Sáng hôm sau, khi trời chưa sáng rõ, trong hoàng cung Kim quốc đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một thị vệ quỳ dưới chân bậc thềm, sắc mặt tái mét:
“Hoàng thượng, không xong rồi! Lâm công tử… mất tích rồi!”
Thượng Quan Nguyệt đặt chén trà xuống, đôi mắt sâu thẳm khẽ động. Y trầm ngâm giây lát rồi khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt:
“Ngươi nói… Cảnh Nghi mất tích ngay trong hoàng cung của trẫm?”
Thị vệ run lên, không dám thở mạnh.
Bên cạnh, Trạch Thiếu Nam không thể tin, tức giận mắng:
“Không đời nào, Cảnh Nghi đi đâu cũng sẽ báo trước một tiếng. Chắc chắn là có người âm mưu hại y, cho người bắt cóc y rồi!”
Bầu không khí trong điện trở nên căng thẳng. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ ngoài cửa:
“Cảnh Nghi mất tích?”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Một nam nhân khoác y phục màu trắng đứng dưới bậc thềm, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt âm u như vực sâu không đáy.
Lâm Bác Văn, hoàng đế của Thục quốc, cũng là ca ca ruột của Lâm Cảnh Nghi.
Cả đại điện rơi vào im lặng.
Thượng Quan Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt:
“Xem ra lần này có người không muốn sống nữa rồi.”
Trạch Thiếu Nam nắm chặt chuôi kiếm, lửa giận trong mắt dường như sắp thiêu rụi tất cả:
“Tốt nhất kẻ đó đừng để ta bắt được.”
Thượng Quan Nguyệt nghe vậy thì khẽ đưa mắt nhìn y, không biết đang suy nghĩ gì.
———-
Trong một ngôi miếu bỏ hoang bên ngoài thành, Lăng Y Nhiên khoanh tay đứng nhìn Lâm Cảnh Nghi đang bị trói bất tỉnh.
Mặc Lâm bên cạnh thúc giục:
“Ngươi làm gì vậy, trời sắp sáng rồi mà ngươi vẫn chưa ra tay?”
Lăng Y Nhiên giơ tay làm động tác im lặng:
“Suỵt, đừng ồn, ta còn chưa nghĩ xong bước tiếp theo.”
Lúc này Lâm Cảnh Nghi vừa tỉnh lại, đôi mắt đầy mờ mịt. Khi nhận ra mình đang trong tình cảnh này, y nhíu mày, ngờ vực hỏi:
“Lăng Y Nhiên?”
Lăng Y Nhiên thấy y đã tỉnh thì khẽ thở dài: “Ngươi tỉnh rồi sao?”
Lâm Cảnh Nghi lại nhìn hắn như nhìn một kẻ điên: “Ngươi biết ngươi đang làm gì không?”
Hắn cười vô tội: “Đương nhiên!”
Y la lớn nói: “Ngươi không sợ ca ca của ta cùng với Nguyệt ca ca sẽ giết ngươi sao? Mau thả ta ra!”
Lăng Y Nhiên trong lòng hét lớn: Ta sợ, nhưng ta càng sợ hệ thống hơn!
Hắn giả vờ bình tĩnh đáp lại: “Bổn vương sợ bọn họ thì đã không bắt ngươi đến đây.”
Lâm Cảnh Nghi im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó nhẹ nhàng nhếch môi:
“Ngươi thực sự nghĩ… bắt được ta dễ dàng như vậy?”
Lăng Y Nhiên giật mình.
Ý gì đây?
Chưa kịp phản ứng, cánh cửa miếu đã bật tung.