Điểm sáng ở góc tầm mắt chỉ yên phận được đúng một lúc, Lạc Anh còn chưa kịp thả lỏng thì nó đã lại lóe lên, sau đó nó kéo thành một đường sáng mảnh ngay trước mặt nàng. Nàng nhìn theo, khoé mắt cũng khẽ giật giật.
Quả nhiên, tiếng động khô khốc lần nữa vang lên:
[Đang tạo nhiệm vụ đầu tiên.]
Lạc Anh ngồi thẳng lại, ánh mắt dừng trên giao diện đang từ từ mở rộng:
[Đã tạo nhiệm vụ.]
[Nhiệm vụ sinh tồn số một: Bản đồ lỗi.]
[Mục tiêu: Sửa bản đồ bí cảnh Hắc Vụ và đặt tại vị trí Yến Vô Trần có thể tìm thấy.]
[Yêu cầu bắt buộc: Không để Yến Vô Trần biết người cung cấp bản đồ là Lạc Anh.]
[Điều kiện hoàn thành: Yến Vô Trần nhận được bản đồ đã chỉnh sửa.]
[Thời hạn: Trước khi mục tiêu lấy bản đồ tiến vào bí cảnh Hắc Vụ.]
[Phần thưởng: Căn cứ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.]
[Tiến độ hiện tại: 0%.]
Lạc Anh đọc từ đầu đến cuối hai lần, sau đó nàng chậm rãi hỏi: “Ngươi gọi đây là nhiệm vụ đầu tiên?”
[Đúng.]
“Ta còn tưởng nhiệm vụ đầu tiên sẽ đơn giản hơn cơ.”
[Chỉnh sửa bản đồ không thuộc nhiệm vụ có độ khó cao.]
Lạc Anh khẽ day thái dương. Đối với một người vừa xuyên tới, ngay cả đường đi từ phòng xuống bếp còn chưa nhận rõ mà đã phải tìm chỗ của bản đồ, sau đó sửa nó và hai tay dâng tận miệng cho một người đang rất ghét mình được hệ thống xếp vào nhiệm vụ dễ, vậy nhiệm vụ khó trong mắt hệ thống chắc phải là vừa độ kiếp vừa trồng rau.
Nàng nhịn xuống mấy lời muốn nói, chỉ hỏi: “Bản đồ bí cảnh Hắc Vụ đang ở đâu?”
Ngay lập tức, một bức ảnh mờ hiện ra giữa giao diện, đó là một cuộn da thú màu xám nhạt, hai đầu được nẹp bằng gỗ đen, bên ngoài có buộc sợi dây đỏ đã bạc màu. Trên thẻ gỗ treo ở góc cuộn bản đồ viết bốn chữ “Bản đồ Hắc Vụ”, phía sau nó là một giá sách cao, bên cạnh thấp thoáng vài chiếc hộp dài giống hệt nhau:
[Tàng Thư Các của Thái Huyền Tông.]
[Thông tin vị trí chi tiết sẽ được mở khi người thực hiện nhiệm vụ tiến vào phạm vi Tàng Thư Các.]
“Ta phải sửa chỗ nào?”
[Chức năng chỉnh sửa sẽ được mở sau khi người thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc với bản đồ.]
“Nói cách khác, hiện giờ ta chỉ biết nó ở Tàng Thư Các thôi chứ gì?”
[Đúng.]
Lạc Anh bật cười, nụ cười vừa đẹp vừa khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng: “Các ngươi giao nhiệm vụ chu đáo thật đấy!”
[Cảm ơn đánh giá của người dùng.]
Nàng lập tức ngừng cười, cái hệ thống này không chỉ không hiểu lời mỉa mai, nó còn có bản lĩnh biến mọi câu châm biếm thành lời khen.
Lạc Anh nhìn lại mấy chữ “bản đồ lỗi”, trong đầu lần lượt hiện lên những tình tiết liên quan đến bí cảnh Hắc Vụ. Nàng đã đọc gần ba phần tư bộ truyện, phần đầu của truyện tuy bị những lần vượt cấp và nhặt cơ duyên của Yến Vô Trần làm cho tức đến mất ngủ, nhưng nàng vẫn nhớ khá rõ, vì đây chính là nơi mà chủ nhân cơ thể này chết, và cũng là nơi Yến Vô Trần bắt đầu thoát khỏi hoàn cảnh một đệ tử ngoại môn bị người người coi thường.
Bản đồ trong Tàng Thư Các quả thực từng xuất hiện. Khi ấy, Yến Vô Trần chuẩn bị tiến vào bí cảnh nên đến tìm những ghi chép cũ, sau đó hắn tình cờ nhìn thấy một cuộn bản đồ nằm lẫn trong đống sách không ai động tới, hắn đem nó về nghiên cứu rồi phát hiện vài vị trí không khớp với ghi chép của tiền nhân. Đương nhiên, một tấm bản đồ có sai sót không thể làm khó nam chính được.
