“…” Lâm Dạ khẽ nhíu mày: “Cái khu này còn cấm cả chuyện yêu đương nữa à?”
Tiểu Quang dùng chất giọng rất chuyên nghiệp để giải thích: [Bởi vì fan CP và các đại gia rất dễ xảy ra xung đột, đánh nhau vì ghen tuông. Trước đây từng có streamer vừa mới công khai người yêu xong thì doanh thu lập tức bị tụt dốc không phanh tới tám mươi phần trăm đấy ạ.]
Lâm Dạ: “…” Cái ngành nghề này quả thực quái dị đến mức cạn lời.
Tiểu Quang lại tiếp tục lật giở tài liệu: [À đúng rồi chủ nhân. Ở phân khu VoiceHub này, các streamer chủ yếu được chia thành mấy loại hình chính như sau: Hát chính, bạn trai mạng, ASMR, tương tác cặp đôi, radio đêm khuya, và cuối cùng là streamer ngủ cùng.]
Lâm Dạ đang cầm cốc uống nước thì đột ngột khựng lại, khó hiểu hỏi: “Ngủ cùng là cái kiểu gì?”
[Dạ, tức là bật mic lên rồi đi ngủ để cho người hâm mộ nghe tiếng hít thở của mình ạ.]
“…” Hắn bắt đầu cảm thấy cái thế giới này dường như có vấn đề về tâm lý rồi.
Nhưng Tiểu Quang lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc: [Thật ra phân khúc này có nguồn doanh thu cao đến mức đáng kinh ngạc. Có rất nhiều khán giả ban đêm cô đơn, họ cực kỳ khát khao cảm giác có một người ở bên cạnh bầu bạn.]
Lâm Dạ đưa tay lên day day trán. Đến lúc này, hắn mới phần nào hiểu được tại sao hệ thống lại gọi đây là “ngành công nghiệp cảm xúc”. Ở một nơi như thế này, giọng nói chính là món hàng hóa được bày bán, cảm xúc là lưu lượng để duy trì, và sự cô đơn của con người chính là thứ công cụ kiếm tiền hữu hiệu nhất.
Nhận thấy chủ nhân của mình đột nhiên im lặng, Tiểu Quang nhanh chóng tinh ý chuyển đổi chủ đề: [Chủ nhân có muốn sử dụng luôn mô hình ảo hiện tại làm ảnh đại diện không?]
Một mô hình ảo 3D lập tức bật ra giữa không trung. Đó chính là hình tượng của Dạ Tịch. Mái tóc đen pha vài sợi bạc đầy nổi loạn, đôi mắt lạnh lùng hờ hững, khoác trên mình chiếc áo hoodie tối màu. Toàn bộ khí chất toát ra từ hình ảnh này như đang ngầm nói một câu đừng có lại gần tôi.
Nhưng trớ trêu thay, cái kiểu khí chất đẩy người ra xa vạn dặm ấy lại càng dễ dàng kích thích sự tò mò, khiến người khác muốn điên cuồng lao vào để tiếp cận.
Tiểu Cam ở bên kia màn hình cũng vừa mới gửi tin nhắn đến.
Tiểu Cam: [Cái avatar này thực sự quá đẹp trai luôn ấy… Bạn tự bỏ tiền túi ra thuê họa sĩ riêng thiết kế à?]
Dạ Tịch: [Bạn tôi vẽ.]
Tiểu Quang lập tức lý sự, nhỏ giọng lầm bầm: [Tôi là AI mà, đâu có biết vẽ tranh.]
Lâm Dạ mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp: “Thì bây giờ mày biết rồi đấy.”
Tiểu Quang: […]
Sau khi kéo Lâm Dạ vào nhóm chat nội bộ của công ty, Tiểu Cam còn đặc biệt tag tên tài khoản của hắn lên để mọi người cùng chú ý.
Tiểu Cam: [@Dạ Tịch, ngày mai bạn có một khung giờ lên mic thử vào lúc 1 giờ chiều nhé. Không cần phải áp lực quá đâu, cứ thoải mái hát hò như bình thường là được.]
Ngay phía dưới dòng thông báo, một streamer khác trong nhóm lập tức nhảy ra nhắn tin.
Kha Bắc: [Người mới hôm qua làm nổ tung cả phòng khảo hạch đây đấy à?]
Kha Bắc: [Nghe giang hồ đồn đại là giọng nói ghê gớm lắm cơ mà?]
Ngay sau đó, hàng loạt tài khoản khác cũng lục tục xuất hiện, khiến nhóm chat trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Mộc Bạch: [Ôi, cái ảnh đại diện nhìn cuốn thế không biết.]
77: [Có phải là người mà được đích thân đại thần Nam Tước giữ mic cho suốt tối qua không vậy mọi người?]
A Phong: [Đệt, tối qua tôi cũng có mặt ở phòng đó này. Phải công nhận là cả cái phòng livestream lúc đấy phát điên hết cả lũ với nhau luôn.]
Lâm Dạ lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại đang nhảy tin nhắn liên tục với tốc độ chóng mặt. Hắn vốn dĩ chỉ muốn làm một kẻ vô danh, lặng lẽ livestream kiếm chút tiền còm để sống qua ngày đoạn tháng. Thế nhưng hình như kể từ cái khoảnh khắc hắn mở mic lên vào tối ngày hôm qua, mọi chuyện đã bắt đầu chệch hướng hoàn toàn khỏi quỹ đạo ban đầu mất rồi.