng kính, giọng nói cực kỳ bình tĩnh và chuyên nghiệp: “Nếu chúng ta khấu trừ hoàn toàn phần doanh thu khổng lồ đến từ tài khoản Ôn Kỳ Như Ngọc, thì Lâm Dạ vẫn là streamer có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong tháng này. Vị thần hào kia thực chất chỉ giúp cậu ta nổi tiếng sớm hơn một chút, chứ tuyệt đối không phải là nguyên nhân gốc rễ khiến cậu ta nổi tiếng.”

Cả căn phòng họp rộng lớn lại một lần nữa rơi vào im lặng. Lúc này, Trần Nhất mới trầm ngâm lên tiếng: “Hiện tại, trong số các cậu còn ai nghĩ rằng đây chỉ là nhờ vào vận may nữa không?”

Không một tiếng trả lời. Bởi vì đáp án thực tế đã quá rõ ràng. Ngành livestream từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu những người hát hay, cũng chẳng thiếu những gương mặt trai xinh gái đẹp. Thứ khan hiếm và xa xỉ nhất ở nơi này, chính là lực hấp dẫn, một loại sức hút đặc biệt có thể khiến người khác chủ động ở lại, chủ động quan tâm, chủ động tiêu tốn thời gian, và thậm chí là tự nguyện dâng hiến tiền bạc của mình.

Trần Nhất nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng nói chắc nịch đầy quyết đoán: “Tôi muốn đưa Lâm Dạ vào danh sách hạt giống cấp S để dốc toàn lực bồi dưỡng.”

Một quản lý buột miệng kinh ngạc: “Ngay bây giờ sao?”

“Nếu đợi đến lúc cậu ta thật sự bùng nổ…” Trần Nhất khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc sảo: “Thì lúc đó cậu ta đã không còn là người để chúng ta dễ dàng nắm giữ nữa rồi.”

Trong khi giới thượng tầng đang rục rịch chuyển động, thì nhóm fan Tùng Yên ở bên này đã hoàn toàn phát điên. Lượng tin nhắn chỉ sau một đêm ngắn ngủi đã vượt quá con số năm nghìn dòng.

Gối Ôm Nhỏ: [Trời ơi, tôi vừa bấm xem lại đoạn video quay cảnh trận mưa Carnival lần thứ mười hai rồi đấy!]

Trộm Sao Bỏ Túi: [Video cắt khúc đó của Dạ Tịch đã phá mốc hơn tám vạn lượt xem rồi kìa!]

Sữa Không Đường: [Đại gia trưởng nhà chúng ta thật sự là quá mạnh mẽ, quá bá đạo luôn.]

Một fan mới lướt qua, rụt rè gửi vào một dòng tin nhắn: [Tôi vừa mới gia nhập fandom ngày hôm qua, không ngờ hôm nay đã được tận mắt chứng kiến thần tích rồi.]

Ngay lập tức, cả nhóm chat rộ lên những tràng cười nghiêng ngả. Đúng lúc không khí đang náo nhiệt nhất, một cái ID quen thuộc đột nhiên xuất hiện.

Ôn Kỳ Như Ngọc: [Mọi người nói hơi khoa trương rồi.]

Nhóm chat bỗng chốc chết lặng. Một giây… hai giây… ba giây trôi qua. Sau đó, một làn sóng tin nhắn mới điên cuồng bùng nổ với tốc độ khủng khiếp hơn trước.

Gối Ôm Nhỏ: [A A A A A A A A!!! Đại gia trưởng xuất hiện rồi kìa!!!]

Trộm Sao Bỏ Túi: [Chị gái ơi nhìn em một cái đi mà!]

Sữa Không Đường: [Nhiệt liệt hoan nghênh nữ hoàng giá lâm.]

Ở phía bên kia màn hình, Ôn Khúc lặng lẽ nhìn những dòng chữ chạy qua, khóe môi khẽ cong lên một độ cong mỹ lệ. Trước đây cô chưa từng tham gia vào bất kỳ một fandom của ai, nhưng cảm giác hiện tại dường như cũng không tệ chút nào.