Người bình thường cầm bản đồ sai là đã đi lạc tứ xứ rồi, còn nam chính thì sao? Cầm bản đồ sai sẽ phát hiện một con đường chưa từng có ai đặt chân tới, ở đó lại còn giấu thứ mà hắn đang cần.
Lạc Anh từng đọc đoạn ấy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ nhớ Yến Vô Trần dựa vào bản đồ và dấu vết địa hình để tránh được một vùng sương độc, sau đó tiến vào khu vực sâu hơn. Nhưng cụ thể hắn sửa ở đâu, đi theo đường nào, trên bản đồ có bao nhiêu chỗ sai thì nàng lại không thể nhớ hết, mà bây giờ hệ thống lại muốn nàng sửa trước rồi đưa cho hắn.
Nàng không nhịn được hỏi: “Ở trong nguyên tác hắn không có bản đồ đã sửa nhưng vẫn sống rất tốt đó thôi, sao lại còn bắt ta nhúng tay vào?”
[Tiến trình hiện tại đã xuất hiện sai lệch.]
Một đường sáng lướt qua giao diện, phía dưới nhiệm vụ hiện thêm hai dòng chữ:
[Độ ổn định của tuyến sinh tồn: Thấp.]
[Nguy cơ tử vong tại bí cảnh Hắc Vụ: Cao.]
Ánh mắt Lạc Anh dừng tại đó, đầu ngón tay đặt trên mặt bàn khẽ co lại: “Hành động vừa rồi của ta đã làm lệch cốt truyện sao?”
[Không thể xác định nguyên nhân duy nhất.]
“Ta chỉ là không muốn vu oan cho người khác thôi mà…”
[Hành động của người ngoài tuyến truyện chính có thể tạo ra thay đổi liên tục.]
Lạc Anh mím môi, nói cách khác, nàng không cần làm chuyện gì kinh thiên động địa, nhưng chỉ cần nàng không cư xử giống nguyên chủ, những người xung quanh sẽ phản ứng khác đi. Mọi người thường gọi nó là hiệu ứng bươm bướm cũng không sai, còn nàng chính là con bươm bướm đó, vừa vỗ cánh một cái đã bị hệ thống xách cổ đi làm thuê.
Nàng hỏi: “Bởi vì Yến Vô Trần không chịu phạt cho nên mọi chuyện sau đó có thể thay đổi à?”
[Không loại trừ khả năng này.]
“Hắn bị phạt thì tiến trình mới ổn định ư?”
[Không thể xác định.]
Lạc Anh chán nản hỏi nó: “Ngươi có thể nói được câu nào chắc chắn hơn không?”
[Không.]
Nàng cố giữ giọng mình thật bình tĩnh: “Vậy ngươi dựa vào đâu để kết luận bản đồ cần được sửa?”
[Hệ thống tính toán từ tiến trình sinh tồn và những nhánh có khả năng phát sinh.]
“Ta có thể xem những nhánh ấy không?”
[Quyền hạn không đủ.]
“Ta cần bao nhiêu điểm để mở quyền hạn?”
[Quyền hạn không thể mua bằng điểm.]
Lạc Anh nhìn con số không tròn trĩnh ở góc giao diện: “Vậy điểm dùng để làm gì?”
[Mua công pháp, tài nguyên, vật phẩm và mở một số chức năng phụ trợ.]
Nàng đưa mắt nhìn bình đan dược trên bàn, bình sứ trắng vẫn ở nguyên tại chỗ Lạc Tùng Uyên để lại, thân bình phản chiếu một vệt sáng nhạt từ khung cửa sổ. Thân thể này có phụ thân là phong chủ, có huynh trưởng là đại đệ tử, có thiên phú không tệ lại còn có vô số tài nguyên tu luyện, nếu biết giữ mình hẳn đã có thể sống rất dễ dàng rồi. Thế mà chẳng hiểu nàng ta nghĩ thế nào lại nhất quyết đối đầu với Yến Vô Trần.
Giữa cả một tông môn rộng lớn, nàng ta chọn đúng người sở hữu độ may mắn mạnh nhất để gây chuyện. Nếu đây không phải tác giả cố ý đẩy nàng ta vào chỗ chết, vậy chỉ có thể là nàng ta dùng toàn bộ may mắn của đời mình để đổi lấy một gương mặt đẹp thôi.
Ánh mắt Lạc Anh liếc nhìn về phía gương đồng, đúng là đẹp thật… quả nhiên dung mạo này rất đáng giá.
Nàng phất tay: “Cụ thể thì yêu cầu không để Yến Vô Trần biết người giúp là như thế nào?”
[Không để mục tiêu nhìn thấy quá trình thực hiện nhiệm vụ.]
[Không chủ động thừa nhận.]
[Không để lại chứng cứ có thể xác định người chỉnh sửa bản đồ là Lạc Anh.]
“Người khác có thể biết không?”
