Lăng Y Nhiên vừa mới đặt chân đến Kim quốc đã được sắp xếp ở một biệt viện sang trọng trong hoàng cung. Dù vậy, hắn vẫn không có chút cảm giác sung sướng nào.
Việc đầu tiên hắn thấy sau khi vào cung chính là Lâm Cảnh Nghi đang nhất quyết muốn ở gần tẩm cung của Thượng Quan Nguyệt.
Lăng Y Nhiên: “…”
Hắn không muốn quan tâm! Không liên quan đến nhiệm vụ của hắn! Cứ để hai người đó tự do diễn vở tình cảm của họ đi!
Hắn rảo bước về phòng mình, vừa vào liền nằm thẳng cẳng trên giường, vắt tay lên trán, trầm tư suy nghĩ.
Nhiệm vụ, cổ trùng, chết chóc.
Suy nghĩ vòng vòng một hồi, hắn đột nhiên bật người ngồi dậy, ánh mắt bừng sáng:
“Không được, ta phải tìm cách giải cổ trùng này trước!”
———-
Sau khi thay y phục, Lăng Y Nhiên nhanh chóng ra ngoài, tìm đến một y quán nổi tiếng trong thành.
Y quán có vẻ lâu đời, mùi thuốc bắc nồng đậm lan tỏa khắp nơi.
Một lão đại phu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ đang nhàn nhã uống trà. Vừa thấy khách bước vào, lão liền mỉm cười niềm nở:
“Vị công tử này, ngươi muốn khám bệnh gì?”
Lăng Y Nhiên hít sâu một hơi, nở nụ cười như không cười:
“Ta… muốn nhờ đại phu kiểm tra xem trong người ta có trúng cổ trùng không.”
Lão đại phu: “…”
Bàn tay đang bưng chén trà của lão khẽ run lên.
Lão nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, tựa hồ đang suy nghĩ liệu có phải vừa nghe nhầm không, ngờ vực hỏi:
“Công tử bị ai hạ cổ? Sao lại tới đây khám?”
Khóe môi Lăng Y Nhiên giật giật:
“Ở đây không phải là y quán sao? Ta có bệnh thì tất nhiên phải tới y quán khám bệnh!”
Lão đại phu: “…”
Lão khẽ ho một tiếng, rồi vươn tay bắt mạch cho hắn.
Một lát sau, sắc mặt lão đại phu dần trở nên nghiêm trọng:
“Thứ lỗi cho lão phu nói thẳng, tình trạng này không phải là bị hạ độc đơn thuần, mà là một loại cổ trùng rất tinh vi, ẩn sâu trong kinh mạch.”
Lăng Y Nhiên: “…”
Này còn cần lão nói sao?
Hắn cố nhịn cảm giác muốn đánh người, nín thở hỏi tiếp:
“Vậy có cách nào giải không?”
Lão đại phu thở dài, lắc đầu:
“Cổ trùng này rất đặc biệt, chỉ có người hạ cổ mới có thể khống chế.”
“Nếu cố gắng ép nó ra ngoài mà không có phương pháp chính xác, cổ trùng sẽ phát tác ngay lập tức, khiến ngươi thất khiếu chảy máu mà chết.”
Lăng Y Nhiên: “…”
Hắn thầm lôi tám mươi đời tổ tông nhà Hiên Viên Cảnh ra mắng.
Siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán giật liên tục.
Lão đại phu thấy vẻ mặt méo mó của hắn, liền thở dài:
“Công tử, nghe ta khuyên một câu.”
“Nếu đã bị hạ cổ này, chi bằng ngoan ngoãn tìm người hạ cổ mà lấy thuốc giải, đừng cố tìm cách phá giải, chỉ làm bản thân chịu khổ thêm thôi.”
Lăng Y Nhiên: “…”
Hắn bước ra khỏi y quán, sắc mặt tối sầm như đêm không trăng.
“Vừa mất tiền, vừa phải nịnh bợ y, đợi y bố thí thuốc giải? Ai lại có thù lớn với ta đến mức thuê tận các chủ Dạ Nguyệt Các giết ta chứ?”
Hắn không cam tâm!
Nhưng không cam tâm thì cũng có ích gì?