[Mức độ bảo mật càng cao, tỷ lệ hoàn thành càng cao.]
Một hàng chữ nhỏ hiện ra ngay sau đó:
[Nếu mục tiêu phát hiện nguồn trợ giúp, nhiệm vụ không thể đạt mức hoàn thành tối đa.]
Lạc Anh nheo mắt: “Nghĩa là phần thưởng cũng giảm à?”
[Đúng.]
Nàng suy nghĩ, bắt đầu tính toán: “Giảm là giảm bao nhiêu?”
[Tùy mức độ lộ thông tin.]
“Nếu ta nhờ người khác sửa thay thì thế nào?”
[Được phép.]
Ồ, hệ thống vậy mà vẫn biết để lại một con đường có vẻ dễ đi kìa! Nhưng câu tiếp theo của nó lập tức dập tắt chút hy vọng vừa nhen lên:
[Người thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm bản đồ được sửa chính xác, mọi sai sót do người trung gian gây ra đều do người thực hiện chịu trách nhiệm.]
Nàng khoanh tay trước ngực: “Ý ngươi là ta có thể nhờ người khác, nhưng vẫn phải tự kiểm tra lại đúng không?”
[Đúng.]
“Nếu người được nhờ tiết lộ tên ta hoặc là tên họ Yến ấy tự mình dò ra thì thế nào?”
[Trừ tỷ lệ hoàn thành.]
Lạc Anh gật đầu, vẻ mặt đầy phê phán: “Sao mà lại công bằng thế chứ!”
[Cảm ơn đánh giá của người dùng.]
Lạc Anh cảm thấy thật cạn lời, nghĩ lại đành thôi mặc kệ nó đi.
Dù sao thì cách ít sơ hở nhất vẫn là tự mình làm. Lạc Anh nhìn bức ảnh cuộn bản đồ lần nữa. Ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn, nàng là đệ tử nội môn của Lăng Hoa Phong, muốn vào Tàng Thư Các vốn không khó, chỗ khó nằm ở hai chữ “chỉnh sửa”.
Bản đồ và điển tịch trong tông môn đều có sự quản lý rất quy củ, nàng có thể xem, có thể sao chép, nhưng không thể ngang nhiên sửa lên bản lưu trữ rồi ung dung mang nó đặt trước mặt Yến Vô Trần được. Hơn nữa nàng còn chưa biết tấm bản đồ ấy nằm ở tầng nào, quanh đó có cấm chế hay không, người trông coi là ai hay giờ nào ít đệ tử lui tới. Còn hệ thống chỉ đưa cho nàng một bức ảnh mờ, sau đó lạnh lùng bảo nàng tự tìm đường.
“Thời hạn còn bao lâu?” nàng hỏi.
[Không thể hiển thị thời gian cụ thể.]
[Hành động của mục tiêu có thể thay đổi.]
“Nam chính trong nguyên tác đến lấy bản đồ vào lúc nào?”
[Tiến trình hiện tại đã sai lệch, thời gian cũ không còn đúng tuyệt đối.]
Lạc Anh nhìn tấm bản đồ trên giao diện. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, trước hết nàng phải nhìn thấy vật thật, mà muốn nhìn thấy vật thật, nàng phải vào Tàng Thư Các. Cuối cùng, muốn sửa bản đồ mà không bị ghi lại thân phận, nàng không thể đi vào một cách đường đường chính chính như thường ngày.
Nàng cần biết quy củ canh giữ, vị trí bản đồ, thời điểm nào ít người lui tới và cách che giấu linh lực. Trong ký ức của nguyên chủ có vài lần đến Tàng Thư Các, nhưng những mảnh ký ức ấy rời rạc, phần lớn chỉ xoay quanh chuyện nàng sai người lấy công pháp hoặc nổi giận vì không tìm thấy thứ mình muốn mà thôi.
Lạc Anh chống trán, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, trên không trung, giao diện nhiệm vụ thu nhỏ lại, trở về góc tầm mắt. Dòng tiến độ 0% vẫn sáng rõ, nhìn vô cùng chướng mắt.
Lạc Anh nhìn nó một lát, thở dài đầy não nề, sau đó khẽ nói: “Ta nhận nhiệm vụ.”
[Đã xác nhận.]
[Nhiệm vụ sinh tồn số một chính thức bắt đầu.]
Một tiếng “ting” vang lên trong đầu, nàng nhắm mắt, ghi lại bốn nguyên tắc vào giấy: Tránh xa nam chính, không được tranh cơ duyên của nam chính, không được tiếp xúc với hậu cung của nam chính, không được tham gia vào cốt truyện.
Điểm sáng nơi góc tầm mắt khẽ lóe lên một cái, tiếp tục giữ sự im lặng đáng ngờ như trước. Lạc Anh mở mắt, nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín.
Muốn giữ bí mật với Yến Vô Trần, trước hết nàng phải vào được Tàng Thư Các mà không để bất kỳ ai nhìn thấy.